Hongkong bảo vệ chuyến thăm của Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình

Thứ Sáu, 30/06/2017, 15:04
Để đảm bảo an toàn cho chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình (từ 29-6 đến 1-7), chính quyền Bắc Kinh và Hongkong đã huy động 29.000 cảnh sát.


Đây là chuyến thăm Hongkong đầu tiên của ông Tập Cận Bình trên cương vị Tổng Bí thư, Chủ tịch nước. Năm 2008, ông Tập Cận Bình đến Hongkong bằng ôtô (qua trạm kiểm soát biên giới Lok Ma Chau).

Trước đó (năm 1992, 2000 và 2005), ông Tập Cận Bình đến Hongkong với những nhiệm vụ khác nhau. Theo tờ South China Morning Post, khoảng 1/3 lực lượng cảnh sát Hongkong được huy động và đây là lần triển khai lớn nhất về nhân lực trong 20 năm qua (1997-2017) tại đặc khu này.

Đoàn hộ tống đang tập luyện chuẩn bị cho chuyến thăm của Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình.

Ngoài việc dự lễ nhậm chức của tân Trưởng Đặc khu hành chính Hongkong, bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga, ông Tập Cận Bình còn thăm lực lượng quân đội Trung Quốc ở đây. Theo giới truyền thông, sẽ có nhiều cuộc biểu tình lớn diễn ra trong dịp này. Được biết, chính quyền Hongkong đã tăng cường dọn dẹp, ngăn chặn các biểu ngữ chống đối và xúc phạm lãnh đạo.

Theo giới truyền thông, cảnh sát Hongkong đã tập luyện cùng cảnh sát tỉnh Quảng Đông của Trung Quốc để phối hợp trong công tác đảm bảo an toàn cho chuyến thăm của ông Tập Cận Bình. Được biết, các lực lượng tham gia bảo vệ chuyến thăm của ông Tập Cận Bình đã nghiên cứu chiến thuật phòng chống các vụ lao xe khủng bố ở nước ngoài.

Thanh tra Steven Chong Kam-yan còn cho biết, sau các vụ tấn công khủng bố xảy ra ở một số nước, họ đã phân tích chiến thuật của chúng (cả về thời gian và địa điểm) để ngăn chặn sự việc tương tự có thể xảy ra ở Hongkong.

Theo tờ South China Morning Post, các phần tử ủng hộ IS có thể đã thâm nhập Hongkong và để đề phòng tình huống này, cảnh sát đặc khu đã lên kế hoạch ngăn chặn các vụ tấn công khủng bố kiểu "sói đơn độc".

Bên cạnh đó, lực lượng chống khủng bố được huấn luyện để đối phó với những kẻ đánh bom liều chết, xử lý bom do các phần tử khủng bố cài đặt và các tình huống bắt cóc con tin nhân sự kiện này.

Theo giới truyền thông, lực lượng đặc nhiệm sẽ sử dụng trực thăng để bảo vệ từ trên cao suốt tuyến đường mà đoàn xe của ông Tập Cận Bình đi qua. "Lính bắn tỉa được bố trí tại nóc các tòa nhà xung quanh khách sạn, nơi các quan chức nghỉ lại. Và những hàng rào chắn lớn chứa đầy nước cũng được dựng lên quanh khách sạn để ngăn các cuộc tấn công bằng xe bom", ông Steven Chong Kam-yan thông báo.

Theo tờ South China Morning Post, ngoài 29.000 cảnh sát, còn có lực lượng hộ tống bảo vệ yếu nhân Force Escort Group - triển khai để hộ tống đoàn xe cũng như đảm bảo an toàn cho sự kiện quan trọng này.

Theo thanh tra Steven Chong Kam-yan, toàn bộ 59 thành viên của Force Escort Group (FEG) đã lên lịch làm việc, trong đó ưu tiên xử lý các mối đe dọa khủng bố. Các thành viên của FEG có thể phải làm việc từ 15 đến 20h/ngày. "Dựa theo những kinh nghiệm trước đây, chúng tôi sẽ tiến hành các biện pháp bảo vệ ở cấp độ cao nhất. Nó đòi hỏi tất cả thành viên của FEG phải có mặt", ông Steven Chong Kam-yan nhấn mạnh.

Vẫn theo lời ông Steven Chong Kam-yan, các đội hộ tống có thể đi đường vòng hoặc đổi lộ trình nếu đoàn xe chở ông Tập Cận Bình gặp biểu tình. "Thách thức lớn nhất khi bảo vệ lãnh đạo là lộ trình và chiến lược có thể bị thay đổi", ông Steven Chong Kam-yan cho biết. Cách thức hộ tống các nhân vật VIP thông thường là cảnh sát đi mô-tô tạo thành hình mũi tên phía trước đoàn xe.

Trung úy Kenneth Tse Wai-kit, người có 11 năm làm việc với FEG cho biết, nhân viên phải thuộc mọi tuyến đường và nút giao thông ở Hongkong, để có thể linh hoạt và thay đổi lộ trình nếu gặp biểu tình.

Hơn 1 năm trước (tháng 5-2016), ông Steven Chong Kam-yan là một trong những người ngăn chặn Joshua Wong Chi-fung, người được coi là thủ lĩnh biểu tình của sinh viên Hongkong, khi thanh niên này và 4 nhà hoạt động khác cố tiếp cận những chiếc xe chở ông Trương Đức Giang, khi Chủ tịch Quốc hội Trung Quốc có chuyến thăm Hongkong.

FEG được thành lập từ năm 1986 và từng hộ tống Nữ hoàng Anh và các thành viên hoàng gia. Trong năm 2016, FEG đã hoàn thành 102 nhiệm vụ bảo vệ các loại hàng hóa đắt tiền hoặc nguy hiểm.

Vì chuyến công du của ông Tập Cận Bình diễn ra đúng thời điểm Hongkong kỷ niệm 20 năm ngày Trung Quốc tiếp quản vùng đất này, nên có nhiều hoạt động, trong đó có các cuộc biểu tình. Do đó, công tác đảm bảo an toàn càng được quan tâm.

Ngày 1-7-1997, Hongkong đã kết thúc 156 năm cai trị của Anh sau khi Trung Quốc chính thức tiếp quản và quản lý vùng đất này theo Luật Cơ bản và chính sách "một quốc gia, hai chế độ".

Theo báo cáo "Chỉ số tự do kinh tế toàn cầu năm 2017" của Quỹ Heritage Foundation (Mỹ) công bố mới đây, số điểm của Hongkong đạt 89,8/100, đứng thứ nhất, cao hơn 1,2 điểm so với năm 2016.

Phạm Huy Anh
.
.
.