Chuyện thường ngày của Công an xã vùng biên

Thứ Tư, 12/08/2020, 16:43
Từ sự tin yêu, bà con đã tự nguyện trở thành nhân tố không thể thiếu, sát cánh với công an xã làm tốt công tác bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở, đặc biệt là địa bàn tuyến biên giới.

Từ khi về nhận nhiệm vụ ở cơ sở, những cán bộ Công an xã không chỉ phấn đấu rèn luyện, học tập để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, họ còn là những người cùng ăn, cùng ở, cùng lao động với người dân. Từ sự tin yêu, bà con đã tự nguyện trở thành nhân tố không thể thiếu, sát cánh với công an xã làm tốt công tác bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở, đặc biệt là địa bàn tuyến biên giới.

1.8 giờ sáng, cơn mưa tầm tã do ảnh hưởng của đợt áp thấp nhiệt đới nhưng trụ sở Công an xã Mỹ Quý Đông, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An, vẫn nóng hầm hập bởi có rất đông bà con đến giải quyết thủ tục hành chính. 

Tranh thủ hướng dẫn một số người dân làm sơ yếu lí lịch cho con vào làm việc ở khu công nghiệp, Thiếu tá Nguyễn Hoài Nhân- Trưởng Công an xã, chia sẻ: "Công an xã có lúc như ông giáo làng, lại có lúc như người nuôi con mọn. Bận rộn vậy nhưng vui lắm anh, bởi bà con có tin, yêu thì mới tìm đến mình".

Trước khi về xã, anh Nhân công tác ở Đội An ninh Công an huyện Đức Huệ chuyên phụ trách các xã biên giới. Tháng 2-2017, khi được điều động về xã Mỹ Quý Đông, anh mới thấy ở cơ sở có rất nhiều việc. Từ chuyện nhỏ đến lớn, người dân cũng nhờ Công an xã giải quyết. 

Để giải quyết ổn thỏa các vấn đề, ngay từ khi mới về đảm nhận Trưởng Công an xã, Thiếu tá Nhân đã dành thời gian nghiên cứu hàng trăm loại văn bản giấy tờ nhằm hiểu rõ hơn về vai trò của Công an xã, sau đó, anh cùng anh em Công an viên xuống từng xóm, ấp, gặp gỡ tất cả các hộ gia đình để nắm bắt tâm tư tình cảm, phong tục tập quán và những khó khăn, vướng mắc của bà con.

Xã Mỹ Quý Đông có 1.700 hộ, 6.900 nhân khẩu chủ yếu sống bằng nghề nông. Đường biên giới dài 4,3km chủ yếu là đồng bằng và vùng sình lầy tiếp giáp với xã Mesothngot, quận Chăn Ria, tỉnh S' Vây Riêng của Campuchia. Một số người dân bị đám đầu nậu thuê xách thuốc lá qua biên giới kiếm thêm thu nhập. Ngoài ra, trên địa bàn xã cũng xảy ra tình trạng tội phạm tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có…

Thiếu tá Nguyễn Hoài Nhân trực tiếp hỗ trợ người dân giải quyết thủ tục hành chính.

Để giải quyết những tồn đọng, cùng với việc xây dựng quy trình xử lý thủ tục hành chính theo phương châm nhanh, gọn và đặc biệt cái gì có lợi cho dân thì làm, dân chưa hiểu thì hướng dẫn, giải thích, dân không biết thì cử cán bộ xuống tận nơi giúp đỡ, Thiếu tá Nhân cùng anh em trong đơn vị còn xây dựng phương án tuyên truyền ngắn gọn, dễ hiểu rồi cử Công an viên xuống cùng ăn, cùng ở, cùng làm việc để lồng ghép nội dung tuyên truyền vào tất cả các cuộc họp, sinh hoạt văn hóa ở từng thôn xóm. 

Cách làm này không những giúp bà con nhân dân hiểu, mà còn tình nguyện phối hợp với Công an xã, dân phòng thực hiện tuần tra bảo đảm an ninh trật tự nơi thôn xóm (mỗi tuần 3 lần) và tố giác buôn lậu nếu phát hiện.

Chỉ trong 6 tháng đầu năm 2020, Công an xã phối hợp với bà con nhân dân và lực lượng biên phòng thực hiện trên 70 lượt tuần tra bảo đảm an ninh trật tự trên tuyến biên giới, phát hiện hàng chục vụ buôn lậu, thu giữ 12.450 gói thuốc lá ngoại nhập lậu, 4 xe mô tô là phương tiện vận chuyển, bắt 3 đối tượng vận chuyển 9kg pháo trái phép qua biên giới. Ngoài ra còn quản lý, giáo dục, hướng dẫn, giúp đỡ 7 đối tượng vừa chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương để tái hòa nhập cộng đồng.

Thời gian qua, địa phương không xảy ra việc tàng trữ, mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy. Tháng 6-2020, có trường hợp Lê Minh D, sinh năm 1980, ngụ ấp 4, vừa mãn hạn tù về tội mua bán, vận chuyển, sử dụng trái phép chất ma túy, khi trở về địa phương tái nghiện. 

Qua công tác quản lý địa bàn, Công an xã phát hiện đối tượng có hành vi đánh đập, đe dọa những người thân trong gia đình nên đã cử một tổ công tác xuống giải quyết và D. cam kết cai nghiện. 

Tuy nhiên mờ sáng ngày 20-7-2020, sau khi sử dụng ma túy đá, D. tiếp tục đánh đập cha mẹ và khi Công an xã đến giải quyết, đối tượng cầm hai con dao chuẩn bị từ trước cố thủ trong nhà, buông lời đe dọa: "Bất cứ ai xông vào, tôi xẽ đâm những người trong nhà…". 

Sau khi vận động, khuyên nhủ nhiều giờ mà D. không chấp hành, Thiếu tá Nhân dặn anh em sẵn sàng cho tình huống bất khả kháng rồi tự mình mặc thường phục bước vào căn phòng nơi D. đang cố thủ. Bằng những lời lẽ nhẹ nhàng, chân thành thể hiện sự thông cảm, chỉ ít phút sau Thiếu tá Nhân đã thuyết phục D. buông hung khí, quay sang xin lỗi cha mẹ rồi đề nghị được đưa đi cai nghiện ma túy trong thời gian dài.

Tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân tích cực tham gia phòng chống tội phạm.

2.Cũng như Mỹ Quý Đông, xã Mỹ Quý Tây có 9,7km đường biên giới với Campuchia và cửa khẩu Tho Mo. Trung tá Nguyễn Hoàng Châu, Trưởng Công an xã, cùng anh em Công an viên đưa tôi đi tìm hiểu thực tế trên tuyến đường biên. 

Trung tá Châu cho biết cửa khẩu Tho Mo là nơi giao lưu hàng hóa hai bên biên giới nên từ lâu, giới đầu lậu luôn tìm cách trà trộn tuồn các loại hàng hóa (đặc biệt là thuốc lá ngoại) vào nội địa khiến nơi đây trở thành điểm nóng về buôn lậu. 

Ngoài ra, mỗi ngày có lượng xe ôtô giao động trên dưới 300 chiếc vào khu vực biên giới với gần 700 người xuất nhập cảnh sang Campuchia bằng hộ chiếu và khoảng 150-200 người xuất nhập cảnh trái phép qua đường mòn, lối mở để đánh bạc cũng là môi trường để các loại tội phạm hình sự trà trộn hoạt động.

Để đảm bảo an ninh trật tự, ngoài việc cử cán bộ xuống từng ấp, xóm tuyên truyền, vận động, phát tờ rơi, phối hợp tuần tra hằng đêm trên toàn tuyến, Công an xã còn thường xuyên thực hiện công tác răn đe gọi hỏi đối với những trường hợp có tiền án, tiền sự. 

Lập hồ sơ cho làm cam kết đối với 58 đối tượng không dùng nhà mình để chứa chấp cờ bạc, không mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, pháo nổ, không tham gia và tiếp tay cho buôn lậu.

Công an xã Mỹ Quý Tây tổ chức tuần tra đêm, bảo đảm ANTT trên tuyến biên giới

Trong 6 tháng đầu năm 2020, Công an xã Mỹ Quý Tây đã chủ trì tổ chức trên 90 cuộc truy quét, chống buôn lậu, qua đó phát hiện và bắt giữ 28 vụ vận chuyển thuốc lá, thu giữ 79.790 bao thuốc lá ngoại không rõ nguồn gốc, 42.500 khẩu trang y tế không có hóa đơn chứng từ, 29 xe môtô, 2 xe ôtô là phương tiện vận chuyển và 2 đối tượng (gồm Nguyễn Út Trăm, sinh năm 1989 ngụ xã Mỹ Quý Tây, Vũ Thành Lưu, sinh năm 1991 tại tỉnh Nam Định) giao cho Công an huyện thụ lý theo thẩm quyền. 

Cũng trong thời gian này, Công an xã Mỹ Quý Tây còn phối hợp với Biên phòng, Công an huyện Đức Huệ và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Công an tỉnh Long An khám phá hàng chục vụ buôn lậu khác, thu giữ trên 100.000 bao thuốc lá ngoại nhập lậu. 

Ngoài ra, từ công tác tuần tra bảo đảm an ninh trật tự, Công an xã Mỹ Quý Tây còn phát hiện và triệt xóa 5 điểm cờ bạc ăn tiền tại các ấp 1,4,5,6, lập biên bản tạm giữ 1 xe mô tô không rõ nguồn gốc, xử phạt vi phạm hành chính và lập hồ sơ quản lý 11 trường hợp sử dụng trái phép chất ma túy…

Cũng theo Trung tá Châu, từ khi có lệnh đóng cửa biên giới để phòng chống dịch COVID-19 đến nay, Công an xã đã cử cán bộ phối hợp với Biên phòng, Y tế tham gia ứng trực 24/24 giờ tại 3 điểm chốt và tuần tra kiểm soát, bảo đảm an ninh trật tự trên tuyến biên giới từ 3-4 lần/tuần.

Trong đợt cao điểm phòng chống COVID-19, Công an xã đã phát hiện 19 trường hợp công dân Việt Nam từ nước ngoài trở về địa phương, yêu cầu những người này viết tờ khai y tế và thực hiện nghiêm việc cách ly tại nhà. 

Ngoài ra, còn phối hợp với Đồn Biên phòng Mỹ Quý Tây, cơ quan y tế và các ngành chức năng tiếp nhận, hướng dẫn, tổ chức cho 317 trường hợp từ Campuchia về Việt Nam thực hiện cách ly y tế tập trung và bảo vệ an toàn cho các trung tâm cách ly được lập trên địa bàn.

Nhờ những việc làm thiết thực của cán bộ Công an xã, vì vậy Công an xã vùng biên đã góp phần đảm bảo an ninh trật tự nơi cơ sở, giúp bà con nhân dân có được cuộc sống bình yên để tập trung vào lao động sản xuất.

Đức Cương
.
.
.