Khi Công an chính quy về xã

Thứ Ba, 03/12/2019, 07:12
Tại tỉnh Hà Nam, với cách làm chủ động, sáng tạo, vận dụng phù hợp thực tiễn, việc triển khai đưa Công an xã chính quy về đảm nhiệm các chức danh Công an xã đã đạt được nhiều kết quả tích cực.


Được cấp ủy, chính quyền địa phương đánh giá cao, nhân dân tại cơ sở đồng tình ủng hộ; phấn đấu sớm hoàn thành chủ trương chính quy hóa lực lượng Công an tại tất cả các xã trên địa bàn toàn tỉnh, trước khi Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 diễn ra.

An ninh trật tự tại cơ sở chuyển biến tốt từ khi Công an chính quy về xã

Là xã thuần nông có hơn 2.000 hộ với trên 9.000 nhân khẩu, những năm trước đây, người dân, nhất là lớp thanh niên trẻ xã Ngọc Lũ đua nhau đi làm ăn xa, phần nào mang lại thu nhập kinh tế cho gia đình, từng bước tạo nên diện mạo mới cho địa phương. 

Tuy nhiên, hệ lụy từ mặt trái kinh tế thị trường, số thanh niên đi làm ăn, sa vào tệ nạn xã hội có chiều hướng gia tăng, dẫn đến tình hình an ninh trật tự (ANTT) có thời điểm diễn biến phức tạp. 

Ngay sau khi được Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam điều động về nhận nhiệm vụ tại xã Ngọc Lũ, lực lượng Công an xã chính quy đã bắt tay ngay vào nhiệm vụ, tham mưu cấp ủy, chính quyền xây dựng các chủ trương, biện pháp công tác đảm bảo ANTT, luôn sát dân, gần dân, qua đó tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của quần chúng nhân dân cùng các vấn đề phức tạp nổi lên trên địa bàn, đồng thời làm tốt công tác dân vận để từng bước tạo được sự tin tưởng của quần chúng nhân dân giúp đỡ lực lượng Công an trong quá trình thực thi nhiệm vụ.

Một buổi giao ban triển khai nhiệm vụ của Công an xã Tiên Hiệp.

Thiếu tá Trần Bá Đạt, Trưởng Công an xã Ngọc Lũ ( huyện Bình Lục, Hà Nam) cho biết: để nhanh chóng tiếp cận địa bàn, hoàn thành tốt nhiệm vụ đảm bảo ANTT, lực lượng Công an xã đã bám sát cơ sở, gắn bó với nhân dân với tinh thần vì nhân dân phục vụ, được bà con đón nhận, giúp đỡ tận tình. Từ nguồn tìn báo của nhân dân, nhiều vụ trộm cắp tài sản, cờ bạc, sử dụng trái phép chất ma túy được lực lượng Công an xã triệt phá thành công. Từ thời điểm về xã đến nay, Công an xã chính quy đã phát hiện 3 vụ trộm cắp tài sản, bắt giữ 4 vụ tàng trữ trái phép chất ma túy và xử lý 1 vụ tổ chức đánh bạc. Các thủ tục về đăng ký, quản lý nhân hộ khẩu theo Luật Cư trú được Công an xã giải quyết nhanh chóng, đảm bảo thuận tiện, kịp thời cho nhân dân. 

Ông Trần Đình Thiện, Chủ tịch UBND xã Ngọc Lũ nhìn nhận, trước đây, tình hình ANTT trên địa bàn rất phức tạp, nhất là tệ nạn và tội phạm ma túy; ô nhiễm môi trường;  nhiều thanh niên hư không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông, lạng lách đánh võng trên đường tiềm ẩn nguy cơ tai nạn. Từ khi có lực lượng Công an chính quy về xã, nhiều vụ việc, nhiều trường hợp được xử lý kịp thời, nghiêm minh, tạo tính răn đe, vì vậy ý thức chấp hành pháp luật của người dân từ đó được nâng cao.

Nằm ở phía Đông Bắc TP. Phủ Lý, xã Tiên Hiệp có diện tích tự nhiên hơn 5 nghìn ha với 1.450 hộ, gần 5 nghìn nhân khẩu được phân bố ở 4 thôn, trước kia tình hình ANTT ở địa phương tương đối phức tạp, nhất là an ninh nông thôn bởi đây là xã đang triển khai nhiều dự án, liên quan đến công tác đền bù giải phóng mặt bằng. Trước tình hình đó, thực hiện chủ trương, Kế hoạch của Bộ Công an, Công an tỉnh Hà Nam đã triển khai bố trí Công an chính quy về đảm nhiệm chức danh Công an xã tại Tiên Hiệp. 

Thiếu tá Chu Đức Trí, Đội trưởng Đội nghiệp vụ Phòng An ninh đối nội, Công an tỉnh Hà Nam được điều động về làm Trưởng Công an xã cùng 2 đồng chí Công an chính quy. Ở vị trí công tác mới, dù trụ sở còn tạm bợ, phải sử dụng nhờ các phòng của Ủy ban xã, cơ sở vật chất thiếu thốn, nhưng với trách nhiệm được giao, các cán bộ Công an chính quy đã khẩn trương lên kế hoạch bắt tay ngay vào nhiệm vụ. 

Trước tiên là bám sát cơ sở nắm tình hình địa bàn, chủ động tuyên truyền, phát động sâu rộng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền vận động nhân dân hiến đất để triển khai dự án mở rộng tuyến đường 493B; tuyên truyền các hộ dân ủng hộ, chấp hành tốt các dự án đang triển khai trên địa bàn, góp phần đẩy nhanh tiến độ thi công, bởi đường xá có thông, hạ tầng phát triển thì giao thương mới mở mang, kinh tế xã hội địa phương và đời sống nhân dân mới khấm khá.

Ông Cao Văn Phú, Chủ tịch UBND xã Tiên Hiệp cho biết: “Thuận lợi của lực lượng Công an xã chính quy là các đồng chí từ nơi khác đến, không phải người địa phương, do đó trong công việc không bị lệ thuộc bởi tính “cả nể” bởi những ràng buộc quan hệ làng xóm, họ hàng. Từ khi về địa bàn, lực lượng Công an xã chính quy đã tăng cường tuần tra, xử lý dứt điểm, đúng quy trình nhiều vụ việc, đặc biệt đã phát hiện làm rõ 2 vụ trộm cắp tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại địa bàn… được cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân địa phương tin tưởng, đánh giá cao.

Mỗi địa bàn mỗi cách vận dụng

Thượng tá Lê Đức Tùng, Trưởng Công an TP. Phủ Lý cho biết, thực hiện đề án của Bộ Công an và kế hoạch của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Công an tỉnh Hà Nam về bố trí Công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh Công an xã, đến nay Công an thành phố Phủ Lý đã đưa 21 đồng chí Công an chính quy về 7 xã. 

Được lựa chọn từ những cán bộ dày dặn kinh nghiệm, một số đồng chí trước khi về cơ sở đang là đội trưởng, phó đội trưởng - những chỉ huy có năng lực, dày dặn kinh nghiệm của Công an thành phố, các cán bộ Công an chính quy xuống xã, dù cơ sở vật chất, chỗ ăn, ở, trang thiết bị chiến đấu tại cơ sở còn thiếu thốn song chỉ trong thời gian ngắn đã nắm chắc địa bàn, phát huy năng lực chuyên môn, xử lý tốt nhiều vụ việc phức tạp liên quan đến ANTT được cấp ủy, chính quyền và nhân dân tin tưởng, ủng hộ.

Công an xã Tiên Hiệp, TP. Phủ Lý (Hà Nam) trao đổi với nhân dân về tình hình an ninh trật tự.

Chia sẻ kinh nghiệm về phương án bố trí Công an chính quy về xã mà Công an thành phố Phủ Lý đang vận dụng hiện nay, Thượng tá Lê Đức Tùng cho biết, khi các xã khuyết vị trí Trưởng Công an xã hoặc khuyết vị trí công chức xã, Công an thành phố sẽ phối hợp chặt chẽ với Đảng ủy, UBND xã để thống nhất chủ trương đưa Công an chính quy về đảm nhận nhiệm vụ, quyết tâm đến hết năm 2019, 100%  các xã trên địa bàn toàn thành phố sẽ hoàn thành triển khai bố trí Công an xã chính quy.

Tự hào là một trong những huyện đi đầu toàn tỉnh sớm hoàn thành chủ trương chính quy hóa lực lượng Công an xã, ông Nguyễn Mạnh Tuấn, Phó Bí thư thường trực huyện ủy huyện Kim Bảng ( tỉnh Hà Nam) khẳng định, đây là chủ trương hết sức đúng đắn. Với sự đồng thuận cao của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong quá trình triển khai, đến nay huyện Kim Bảng đã hoàn thành bố trí 100% Công an xã chính quy trên địa bàn huyện. Nhờ chính quy hóa lực lượng Công an xã, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ đảm bảo ANTT ngay tại cơ sở, đã góp phần không nhỏ trong phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương. 

Còn với địa bàn huyện Duy Tiên, một trong những huyện có tốc độ đô thị hóa mạnh nhất tỉnh Hà Nam, chia sẻ về một số vấn đề khó khăn trong quá trình triển khai chủ trương bố trí Công an chính quy đảm nhận chức danh Công an xã, ông Phạm Hồng Thanh, Chủ tịch UBND huyện Duy Tiên cho biết: 

“Hiện nay, hầu hết các xã đã có biên chế đủ ngạch công chức cấp xã, nên việc bố trí, luân chuyển đối với Trưởng, Phó Công an xã bán chuyên trách sang đảm trách các chức danh công chức xã đang đặt ra cho địa phương những khó khăn nhất định. Nhưng với quyết tâm thực hiện hiệu quả chủ trương này, Huyện ủy, UBND huyện Duy Tiên đã chỉ đạo quyết liệt cấp ủy, UBND các xã dừng đề xuất việc bổ sung cán bộ, công chức khi ở địa phương có cán bộ, công chức xin nghỉ hoặc chuyển công tác, để ưu tiên cho việc luân chuyển, sắp xếp Trưởng, Phó Công an xã bán chuyên trách sang đảm nhiệm công tác xã. Đồng thời yêu cầu Phòng Nội vụ rà soát thực trạng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn huyện và phối hợp với Ban Tổ chức Huyện ủy, UBND các xã, thị trấn xây dựng, đề xuất phương án bố trí cán bộ, công chức nói chung, Trưởng Công an xã nói riêng ở từng xã, thị trấn gắn với công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội Đảng bộ xã, thị trấn nhiệm kỳ 2020 – 2025”.

Trung tá Dương Văn Hiệp, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Công an tỉnh Hà Nam nhìn nhận, dù nhận thức rõ lợi ích, hiệu quả khi triển khai thực hiện chính quy hóa lực lượng Công an xã, tuy nhiên, không phải địa phương nào cũng có được thuận lợi, “ may mắn” như ở huyện Kim Bảng, bởi khó khăn lớn nhất hiện nay trong việc thực hiện bố trí lực lượng Công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh Công an xã chính là vấn đề tổ chức nhân sự ngay tại các địa bàn. 

Cái “ khó” này không phải chỉ là vấn đề riêng của huyện Duy Tiên mà cũng là vướng mắc chung của khá nhiều huyện, xã khác trên địa bàn toàn tỉnh. Tuy nhiên, với sự chỉ đạo rốt ráo, sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở trong triển khai thực hiện chủ trương này tại Hà Nam, tin rằng những khó khăn này sẽ nhanh chóng được tháo gỡ..

Với những cách làm khoa học, thận trọng, đúng “ý Đảng, lòng dân”; bước đầu Công an tỉnh Hà Nam đã tổ chức triển khai thành công chủ trương bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã, tạo chuyển biến tích cực trong công tác đảm bảo ANTT tại cơ sở. 

Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới Công an tỉnh Hà Nam tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai Công an xã chính quy tại các địa bàn khác, phấn đấu sớm hoàn thành chủ trương chính quy hóa lực lượng Công an tại tất cả các xã, thị trấn trên địa bàn toàn tỉnh, trước khi diễn ra Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tâm Phạm - Lan Anh
.
.
.