Hollywood đưa vụ máy bay của hãng hàng không Malaysia mất tích lên phim

Thứ Tư, 09/04/2014, 10:00

Mặc dù hiện tại chưa có nhà sản xuất hay dự án điện ảnh nào về máy bay mất tích MH370 thuộc hãng hàng không Malaysia được công bố nhưng một nhà sản xuất phim có tiếng tại kinh đô điện ảnh Hollywood hé lộ rằng, có đến 50 dự án phim lấy cảm hứng từ vụ việc đau thương và bí ẩn này để làm thành một tác phẩm điện ảnh ăn khách.

Trong khi vụ máy bay MH370 mất tích hồi đầu tháng 3 vẫn còn gây sốt trên khắp các phương tiện thông tin đại chúng và công cuộc tìm kiếm chưa kết thúc thì nhiều khả năng các nhà làm phim Hollywood đang rục rịch lên kế hoạch cho những "bom tấn" về sự kiện này.

Thông tin từ trang Hollywood Reporter mới đây cho biết, các hãng phim Hollywood đã chuẩn bị một số kịch bản phim dựa trên thảm kịch mất tích bí ẩn nhất trong lịch sử hàng không của máy bay MH370.

Mặc dù chưa lộ diện bất cứ kịch bản nào, song trang này cho biết, các nhà sản xuất phim đang "hoạt động điên cuồng" phía sau hậu trường nhằm khai thác đề tài này.

"Đây thực sự là một thảm kịch kinh hoàng, nhưng tôi dám khẳng định khoảng 50 người đang chuẩn bị 50 dự án khác nhau, lấy cảm hứng dựa trên câu chuyện vừa xảy ra. Chúng ta không rõ chuyện gì đã xảy ra với chuyến bay định mệnh trên và đó sẽ là sự kiện tuyệt vời hứa hẹn cho một phim bom tấn" - J.C.Spink, nhà sản xuất phim "Red Eye" - phim về chủ đề hàng không nổi tiếng công chiếu vào năm 2005 cho biết.

Các nhà làm phim Hollywood đang rục rịch lên kế hoạch cho những "bom tấm" về sự kiện máy bay MH370 mất tích bí ẩn.

Trong khi các nhà điều tra đang phải đấu tranh với những bí ẩn khó lí giải quanh số phận máy bay MH370 cùng 239 hành khách và phi hành đoàn thì nhà sản xuất Spink đánh giá vụ việc sẽ là khởi nguồn cho thành công của một phim bom tấn sắp tới.

Tuy vậy, thách thức lớn nhất hiện nay đối với các nhà làm phim là chiến dịch tìm kiếm MH370 vẫn đang tiếp tục và sự việc chưa được làm rõ nguyên nhân. Điều này đồng nghĩa với việc, người viết kịch bản sẽ phải chờ thời gian có thể rất lâu để tìm hiểu thêm thông tin liên quan tới vụ việc.

Hơn thế nữa, sự thiếu hụt các nhân vật người Mỹ trên chuyến bay cũng sẽ là một bài toán khó đối với các nhà làm phim khi phải tìm kiếm diễn viên không phải là "sao Hollywood" để đảm nhiệm vai chính nếu muốn chuyển thể chân thực toàn bộ diễn biến ngoài đời lên phim. Chỉ có 3 hành khách trên máy bay là người Mỹ, và hầu hết các hành khách và người trong phi hành đoàn đến từ Trung Quốc và Malaysia. Sự thiếu vắng sao Hollywood tham gia phim bom tấn theo giới phân tích thì khó có thể đảm bảo doanh thu lớn ở thị trường Mỹ.

Trước thông tin Hollywood đang đổ xô lên kế hoạch làm phim về thảm kịch máy bay mất tích MH370, Alex Heineman, nhà sản xuất bộ phim "Non Stop" - siêu phẩm về đề tài khủng bố hàng không vừa ra mắt cách đây vài tuần cho biết, ông tự đặt mình ngoài đề tài này vì suy nghĩ đó là một thảm kịch có thật và không muốn khai thác vì cho rằng nó quá bi thương.

"Tôi nghĩ mọi người sẽ chờ đợi xem cuộc điều tra tiến hành như thế nào. Họ nói sự thật thì tốt hơn là hư cấu. Câu chuyện này quá kỳ lạ. Chúng ta đều không biết chuyện gì xảy ra hoặc mọi người làm gì".

Trong khi đó, mọi nỗ lực của quốc tế nhằm tích cực tìm kiếm máy bay mất tích MH370 đang được tiến hành tại vùng biển miền nam Ấn Độ Dương. Các quan chức Malaysia cho biết, chiếc máy bay có khả năng đã rơi xuống biển, cướp đi mạng sống của tất cả 239 người trên đó. Các nước khác đang cố gắng tìm xác máy bay, lấy hộp đen để làm rõ mọi chuyện. Theo những thông tin mới nhất, máy bay không bị khủng bố, các nhà điều tra nghiêng về giả thuyết cơ trưởng bị rối loạn tâm lý nên mới điều khiến máy bay quá xa so với mục tiêu và lao xuống biển. Sự thật của vụ việc đầy bí ẩn và không ngừng thu hút sự quan tâm của thế giới, có lẽ các nhà làm phim không cần phải thêm thắt nhiều gia vị hư cấu như những bộ phim khác để cho gây cấn hơn

Nguyễn Minh (tổng hợp)
.
.
.