Chuyện về người trúng số hơn 92 tỷ đồng

Thứ Tư, 26/10/2016, 11:30
Lần đầu tiên trong lịch sử xổ số ở Việt Nam và cũng là trường hợp hiếm hoi trên thế giới, một người dân đã trúng giải xổ số điện toán hơn 92 tỷ đồng. Theo yêu cầu của người trúng thưởng, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) đã tổ chức buổi lễ trao giải được cho là bảo đảm bí mật cá nhân với hình ảnh người trúng số đeo mặt nạ lên nhận giải thưởng.


Tuy nhiên, trước đó không hiểu vì lý do gì, báo chí truyền thông đã nhanh chóng biết được và tìm đến tận căn nhà, nơi có người tự nhận mình trúng giải vé số “khủng” này. Và dĩ nhiên, xung quanh câu chuyện gây sự quan tâm chú ý đặc biệt của dư luận này có nhiều điều lý thú.

Đeo mặt nạ nhận thưởng giải xổ số hơn 92 tỷ đồng

Chiều 18-10, Công ty TNHH MTV Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) đã tổ chức trao giải đặc biệt (Jackpot - Mega 6/45) với số tiền hơn 92 tỷ đồng cho người đàn ông tên Thái đến từ tỉnh Trà Vinh.

Theo yêu cầu của người trúng thưởng, Vietlott đã tổ chức buổi lễ trao giải được cho là bảo đảm bí mật cá nhân (nhưng được phép công bố thông tin tên, địa chỉ tỉnh, thành đang cư trú) với hình ảnh người trúng số đeo mặt nạ lên nhận giải thưởng. Một điều đặc biệt nếu không muốn nói là lần đầu tiên diễn ra ở Việt Nam!

Theo đại diện Vietlott thì người trúng giải đã có thỏa thuận, yêu cầu Vietlott bảo mật thông tin cá nhân cho họ. Vì thế,Vietlott không thể cung cấp danh tính, địa chỉ cụ thể của họ cũng như không xác nhận bất kỳ thông tin nào liên quan tới tên tuổi người trúng giải.

“Những thông tin liên quan tới người trúng giải, chúng tôi đã đăng tải trên cổng thông tin điện tử của công ty. Ngoài ra, chúng tôi không thể cung cấp thêm bất kỳ thông tin nào liên quan tới danh tính người trúng giải vì lý do bảo mật, và công ty cũng đã cam kết bảo mật danh tính người trúng giải”, ông Nguyễn Tuấn Đức - đại diện truyền thông của Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam nói.

Trong khi đó, ông Thái - người nhận giải thưởng vui mừng cho biết: “Tôi rất mừng và cảm ơn Vietlott đã mang đến cho người dân nói chung và bản thân tôi nói riêng có thêm lựa chọn vui chơi có thưởng theo hướng hiện đại, minh bạch và có trách nhiệm”.

Theo ông Nguyễn Thanh Đạm, Phó Tổng giám đốc Vietlott, việc ông Thái đến từ Trà Vinh trúng thưởng cho thấy kết quả hoàn toàn ngẫu nhiên và có thể mang đến may mắn với bất cứ người chơi nào sở hữu tấm vé xổ số tự chọn do đơn vị phát hành. “Chúng tôi hy vọng người trúng thưởng có kế hoạch sử dụng số tiền hợp lý và hiệu quả”, ông Đạm nhắn nhủ.

Trước đó, lúc 11h15 ngày 17-10, Vietlott đã chính thức xác nhận vé trúng thưởng giải đặc biệt (jackpot) đầu tiên trong lịch sử chương trình xổ số điện toán Mega 6/45 là loại vé có mệnh giá 10.000 đồng có bộ số 05-21-31-33-38-42, được phát hành tại điểm bán hàng thuộc quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh. Trị giá giải thưởng là 92.030.182.500 đồng.

Theo quy định Nhà nước, người trúng thưởng phải nộp thuế thu nhập cá nhân 9.202.018.250 đồng vào ngân sách nhà nước, số tiền nhận thưởng là: 82.828.164.250 đồng. Đây là số tiền thưởng cao kỷ lục của ngành xổ số Việt Nam. Người trúng thưởng đã được nhận tiền giải thưởng một lần qua hình thức chuyển khoản.

Theo cửa hàng Phước Danh (đường 19/5, phường 1, TP Trà Vinh), nơi bán tờ vé số trúng hơn 92 tỷ đồng thì đây là vé số dạng in sẵn từ TP Hồ Chí Minh và chuyển về Trà Vinh bán lại. Vợ của chủ cửa hàng này cho biết, do cửa hàng mình không đủ điều kiện xin giấy phép bán vé số điện toán, nên trước mỗi kỳ quay thưởng, chị đều gọi điện thoại cho đại lý ở quận Tân Bình (TP Hồ Chí Minh) mua 100-200 vé loại mệnh giá 10.000 đồng/vé…

Sản phẩm xổ số tự chọn số điện toán Mega 6/45 do Vietlott phát hành lần đầu tiên vào ngày 18-7-2016, đến nay đã có mặt tại 6 tỉnh, thành phố phía Nam (TP Hồ Chí Minh, TP Cần Thơ, An Giang, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu).

Theo kế hoạch, Vietlott sẽ tiếp tục triển khai kinh doanh xổ số tự chọn số điện toán thêm 6 tỉnh, thành phố gồm Khánh Hòa, Đà Nẵng, Đắk Lắk, Hà Nội, Quảng Ninh và Hải Phòng.

Trao giải thưởng cho người đàn ông tên Thái đeo mặt nạ.

Đây là loại hình xổ số điện toán Vietlott, người chơi chọn ngẫu nhiên 6 con số từ 1 đến 45. Mức thưởng khởi điểm giải đặc biệt của Vietlott là 12 tỷ đồng, sau mỗi kỳ quay số, giải đặc biệt sẽ được cộng dồn tiền đến khi nào có người trúng thưởng. Trường hợp, khi có nhiều người cùng trúng giải đặc biệt thì tiền thưởng sẽ được chia đều.

Do đó, sau khi ông Thái trúng giải đặc biệt được cộng dồn lên đến hơn 92 tỷ đồng, Vietlott đã đưa mức thưởng giải đặc biệt về mốc khởi điểm là 12 tỷ đồng. Theo quy định của Vietlott, người trúng giải sẽ phải trả 10% thuế theo quy định, ngoài ra không phải chịu bất cứ phí phát sinh nào khác. Vé trúng thưởng có giá trị trong 60 ngày, Vietlott sẽ tiến hành trả thưởng trong vòng 5 ngày kể từ khi người trúng làm thủ tục nhận giải.

Tờ vé số trúng thưởng được mua với giá 12.000 đồng

Trên đây là những thông tin “chính thống” về một người trúng giải tên Thái ở Trà Vinh do chính Vietlott cung cấp cho báo chí và trên trang web của công ty này.

Và theo yêu cầu của người trúng thưởng, Vietlott đã tổ chức buổi lễ trao giải được cho là bảo đảm bí mật cá nhân với hình ảnh người trúng số đeo mặt nạ màu vàng lên nhận giải thưởng. Tuy nhiên, trước một số cơ quan báo chí truyền thông đã nhanh chóng biết được và tìm đến tận căn nhà nơi có người tự nhận mình trúng giải vé số khủng này.

Và điều đáng nói sau đó gần như có thể khẳng định đây chính là gia đình đã trúng giải đặc biệt, dù Vietlott nhấn mạnh sẽ không xác nhận bất kỳ thông tin nào liên quan tới tên tuổi người trúng giải.

Theo đó, sáng 17-10, rất nhiều người thân, xóm giềng đã đến chúc mừng và chia vui với chị Nguyễn Thị Ánh Đào (32 tuổi, ngụ khóm 7, phường 8, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh) - người nhận mình đã trúng giải thưởng hơn 92 tỷ đồng.

Điều đáng nói, cha của chị cũng tên là Thái (ông Nguyễn Quốc Thái, 58 tuổi). Chị Đào là con gái út của ông Thái. Ngoài chị Đào, vợ chồng ông Thái còn có hai con gái và một con trai.

Theo lời chị Đào kể lại thì trưa 16-10, sau khi bán thịt heo ở chợ, chị ra quán hủ tiếu, nem nướng của chị ruột cách nhà khoảng 2km phụ việc. Tại đây, chị được anh Ngọc - người bán vé số quen nài nỉ mua tờ vé số điện toán của Vietlott với giá 12.000 đồng.

Trong bữa cơm chiều, chị bật tivi theo dõi kết quả và phát hiện mình trúng giải đặc biệt, không tin vào mắt mình nên chị đã cùng mọi người trong nhà xem đi xem lại nhiều lần mới dám khẳng định mình trúng giải nên đã nhanh chóng liên lạc với Vietlott.

Chị Đào cho biết, sau khi biết mình may mắn trúng giải, phần vì mừng, phần vì lo kẻ xấu nhòm ngó nên suốt đêm không ngủ được. Sáng ngày hôm sau chị đã ủy quyền cho cha ruột là ông Nguyễn Quốc Thái (58 tuổi) lên Văn phòng Vietlott tại TP Hồ Chí Minh nhận giải.

Theo thông tin của một số hàng xóm nhà chị Đào thì khoảng 4 tháng trước, chị Đào cũng đã trúng xổ số kiến thiết được 200 triệu đồng (?!).

Được biết, chị Đào và chồng cưới nhau cách đây hơn 5 năm, hiện vợ chồng chị có một con trai tên Huỳnh Minh Thắng (hơn 4 tuổi). Gia đình làm nghề buôn bán thịt heo. Chị buôn bán thịt heo tại huyện Châu Thành, cuộc sống khá ổn định. Với số tiền trúng thưởng, chị Đào và gia đình chưa có dự tính gì đáng kể.

Nhưng trước mắt gia đình chị Đào sẽ tặng 400 phần quà (mỗi phần gồm 25kg gạo và 200 ngàn đồng cho hộ nghèo trên địa bàn. Sau đó, gia đình chị Đào sẽ phối hợp với Hội từ thiện hoặc Hội Chữ thập đỏ tìm hiểu hỗ trợ cho các hộ có hoàn cảnh đặc biệt từng trường hợp cụ thể.

Ở một khía cạnh liên quan, sau khi thông tin về một người đã trúng số hơn 92 tỷ đồng được Vietlott đăng tải, một số thông tin trên mạng xã hội và truyền thông đã tỏ ý nghi ngờ có dấu hiệu bất thường trong việc công bố giải thưởng giá trị này.

Theo đó, phiên quay số kết thúc vào lúc 18h30, nhưng bài viết công bố kết quả trên trang chủ của Vietlott lại có thời gian đăng tải là 12h trưa, tức là công bố kết quả trước khi thời gian quay số diễn ra…

Tuy nhiên, lý giải về chi tiết này, ông Nguyễn Thanh Đạm, Phó Tổng giám đốc Vietlott cho rằng đây chỉ là lỗi hiển thị thời gian trên cổng thông tin điện tử của công ty.

Theo ông Đạm, thời gian đăng tải thông tin trên trang trước đó cài đặt ở chế độ tự động. Cụ thể, tin tức đăng tải từ 12 giờ đến trước 24 giờ sẽ có thời gian hiển thị mặc định trên trang là 12 giờ. Ngay sau khi phát hiện vấn đề trên, Vietlott khẳng định công ty đã sửa lại lỗi này để tránh hiểu nhầm cho người chơi.

Ngoài ra, toàn bộ quy trình quay số của Vietlott đều được chứng kiến bởi hội đồng giám sát xổ số bao gồm đại diện ngành Văn hóa thông tin, Công an, Tài chính. Trong đó, mỗi lần quay, vào thời điểm 16h45, hội đồng sẽ chính thức mở niêm phong kho thiết bị và bộ bóng.

Gia đình chị Đào vui vẻ đón nhận tin vui ngày 17-10.

Hội đồng sẽ chọn ngẫu nhiên 2 bộ bóng (trong tổng số 7 bộ) và 1 máy quay (trên tổng số 2 máy). Sau đó, hội đồng sẽ kiểm tra cân nặng, kích thước từng quả bóng, nếu đạt yêu cầu sẽ được niêm phong lại và chuyển ra nơi quay số.

Việc quay số sau đó sẽ được truyền hình trực tiếp trên một số kênh tivi. Khi kết thúc, hội đồng sẽ ký biên bản để chính thức công bố. Ông Đạm khẳng định, với quy trình chặt chẽ như thế nên không thể có chuyện can thiệp được vào việc chọn bộ số.

Hệ thống bán vé sẽ được đóng vào thời điểm 17h45, trước giờ quay số để chốt doanh thu và sau đó đảm bảo không một vé nào khác được phát hành.

Một chi tiết không nhiều người biết đó là Vietlott là doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, hoạt động của công ty được giám sát, kiểm tra của nhiều cơ quan có liên quan và cả người dân.

Mọi hoạt động phát hành, quay số mở thưởng của Vietlott là hoàn toàn minh bạch và trung thực - theo giải thích của Vietlott trước các nghi ngờ về tính minh bạch của giải thưởng.

Ánh Xuân - Ngọc Chi
.
.
.