Khi người dân cùng Công an phòng chống tội phạm

Chủ Nhật, 25/08/2019, 17:36
Một trong những giải pháp trọng tâm, có ý nghĩa quan trọng được nhiều địa phương ở TP HCM tập trung thực hiện và duy trì có hiệu quả để phòng chống tội phạm (PCTP) chính là việc đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”nhằm xây dựng thế trận an ninh nhân dân rộng khắp, vững chắc, phát huy sức mạnh toàn dân trong công tác đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) và bảo vệ an ninh Tổ quốc (BVANTQ)…


Phường Tân Hưng, quận 7 là địa bàn giáp ranh nối giữa quận 7 với quận 4, quận 8 và huyện Bình Chánh. Đáng nói, đa phần cư dân sống ở đây là người nhập cư từ khắp nơi đổ về, tập trung nhiều khu xóm trọ công nhân… nên tình hình ANTT luôn ẩn chứa nhiều nguy cơ phức tạp.

Ông Nguyễn Tuấn Thành (74 tuổi, ngụ khu dân cư Him Lam) nhớ lại, cách đây chưa đầy 5 năm, nơi này còn chưa đông dân cư và nhà cửa nên tình trạng mất trộm tài sản lớn hay cướp giật thỉnh thoảng xảy ra. Thậm chí, một số đối tượng xấu còn lợi dụng sự thưa thớt dân cư để gây ra nhiều vụ cướp hết sức manh động, khiến người dân cảm thấy bất an. Tuy vậy, theo ông Thành, hiện nay, tình hình ANTT tại khu vực này đã có nhiều đổi thay đáng kể, bên cạnh đó, số lượng dân cư đã trở nên đông đúc, nhà cửa đã được xây dựng kín.

Các “mắt thần” camera an ninh được kỳ vọng sẽ trở thành “thiên la địa võng” với tội phạm.

Trong câu chuyện với chúng tôi, Trung tá Nguyễn Thành Tài, Trưởng Công an phường Tân Hưng cho biết, để chuyển hóa tình hình, Công an phường phải xác định phát huy vai trò và ý thức của nhân dân trong việc PCTP tại chính cộng đồng dân cư.

Công an phường đã tham mưu cùng các cấp chính quyền địa phương liên tục tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền đến người dân về phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng phạm tội, vận động nhân dân tham gia các phong trào toàn dân BVANTQ, nâng cao ý thức cảnh giác trước các loại tội phạm…

Bên cạnh việc đi sâu, đi sát để để nắm tình hình, hàng loạt các mô hình liên kết, phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ giữa lực lượng Công an với lực lượng Bảo vệ dân phố và nhân dân được ra đời như “Nhà trọ tự quản về ANTT”, “Xe ôm xung kích phòng chống tội phạm”, “Camera giám sát ANTT”, “Khu dân cư tự quản”…

Tính đến tháng 8-2019, Công an phường cùng các cấp ủy Đảng và người dân đã xây dựng được 197 nhóm hộ tự quản; 23 khu nhà trọ tự quản; 1 khu dân cư tự quản với 324 hộ dân và lắp đặt được 57 điểm với 381 mắt camera tại các tuyến đường, khu nhà trọ… để giám sát ANTT.

Công an phường Tam Phú, quận Thủ Đức tổ chức Lễ phát động Phong trào “Toàn dân BVANTQ” cho cư dân tại một khu chung cư.

Từ việc triển khai và thực hiện các phong trào như kể trên, nhiều tập thể, tấm gương sáng trong nhân dân đã góp phần tích cực trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTT. Đơn cử như Công ty Tân Hưng, tập thể nhân dân tại tổ 11 (khu phố 3, phường Tân Hưng) hay tập thể nhân dân tổ 10 (khu phố 4, phường Tân Hưng) đã chung tay đóng góp 100% kinh phí để mua 30 camera lắp đặt tại những điểm phức tạp về an ninh trật tự. Từ khi hệ thống camera tại đây được lắp đặt, những khu vực này đã không còn xảy ra những vụ việc phức tạp về ANTT…

Không chỉ cả Công an phường Tân Hưng, Công an quận 9 và cơ quan, ban, ngành trong quận đã tập trung đổi mới cả về nội dung lẫn hình thức công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, giúp nâng cao nhận thức của người dân về ý thức chấp hành pháp luật, tích cực tham gia phòng ngừa, đấu tranh tố giác các loại tội phạm góp phần đảm bảo được tình hình ANTT.

6 tháng đầu năm 2019, nhân dân đã cung cấp cho lực lượng Công an 766 nguồn tin có giá trị, giúp Công an khám phá 57 vụ, 66 đối tượng (trong đó nhân dân trực tiếp bắt 45 vụ, 50 đối tượng, chiếm tỷ lệ 78,9%)…

Sự phát triển của phong trào “Toàn dân BVANTQ” trên địa bàn quận 9 đã xuất hiện nhiều tập thể và cá nhân là điển hình tiên tiến, điểm sáng, gương sáng trong phong trào quần chúng bảo vệ ANTT.

Bà Lâm Thị Ngọc Phượng, Bí thư Đảng ủy phường Phước Long A (Trưởng ban chỉ đạo 138 phường) cho biết: Trong thời gian qua, không có địa bàn khu phố nào để xảy ra án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng, chưa xuất hiện các loại tội phạm như tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm hoạt động có tổ chức, tội phạm “tín dụng đen”, tội phạm đâm thuê, chém mướn, cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê…

Ban chỉ đạo 138 phường đã thường xuyên chỉ đạo Công an phường củng cố các mô hình tự quản trên địa bàn, như Tổ công nhân tự quản, Nhóm hộ tự quản, Nhà trọ tự quản… Tổ chức thành lập mới mô hình “Nghiệp đoàn xe ôm”; Thành lập và vận động nhân dân, các thành viên lực lượng an ninh cơ sở tham gia nhóm Zalo tuyên truyền nhằm kịp thời trao đổi thông tin về tình hình tội phạm giữa Công an phường và người dân.

Bà Phạm Thị Bích Phượng, Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) nữ chủ nhà trọ phòng chống tội phạm (phường Phước Long A) cho biết: Chính nhờ tham gia nhóm Zalo, nhiều người dân đã cung cấp các thông tin hữu ích như khi có người lạ mặt vào khu dân cư hay nhà trọ có biểu hiện bất minh, người dân sẽ đưa thông tin lên nhóm và báo cho lực lượng chức năng theo dõi, có biện pháp xử lý…

Các gương tập thể, cá nhân xuất sắc trong phong trào “Toàn dân BVANTQ” của phường Phước Long A được khen thưởng.

Trên địa bàn phường, tất cả các nhà trọ cũng được xây dựng là nhà trọ không có tội phạm ẩn náu, hoạt động đều chấp hành tốt việc đăng ký tạm trú, lưu trú cho số công nhân và người cho thuê trọ, chưa phát hiện trường hợp nào vi phạm.

Các thành viên CLB nữ chủ nhà trọ phòng chống tội phạm thường xuyên phối hợp với Cảnh sát khu vực đưa các thông tin về phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm, tình hình ANTT trên địa bàn vào nội dung sinh hoạt CLB để kịp thời nâng cao ý thức cảnh giác của chị em nữ chủ nhà trọ, nữ công nhân lao động nhập cư trước các thủ đoạn ngày càng tinh vi của tội phạm.

Kết quả, 100% thành viên trong CLB cam kết xây dựng gia đình không có người thân vi phạm pháp luật, không vướng vào các tệ nạn xã hội, phát động phong trào “Mỗi hội viên là một trợ thủ đắc lực cho lực lượng Công an”…

Tại địa bàn quận 4, theo Thượng tá Trần Minh Cường, Phó trưởng Công an quận 4, Ban chỉ đạo 138 quận 4 đã chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền, Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị, xã hội phối hợp với lực lượng Công an quận vận động nhân dân tham gia đấu tranh, phòng ngừa tội phạm tại cộng đồng dân cư. Nhờ đó nhân dân đã cung cấp 125 thông tin có giá trị, giúp lực lượng Công an giải quyết 10 vụ việc, bắt 4 đối tượng; hỗ trợ bắt giữ 12 vụ/14 đối tượng vi phạm pháp luật; giao nộp 45 dao lê, mã tấu tự chế, 5 xăm gạo, 2 dao bấm, 1 lựu đạn, 100 viên đạn...

Theo Phòng Công tác xây dựng phong trào, Công an TP Hồ Chí Minh, trong 5 năm qua, quần chúng nhân dân trên toàn thành phố đã cung cấp cho Công an hơn 121.000 nguồn tin liên quan đến ANTT. Trong đó, có 61.000 tin có giá trị, giúp lực lượng Công an làm rõ gần 17.000 vụ việc, bắt giữ, xử lý trên 21.000 đối tượng, thu hồi tài sản trị giá hơn 40 tỷ đồng.

Ngoài ra, nhờ làm tốt công tác vận động nhân dân, lực lượng Công an cũng đã thu hồi được 24 khẩu súng các loại, 7 hộp tiếp đạn, 535 viên đạn, 1 quả lựu đạn cùng nhiều loại hung khí mã tấu, kiếm, mác tự chế...

TP Hồ Chí Minh là một trong những địa bàn phức tạp về trật tự an toàn xã hội; nhưng đây cũng là địa phương triển khai hiệu quả thế trận an ninh nhân dân. Những năm qua, với nhiều mô hình hiệu quả kể trên cùng với công tác tuyên truyền vận động nâng cao ý thức PCTP của nhân dân... đã góp phần làm cho phong trào “Toàn dân BVANTQ” - thế trận lòng dân được triển khai sâu rộng, tình hình ANTT trên địa bàn đã có sự chuyển biến tích cực. Cùng với đó, nhiều tập thể, cá nhân cũng được khen thưởng về thành tích xuất sắc trong phong trào đấu tranh PCTP và giữ gìn ANTT.

Phú Lữ
.
.
.