Chủ tịch UBND quận 1 thay đổi phương thức dẹp vỉa hè

Thứ Sáu, 27/10/2017, 16:17
Chủ tịch UBND quận 1 (TP Hồ Chí Minh) Trần Thế Thuận vừa ký quyết định thành lập Tổ kiểm tra liên ngành về trật tự đô thị, an toàn giao thông trên địa bàn quận 1. Quyết định này nhấn mạnh Tổ kiểm tra liên ngành chỉ được xuống đường dẹp vỉa hè khi được sự phê duyệt chấp thuận của Chủ tịch UBND quận 1.


Trước các quyết định mới ký của Chủ tịch UBND quận 1, ông Hải có thể sẽ không được tham gia vào tổ kiểm tra nào. Liệu rằng vỉa hè sắp tới sẽ như chưa từng có cuộc ra quân?

Ông Ðoàn Ngọc Hải trong một lần xuống đường chỉ đạo xử lý trật tự lòng lề đường.
Lực lượng chức năng thu giữ nhiều vật dụng để tràn lan ra vỉa hè. 
Một bãi xe góc Nguyễn Văn Bình - Hai Bà Trưng, P. Bến Nghé cũng được lập biên bản và giải tỏa.
Một ôtô bị xử phạt khi đậu trên vỉa hè đường Võ Văn Kiệt.
Một trong những chiếc xe đậu vi phạm bị cẩu đi trên đường Nguyễn Ðình Chiểu 

Trật tự đô thị quận 10

Ðường Lê Hồng Phong, quận 10, TP Hồ Chí Minh (trước Công ty Giầy Việt Nam) trong chiến dịch dọn dẹp vỉa hè vừa qua của thành phố đã lập lại trật tự được một phần, nhưng hiện tại tình trạng lấn chiếm lại tái diễn trông rất mất vệ sinh và mỹ quan đô thị.

Góc đường Vĩnh Viễn -  Lê Hồng Phong, có hiện tượng các  hộ kinh doanh, buôn bán cây cảnh lấn chiếm lề đường, gây cản trở giao thông, mất vệ sinh và mỹ quan đô thị, không biết chính quyền phường 2, quận 10 có biết mà các hộ vẫn kinh doanh suốt thời gian dài (?)

Quang Long
.
.
.