Hệ lụy khôn lường từ việc rao bán biển số xe giả

Thứ Ba, 20/08/2019, 11:09
Biển số xe là một trong những thông tin quan trọng để các cơ quan chức năng quản lý về an ninh, trật tự và giao thông. Là mặt hàng được pháp luật quy định cấm sản xuất, kinh doanh buôn bán vậy mà trong thời gian gần đây, hành vi vi phạm pháp luật này đang diễn ra một cách công khai nhưng chưa được xử lý triệt để. Bất cứ loại nào, bất kể số đẹp xấu, loại nào những người này cũng nhận, chỉ cần đưa số là có biển mang về.


Rao bán công khai trên mạng xã hội

Biển kiểm soát xe cơ giới (hay thường gọi là biển số xe) là tấm biển số được cơ quan công an cấp khi mua xe mới hoặc chuyển nhượng xe. Đây có lẽ là thông tin quan trọng bậc nhất của chiếc xe khi tham gia giao thông, để cơ quan chức năng quản lý về an ninh, trật tự. 

Tuy nhiên thời gian gần đây nhiều đối tượng đã quảng cáo, giao bán biển số xe giả công khai trên các trang mạng xã hội. Nguy hiểm hơn, các biển số làm giả có cả biển số xe cấp cho các cơ quan nhà nước. Chỉ cần gõ cụm từ tìm kiếm “biển số xe giả” trên mạng xã hội facebook ngay lập tức cho ra hàng loạt các nhóm, bài viết, trang bán hàng có liên quan. Điều đáng nói, các nhóm, bài viết đều có lượng tương tác rất cao, tiếp xúc với hàng nghìn người.

Nhiều cửa hàng trên phố Trần Nhật Duật nhận làm biển số xe giả.

Trong vai một người muốn mua biển số, phóng viên đã nhắn tin dò hỏi thông tin của một trang facebook có tên “làm biển số xe”. Tại đây, người bán hàng cam kết làm được tất cả các loại biển số xe, ô tô hay xe máy. Kể cả những biển xe nhà nước, quân đội đều làm được, biển số đẹp, tứ quý, ngũ quý, tam hoa,… giá đều như nhau. Đối với xe máy là 400.000 đồng một biển, miễn phí giao hàng cho người mua.

Thắc mắc về biển thật giả, phóng viên được khẳng định “Biển giả như biển thật”, kể cả biển xanh, đỏ cam kết giống y như thật, nhìn bằng mắt thường không thể nhận ra. Với lý do chắc chắn, cần xem biển trước, chúng tôi dò hỏi địa chỉ nơi bán hàng nhưng có lẽ người bán đã quá quen và lường trước hành vi của mình đang vi phạm pháp luật nên không tuyệt đối không tiết lộ, mà khẳng định chỉ bán online.

Phóng viên tiếp tục tìm hiểu thì thấy rằng, địa điểm đặt trên trang facebook của cơ sở này theo google map chỉ dẫn là tại khu vực đường Trần Nhật Duật (Hoàn Kiếm, Hà Nội) nhưng không ghi địa chỉ cụ thể.

Tiếp tục tìm hiểu từ nhiều nguồn tin, thật trùng khớp, các thông tin cũng chỉ dẫn đến con phố như trang facebook trên. “Mục sở thị” dọc theo phố Trần Nhật Duật, chúng tôi quan sát thấy có nhiều các cửa hàng treo quảng cáo làm biển số nhà, ép biển xe máy. Phóng viên tiếp tục trong vai người mua biển số để thử tìm hiểu thông tin và kết quả khiến chúng tôi không khỏi giật mình.

Ghé vào một cửa hàng của một người đàn ông trung tuổi. Sau câu hỏi “có làm biển số xe không chú?”, chúng tôi nhanh chóng được người đàn ông kéo vào sâu trong cửa hàng. Tại đây, người này nhiệt tình giới thiệu: “Biển 4 số, 5 số, các loại anh đều làm được. Biển số đẹp xấu, các loại giá như nhau 350.000 đồng. Bây giờ làm ngay thì 30 phút đến 1 tiếng lấy luôn, còn sáng mai làm thì đặt cọc, báo trước số rồi đến lấy. Em nhất định phải đặt tiền cho anh, rồi báo số anh làm”.

Người bán hàng cũng nhanh miệng giới thiệu luôn dịch vụ ép mica chống nước đối với biển số này. Không biết có phải để che đi những điểm khác biệt của biển số giả hay chỉ là kiếm thêm thu nhập. Nhưng kể cả thời gian ép mica chống nước, người đàn ông cũng đảm bảo lâu nhất cũng chưa đầy 1 giờ đồng hồ là mọi việc đã xong xuôi, khách có thể lấy biển ra về.

Nếu không bị phát giác, thì hành vi vi phạm nghiêm trọng quy định của pháp luật có thể  thực hiện trót lọt đem đến nguy cơ gây mất an ninh trật tự cho xã hội.

Đi dọc theo phố này, phóng viên còn quan sát thấy một dãy gần 20 cửa hàng treo biển ép biển, sửa chữa xe máy, ô tô, có treo các biển số nhà… tương tự như cửa hàng vừa nhận làm biển xe cho chúng tôi. Nếu phần đa trong số này đều có làm, bán biển số xe thì không biết một ngày có bao nhiêu chiếc biển giả được bán ra, mang theo nguy cơ tiềm ẩn những hậu quả khó lường nếu chúng được sử dụng với mục đích phạm pháp.

Hệ lụy khôn lường

Việc các cơ sở sản xuất, buôn bán biển số xe giả tràn lan như thế này sẽ dẫn đến nhiều hệ lụy, đặc biệt là đối với vấn đề quản lý các phương tiện giao thông. Các đối tượng xấu hoàn toàn có thể lợi dụng điều này để thực hiện các hành vi phạm tội, dùng biển giả để che giấu thông tin cá nhân, gây khó khăn cho cơ quan chức năng trong quá trình điều tra. Chắc chắn, đây sẽ là tiền đề để các hiểm họa, các thảm họa xuất hiện.

Một trang fanpage rao bán công khai làm biển số xe giả.

Không ít các đối tượng đã dùng biển số xe giả để đi cướp giật tài sản đã bị lực lượng Công an bắt giữ. Đơn cử như vụ cướp tài sản năm 2016 tại TP Đà Nẵng. Tối 8-7-2016, Nguyễn Văn Sơn và Bùi Phúc Hoàng bàn nhau đi cướp giật để kiếm tiền tiêu xài. Sơn sau đó đã gắn biển số giả lên chiếc xe máy hiệu Sirius rồi chở Hoàng đến quận Liên Chiểu cướp điện thoại di động và số tiền gần 500.000 nghìn đồng.

Tiếp đó, vào lúc 3h sáng ngày 18-5-2018, các trinh sát hình sự Công an huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Hùng (21 tuổi), Trần Quế Hoài (20 tuổi) và Nguyễn Văn Mạnh (19 tuổi), cùng ngụ tại xã Tân Hòa, huyện Tân Châu, về hành vi cướp tài sản. 

Tại Cơ quan điều tra, bọn chúng khai nhận, trong lúc ngồi nhậu tại ấp Cây Cầy (xã Tân Hòa) thì thấy 2 thanh niên điều khiển xe máy đi qua nên chúng sử dụng xe máy mang BKS giả 70F5-3573 bám theo, đánh tới tấp vào người nạn nhân rồi cướp tài sản. Tuy nhiên, hành vi phạm pháp đó đã bị lực lượng cảnh sát hình sự phát hiện đuổi bắt.

Hay tại thủ đô Hà Nội, trong năm 2018 Công an quận Đống Đa đã thu giữ một số xe ô tô hiệu Lexus, Land Cruise không rõ nguồn gốc, lưu hành trên thị trường bằng biển giả và giấy tờ xe giả. Những chiếc xe này khi bị bắt giữ tuy còn rất mới nhưng lại đeo biển kiểm soát với số sê-ri cách đây đã nhiều năm. Các chủ xe khi mua đã bị lừa mà không biết, chỉ đến khi Công an thông báo mới biết mình mua phải xe biển số giả.

Mới nhất, lực lượng CSGT TP Hà Nội cũng đã tạm giữ một chiếc Land Cruise do dừng đỗ sai quy định. Tuy nhiên, trong quá trình xác minh đã phát hiện chiếc xe này mang biển số không do cơ quan nhà nước cấp. CSGT TP Hà Nội đã tiến hành thu giữ chiếc biển số, xử phạt theo quy định của pháp luật.

Việc sản xuất, kinh doanh trái phép và sử dụng biển số xe giả là vi phạm quy định của pháp luật, có thể dẫn đến nhiều hiểm họa. 

Theo các cán bộ chuyên môn phụ trách quản lý xe thì việc người dân nhầm lẫn giữa biển giả và biển do cơ quan có thẩm quyền cấp là hoàn toàn có thể xảy ra. Bởi nhiều người dân thiếu hiểu biết pháp luật và nguyên nhân chính là biển giả được làm rất giống với biển thật. 

Nhiều đối tượng đầu tư trang thiết bị máy móc, vật tư để sản xuất loại biển số giả giống đến hơn 90% so với biển thật, nếu không phải là người có chuyên môn thì khó có thể nhận ra. Hơn nữa, cho đến thời điểm hiện tại, chưa có một văn bản chính thức nào hướng dẫn về thông tin cách thức, dấu hiệu cho người dân nhận biết biển số thật và giả.

Biển giả do được sản xuất trái phép bằng phương pháp thủ công nên thường không được sắc nét, chất lượng sơn kém hay bị bong tróc, chất lượng phản quang kém, đường số không thẳng hàng, con số không ngay ngắn, vuông vắn như biển thật. Biển thật thì luôn có dấu quốc huy dập chìm phía trên và chính giữa. Cùng với đó biển số xe do cơ quan có thẩm quyền cấp có một số dấu hiệu nhận biết riêng biệt, quy định riêng nhất định.

Phong Anh
.
.
.