Đam mê và nhiệt huyết của người lính trẻ

Chủ Nhật, 01/04/2018, 16:15
Với lòng quả cảm cùng đam mê và nhiệt huyết của tuổi trẻ, Trung úy Lê Tuấn Anh, Phó đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự - Công an huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) đã cùng với đồng đội tham gia đấu tranh, phá nhiều vụ án, lập nên nhiều chiến công xuất sắc.


Nhờ những chiến công đó, Trung úy Lê Tuấn Anh đã vinh dự trở thành 1 trong 10 gương mặt thanh niên tiêu biểu của Công an Hà Tĩnh năm 2017.

Với mơ ước trở thành người lính Cảnh sát hình sự, làm nhiệm vụ bảo vệ ANTT, sau khi tốt nghiệp THPT, Tuấn Anh đã đăng ký thi vào Học viện Cảnh sát nhân dân. Vượt qua kỳ thi đầy cam go, Tuấn Anh chính thức trở thành sinh viên Học viện Cảnh sát nhân dân, chuyên ngành Cảnh sát hình sự như mơ ước của mình.

Một buổi họp triển khai công tác của các chiến sĩ đội CSHS Công an huyện Cẩm Xuyên.

Tốt nghiệp, anh được phân công công tác tại Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Cẩm Xuyên và cũng bắt đầu từ môi trường này, sức trẻ, đam mê và sự sáng tạo của Tuấn Anh được thể hiện triệt để trong công tác.

Nhờ chịu khó học hỏi và sự dìu dắt của các chú, các anh đi trước, người lính trẻ ấy đã từng bước trưởng thành, thể hiện mình trong các chuyên án lớn. Ghi nhận những nỗ lực trong công tác và chiến đấu, tháng 1-2016, Tuấn Anh được bổ nhiệm chức vụ Phó Đội trưởng, Đội Cảnh sát hình sự.

Từ dấu mốc đáng nhớ này, anh đã có thêm nhiều cơ hội trong công tác tham mưu Ban chỉ huy đơn vị, chỉ đạo đội và trực tiếp đấu tranh với tội phạm hình sự trên lĩnh điều tra án xâm phạm nhân thân và tệ nạn xã hội.

Trung úy Lê Tuấn Anh chia sẻ rằng: “Đối với lĩnh vực điều tra hình sự, không vụ án nào giống vụ án nào, do vậy, đòi hỏi người lính hình sự phải nỗ lực không ngừng, luôn học hỏi, sáng tạo. Trong quá trình công tác, tôi luôn xác định sức mạnh của sự đoàn kết của đồng chí, đồng đội và sự phối hợp giúp đỡ, cung cấp nguồn tin báo của quần chúng nhân dân.

Với người Cảnh sát hình sự trẻ tuổi, kinh nghiệm chưa nhiều, do đó phải vừa làm và học hỏi; học từ sách vở, từ thực tế của người đi trước, kinh nghiệm của lãnh đạo để từ đó đúc rút những bài học giúp tôi hoàn thành tốt hơn những nhiệm vụ được giao. Ngoài ra, luôn lắng nghe góp ý của đồng chí, đồng đội để ngày càng hoàn thiện bản thân mình hơn”.

Năm 2017, khi được lãnh đạo đơn vị giao nhiệm vụ, với sự đam mê, nhiệt huyết của mình nên ngay từ đầu năm, Tuấn Anh cùng các cán bộ, chiến sỹ trong tổ đã triển khai nhiệm cụ, chỉ tiêu công tác một cách cụ thể, có trọng tâm, trọng điểm.

Trung úy Lê Tuấn Anh.

Với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm, trong năm 2017, Tuấn cùng tổ công tác nắm tình hình xác lập và phá thành công 3 chuyên án đánh bạc, bắt giữ trên 30 đối tượng đánh bạc chuyên nghiệp trên địa bàn, thu giữ số tiền trên 200 triệu đồng. Đặc biệt tham gia điều tra, giải quyết nhiều vụ trọng án xảy ra trên địa bàn như: giết người, tàng trữ, sử dụng vũ khí quân dụng...

Ngoài ra, tiếp nhận, tham gia điều tra, giải quyết nhanh chóng, kịp thời, đúng quy định pháp luật nhiều tin báo, tố giác tội phạm, nhiều vụ việc đột xuất xảy ra trên địa bàn. Công tác điều tra án đã rõ thủ phạm đảm bảo đúng thời gian và quy định của pháp luật.

Những kết quả trên đã góp phần giữ gìn ổn định tình hình ANTT cũng như đóng góp vào thành tích đơn vị quyết thắng của Công an huyện và Đội Cảnh sát hình sự.

Trung tá Lê Tuấn Anh cho biết, Cẩm Xuyên là địa bàn giáp ranh của TP Hà Tĩnh và huyện Kỳ Anh, với nhiều địa hình đan xen nên đây là điểm “tập kết lý tưởng” của các con bạc về “lập sới, mở sòng”, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân.

Trước thực trạng đó, phải đấu tranh ngăn chặn, kiên quyết dẹp bỏ là một nhiệm vụ cấp thiết đặt lên vai cán bộ, chiến sỹ Công an huyện Cẩm Xuyên nói chung là lực lượng Cảnh sát Hình sự nói riêng. Các “canh bạc” thường diễn ra trong quãng thời gian ngắn, các đối tượng không chơi cố định mà thường xuyên di chuyển “sới” để tránh sự theo dõi, mật phục của lực lượng chức năng.

Điều đáng nói, các cuộc sát phạt thường có người “cầm chịch”, tổ chức chặt chẽ, luôn bố trí “chim lợn” làm nhiệm vụ cảnh giới và cũng là để trấn áp các con bạc. Vì vậy, để điều tra, phá án, bắt quả tang tội phạm đánh bạc là một thách thức không nhỏ đối với lực lượng Công an huyện.

Với tinh thần đấu tranh không khoan nhượng, kiên quyết dẹp bỏ các tụ điểm tệ nạn này, Trung úy Lê Tuấn Anh đã đề xuất lãnh đạo đội tham mưu Ban chỉ huy Công an huyện Cẩm Xuyên lập chuyên án, đồng thời tham mưu tập trung lực lượng, phương tiện, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ điều tra, trấn áp.

Sau một thời gian điều ra, nắm bắt tình hình, kết hợp với công tác vận động quần chúng nhân dân tham gia đấu tranh, tố giác tội phạm, Đội Cảnh sát Hình sự Công an huyện Cẩm Xuyên đã thu thập được nhiều thông tin, tài liệu quan trọng về các “ổ bạc”.

Chân dung các đối tượng thường xuyên tham gia đánh bạc được các trinh sát phác họa, các sới bạc mà con bạc thường luân phiên tổ chức sát phạt được đưa vào tầm ngắm. Mọi di biến động, các thông tin liên quan được cập nhật thường xuyên. Tuy nhiên, vì hình thức tổ chức đánh bạc của các đối tượng rất tinh vi, kín kẽ nên để bắt quả tang, đòi hỏi lực lượng Công an phải lựa chọn thời điểm thích hợp.

Lấy lời khai một đối tượng.

Khi “giờ G” đã điểm, chiều 30-11-2016, qua công tác điều tra, nắm tình hình, Tuấn cùng đồng đội đã xác định được các đối tượng cộm cán đang mở sới bạc tại nhà của Đỗ Văn Tứ ở thôn 6, xã Cẩm Thăng. Lệnh tấn công được phát ra, các mũi trinh sát nhanh chóng triển khai phương án phá án.

Một thách thức đặt ra buộc các chiến sỹ trinh sát phải tính toán nhanh là nơi diễn ra “canh bạc” là một ngôi nhà 2 tầng, đối tượng sát phạt trên tầng 2 và có người cảnh giới. Để bắt quả tang, buộc các trinh sát phải ém mình chờ đợi.

Sau một thời gian mật phục, khi “chim lợn” có biểu hiện mệt mỏi, lơ là, các mũi trinh sát nhanh chóng vượt qua hàng rào sắt, không chế “chim lợn”, phá cửa gỗ ập vào bắt quả tang 18 đối tượng đang say sưa sát phạt nhau bằng hình thức “xóc đĩa”.

Tại chiếu bạc, Công an thu được 82.950.000 đồng và các tang vật liên quan. Có đầy đủ tài liệu chứng cứ, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Cẩm Xuyên đã khởi tố 18 đối tượng về tội “đánh bạc”. Chiến công này, Tuấn và tập thể Đội Cảnh sát Hình sự Công an Cẩm Xuyên ghi nhận và đánh giá cao.

Chiến công đầu năm 2017 khi phá thành công chuyên án về một đường dây lô đề cũng là một kỷ niệm đáng nhớ sau những đêm thức trắng của Tuấn Anh và tập thể đội. Anh chia sẻ, thời gian qua trên địa bàn huyện Cẩm Xuyên, tình trạng hoạt động lô đề tràn lan, diễn biến phức tạp và hết sức tinh vi, kéo theo nhiều tệ nạn, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân.

Sau một thời gian theo dõi quy luật, vào khoảng 18 giờ ngày 2-1-2017, Ban Chuyên án quyết định phá án với 18 mũi trinh sát, đồng loạt tấn công vào các điểm ghi lô đề ở các xã trên địa bàn do Trần Việt Hồng cầm đầu, bắt giữ 16 đối tượng trong đường dây này. Tiến hành khám xét tại các điểm, Công an huyện Cẩm Xuyên thu giữ hơn 100 triệu đồng tiền mặt, 18 điện thoại di động, nhiều giấy tờ, tài liệu, tang vật liên quan.

Tuấn Anh cho biết thêm, đường dây ghi lô đề này lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn huyện Cẩm Xuyên, hoạt động rất tinh vi, đối tượng cầm đầu là nữ giới, sử dụng nhà riêng có lắp đặt hệ thống camera theo dõi.

Đối tượng cầm đầu bố trí 1 phòng riêng, có nhiều lớp cửa để nhận, chuyển tin nhắn email liên quan lô đề, gây khó khăn trong quá trình điều tra, thu thập chứng cứ. Tuy nhiên, bằng tinh thần quyết tâm đấu tranh truy quét tội phạm và sự đoàn kết của cán bộ chiến sỹ, đường dây này đã được bóc gỡ, vô hiệu hóa.

Với những thành tích, kết quả đạt được trong năm 2017, Trung úy Lê Tuấn Anh được nhận danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở”. Anh cũng là một trong 10 gương mặt được Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh tặng danh hiệu “Thanh niên Công an Hà Tĩnh tiêu biểu” năm 2017.

Ngoài ra, với vai trò là Phó Bí thư Chi đoàn thanh niên Công an huyện, Trung úy Lê Tuấn Anh luôn tích cực tham gia các phong trào do đoàn thanh niên phát động. Gương mẫu, đi đầu trong các cuộc vận động, các cuộc thi cũng như các giải phong trào thể dục thể thao.

Đoàn kết, gắn bó, giúp đỡ các đoàn viên thanh niên trong chi đoàn cũng nhau phấn đấu, cùng nhau thi đua hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Với những kết quả đã đạt được trong năm 2017, Chi đoàn Công an huyện đã được Đoàn Thanh niên Công an tỉnh, Huyện đoàn Cẩm Xuyên tặng thưởng nhiều danh hiệu, được lãnh đạo đơn vị đánh giá cao.

Nghề hình sự vất vả và không kém phần hiểm nguy, 5 năm chưa phải là dài đối với người lính Cảnh sát hình sự, tin tưởng rằng, với bản lĩnh, niềm đam mê, dấn thân với nghề hình sự, Trung úy Lê Tuấn Anh không ngừng nỗ lực, phấn đấu, cùng đồng đội lập thêm nhiều thành tích xuất sắc, giữ bình yên trên quê hương.

Lý Hùng
.
.
.