Chiến sĩ Cảnh sát khu vực:

Đi xe đạp xuống địa bàn để "gần dân hơn"

Thứ Tư, 19/06/2013, 15:08

Giữa buổi chiều nắng oi ả tháng 5, theo chân những chiến sĩ CSKV trẻ của Công an phường Thanh Bình TP Đà Nẵng, là thượng sĩ Lê Trà Quốc và thiếu úy Mai Thanh Lâm len lỏi đạp xe làm nhiệm vụ qua khắp các con hẻm nhỏ của phường Thanh Bình, tôi mới cảm nhận được hết sự năng nổ trong công việc và sự gắn kết chặt chẽ của người dân với lực lượng CSKV nắm địa bàn.

Hết lời khen ngợi các đồng chí CSKV của phường, bác Hồ Hồng Phúc, Bí thư chi bộ Hải Hà 4, phường Thanh Bình cho biết: Từ đầu tháng 1năm 2013 đến nay hình ảnh linh động, khỏe khoắn trên những chiếc xe đạp của các chiến sĩ CSKV trong mắt bà con phường Thanh Bình chúng tôi đẹp hơn, gần hơn.

Bây giờ, ở bất cứ những ngóc ngách hay con hẻm nhỏ 2 xe máy tránh nhau còn khó, các anh CSKV cùng chiếc xe đạp của mình cũng đều nhanh chóng có mặt, để ngăn chặn kịp thời những vụ gây rối trật tự, phối hợp với quần chúng vận động những thanh thiếu niên hư, chậm tiến dần tiến bộ, hoặc truy bắt các đối tượng khả nghi có dấu hiệu trộm cắp, cướp giật tài sản của người dân…

Trao đổi trực tiếp với PV chuyên đề CSTC, Trung tá Huỳnh Kim Nhẫn - Trưởng Công an phường Thanh Bình cho biết: Công an phường Thanh Bình là đơn vị đầu tiên của thành phố Đà Nẵng triển khai, áp dụng mô hình  lực lượng CSKV sử dụng xe đạp làm phương tiện công tác xuống địa bàn với người dân.

Tuy ban đầu đã có không ít đồng chí CSKV trẻ chưa thích nghi, nhưng qua 2 tháng triển khai và thực hiện, tất cả các đồng chí CSKV đều cảm thấy hào hứng với việc xuống địa bàn bằng xe đạp, cũng như hiệu quả công việc được nâng cao đáng kể. Đặc biệt là Công an phường Thanh Bình chúng tôi đã nhận được rất nhiều sự phản hồi tích cực và ủng hộ từ phía nhân dân…

"Cảnh sát khu vực đi xe đạp xuống địa bàn để gần dân hơn" đã và đang là một hình ảnh đẹp về lực lượng Công an nhân dân trong mắt người dân.

Hoài Thu
.
.
.