Công an huyện Củ Chi phát huy “chất thép”

Thứ Năm, 21/06/2018, 16:08
Công an huyện Củ Chi cùng với quần chúng nhân dân đã phát huy “chất thép” để cùng giữ vững an toàn xã hội, tạo tiền đề cho phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới giàu đẹp.


Vùng “Đất thép thành đồng” Củ Chi ngày nay có bước phát triển lớn về kinh tế, văn hóa, xã hội. Tuy nhiên, tốc độ đô thị hóa nhanh cũng kéo theo nhiều ảnh hưởng xấu cho an ninh trật tự. Trước tình hình đó, Công an huyện Củ Chi cùng với quần chúng nhân dân đã phát huy “chất thép” để cùng giữ vững an toàn xã hội, tạo tiền đề cho phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới giàu đẹp.

Hiệu quả thiết thực trong việc tố giác tội phạm

Thượng tá Nguyễn Văn Xộn, Phó Trưởng Công an huyện Củ Chi cho biết, Củ Chi là “Đất thép thành đồng”, nơi đây đã hai lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng. 

Là cửa ngõ phía tây bắc TP Hồ Chí Minh, những năm gần đây, huyện Củ Chi có bước phát triển lớn về kinh tế, văn hóa xã hội. Tuy nhiên, tốc độ đô thị hóa nhanh cũng kéo theo nhiều ảnh hưởng xấu cho an ninh trật tự, an toàn xã hội.

Với đặc điểm tình hình như vậy, Công an huyện Củ Chi đã phát huy vai trò nòng cốt, xung kích trong công tác đảm bảo an ninh trật tự (ANTT), không để xảy ra đột xuất, bất ngờ, phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Lực lượng Công an huyện và các xã, thị trấn triển khai đồng bộ các biện pháp công tác, thường xuyên xây dựng các kế hoạch phòng ngừa cũng như thực hiện có hiệu quả các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm. 

Trong đó, chú trọng công tác tuyên truyền phòng chống tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn giao thông (qua Đài Phát thanh của huyện và các xã, thị trấn; các cuộc họp tổ dân phố, tổ nhân dân), qua đó các xã, thị trấn phát động sâu rộng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Nhân dân và cán bộ xã Phú Mỹ Hưng nhận Cờ Thi đua xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công an.

Kết quả là từ năm 2010 đến đầu năm 2015, Công an huyện đã lập và khám phá thành công 24 chuyên án hình sự, kinh tế và ma túy. Phạm pháp hình sự xảy ra 933 vụ (giảm 112 vụ so với thời gian liền kề 2005 - 2009). 

Nhìn chung phạm pháp hình sự được kéo giảm hàng năm (cụ thể năm 2011 giảm 5%, năm 2012 giảm 7%, năm 2013 giảm 3%, năm 2014 giảm 0,6%). Tỷ lệ khám phá án thành công hàng năm trung bình đạt 69,9%.

Trong hai năm gần đây nhất 2016-2017, phạm pháp hình sự cũng liên tục được kéo giảm (năm 2016 xảy ra 135 vụ, giảm 13 vụ = 8,8%; năm 2017 xảy ra 122 vụ, giảm 13 vụ = 9,63%).

Từ các con số kể trên, có thể thấy, công tác đảm bảo ANTT, an toàn giao thông của huyện đã đạt được nhiều kết quả rất khả quan, góp phần bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân và đảm bảo cho các ngành kinh tế - văn hóa - xã hội phát triển.

Trong công tác chuyển hóa địa bàn phức tạp về tình hình trật tự an toàn xã hội ở Củ Chi ghi nhận nhiều hiệu quả thiết thực. Tại Hội nghị sơ kết 1 năm công tác chuyển hóa địa bàn phức tạp về tội phạm, ma túy, tệ nạn xã hội và đảm bảo trật tự an toàn giao thông ở ba xã Tân Thạnh Đông, Trung An và Phước Thạnh cuối tháng 9-2017, Đại tá Nguyễn Văn Thuyền, Trưởng Công an huyện Củ Chi nhấn mạnh qua 1 năm triển khai công tác chuyển hóa địa bàn ba xã này, Công an huyện ghi nhận số vụ phạm pháp hình sự được kéo giảm 6,79% so với thời gian cùng kỳ; khám phá án đạt tỷ lệ 72,85%, bắt và xử lý 85 đối tượng…

Ngoài ba xã kể trên, Công an huyện tiếp tục tham mưu UBND huyện chọn và xây dựng kế hoạch chuyển hóa địa bàn đối với nhiều xã khác như Bình Mỹ, Tân An Hội, Tân Phú Trung… 

Còn các địa bàn xã, thị trấn còn lại, mỗi đơn vị chọn ít nhất một địa bàn ấp, khu phố phức tạp nhất xây dựng kế hoạch thực hiện chuyển hóa (có 61 ấp, khu phố, khu vực được chọn để thực hiện chuyển hóa. Tất cả đều có hiệu quả thiết thực trong việc tố giác tội phạm và kéo giảm số vụ phạm pháp hình sự…

Xác định tệ nạn ma túy là một trong những nguyên nhân phát sinh tội phạm, Ban chỉ huy Công an huyện tập trung chỉ đạo các đơn vị tập trung lập hồ sơ đưa người nghiện ma túy vào cơ sở cai nghiện bắt buộc (năm 2016 lập hồ sơ 272 người, năm 2017 lập hồ sơ 362 người). Hàng tuần, Đội CSĐT tội phạm về ma túy phối hợp kiểm tra, thu gom đối tượng nghiện ma túy để lập hồ sơ theo Nghị định 221/CP.

Là địa phương có truyền thống cách mạng, người dân ủng hộ và sẵn sàng tố giác, cung cấp thông tin cho lực lượng Công an thông qua các phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; nhân rộng các mô hình “5+1” (Công an, Mặt trận Tổ quốc, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, Hội Người cao tuổi giúp đỡ một người lầm lỡ), quản lý người có quá khứ lầm lỗi và người đang có biểu hiện vi phạm pháp luật, “Khu dân cư không tệ nạn ma túy”, “Ấp không có tội phạm ẩn náu, hoạt động”; Công an các xã, thị trấn duy trì tốt việc tổ chức diễn đàn “Công an xã lắng nghe ý kiến của nhân dân”, trong giai đoạn 2013-2018, Công an huyện Củ Chi phối hợp với các ngành, đoàn thể địa phương đã tổ chức 9.970 cuộc tuyên truyền, phát động phong trào quần chúng với hơn 412.752 lượt người tham dự.

Qua đó, quần chúng nhân dân đã cung cấp 1.201 nguồn tin có giá trị, giúp lực lượng Công an điều tra khám phá 676 vụ, xử lý 749 đối tượng; quần chúng trực tiếp khám phá 211 vụ, bắt 221 tên, thu hồi trả bị hại trên 3,332 tỷ đồng; vận động 26 đối tượng truy nã đầu thú, giao nộp 27 khẩu súng tự chế, 321 hung khí các loại…

Riêng hai năm gần nhất, theo Đại úy Nguyễn Phi Sơn, Phó Đội trưởng Đội Điều tra tổng hợp, Công an huyện Củ Chi, công tác tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố đạt tỷ lệ cao: năm 2016 đạt 94,6%; năm 2017 đạt 94,79%. 

Từ đó, Công an huyện Củ Chi đã đề nghị Công an TP Hồ Chí Minh, UBND huyện khen thưởng cho 32 tập thể, và 309 cá nhân là quần chúng nhân dân có thành tích xuất sắc trong phong trào đấu tranh phòng chống tội phạm…

Các đoàn thể Công an huyện Củ Chi tích cực trong phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, chăm lo, nuôi dưỡng các Bà mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn.

Nhiều xã, ấp điển hình trong phong trào "Toàn dân bảo vệ ANTQ"

Đặc biệt, thông qua phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” đã xuất hiện nhiều xã ấp điển hình, nhiều gương quần chúng mưu trí, dũng cảm tham gia truy bắt tội phạm, góp phần đảm bảo an ninh trật tự ở địa phương, nhiều mô hình tổ tự quản hoạt động có hiệu quả cao. Có thể kể như xã Thái Mỹ, nhiều năm nay xã đã xây dựng và duy trì rất tốt 74 mô hình “Tổ nhân dân tự quản toàn diện” tại 7/7 ấp trong xã.

Từ mô hình tổ nhân dân tự quản toàn diện của xã Thái Mỹ, huyện đang nhân rộng thực hiện ra toàn huyện và đây cũng là một trong những giải pháp nhằm thực hiện chỉ tiêu xây dựng 100% tổ nhân dân, Tổ dân phố tự quản toàn diện, xây dựng 505 ấp, 60% tổ nhân dân kiểu mẫu nông thôn mới trong nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Một xã điển hình khác là xã Tân Phú Trung, ngày 19-4-2018, xã đã được Bộ Công an trao Bằng khen về thành tích xuất sắc trong công tác thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2017”.

Trong năm 2017, xã Tân Phú Trung đã tổ chức triển khai, phát động sâu rộng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn xã. 

Nhờ đó, nhân dân đã phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân cũng như vai trò của từng người dân trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, góp phần giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương. 

Các mô hình tự quản về an ninh trật tự trên địa bàn xã tiếp tục được duy trì hoạt động hiệu quả như: Câu lạc bộ nhà trọ tự quản về an ninh trật tự, Tổ thanh niên xung kích, Tổ công nhân phòng, chống tội phạm, 11/11 ấp của xã đăng ký xây dựng “Ấp không có tội phạm ẩn náu” hoặc “Ấp có tội phạm ẩn náu được phát hiện nhanh, ngăn chặn kịp thời”.

Kết quả, trong năm 2017, tình hình phạm pháp hình sự trên địa bàn xã Tân Phú Trung được kéo giảm 8% so với thời gian cùng kỳ năm 2016, các loại tệ nạn xã hội (ma túy, mại dâm, cờ bạc) đều được kiềm chế, kéo giảm.

Công an huyện Củ Chi đến tận nhà để làm CMND cho người dân.

Mới đây nhất, ngày 10-5-2018, xã Phú Mỹ Hưng cũng được Bộ Công an trao tặng Cờ Thi đua xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2017. Theo ông Trần Văn Hên, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND xã Phú Mỹ Hưng, một trong những thành tựu nổi bật trong năm 2017 là tình hình an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã luôn được giữ vững ổn định; phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” tiếp tục được phát huy và nhân rộng, các mô hình tự quản về ANTT được phát huy hiệu quả trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội, góp phần kéo giảm phạm pháp hình sự ở địa phương.

Hiện nay trên địa bàn xã Phú Mỹ Hưng có 5 mô hình: Tổ xe ôm tự quản, CLB Phòng chống tội phạm, mô hình “5+1”, hộ, nhóm hộ, tổ nhân dân tự quản về ANTT, Đội dân phòng 4 ấp, 44 tổ an ninh nhân dân hoạt động có hiệu quả; 1.947 hộ, 29 nhóm hộ, 44 tổ nhân dân, 1 cơ quan, 3 trường học đạt chuẩn “An toàn về ANTT” gắn với Chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới… Trước đó, năm 2015, Củ Chi là huyện ngoại thành đầu tiên của TP Hồ Chí Minh được công nhận huyện Nông thôn mới…

Năm 2018, Công an huyện Củ Chi xác định rõ công tác trọng tâm là giữ vững sự ổn định chính trị trên địa bàn huyện, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ, tăng cường công tác nghiệp vụ, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát động phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, tiếp tục kiềm chế hoạt động của các loại tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, xây dựng lực lượng Công an Củ Chi trong sạch, vững mạnh toàn diện.

Có thể nói, trong những năm gần đây, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn huyện Củ Chi luôn được giữ vững, công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ gìn an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện của huyện đã đạt được nhiều kết quả khả quan, góp phần bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân xứng đáng với truyền thống “Đất thép thành đồng”. 
Phú Lữ - Mã Hải
.
.
.