Khi người dân mắc kẹt vì sai phạm của cán bộ

Thứ Bảy, 04/07/2020, 08:58
Thành uỷ Hà Nội vừa thông tin về việc xử lý kỷ luật đối với ông Lê Cường - Bí thư Quận uỷ Hà Đông.


Theo đó, trong giai đoạn giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND quận Hà Đông, (Hà Nội ) phụ trách lĩnh vực đô thị - xây dựng (từ tháng 10-2010 đến tháng 4-2012), sau đó Chủ tịch UBND quận Hà Đông (từ tháng 4-2012 đến tháng 11-2012), ông Cường đã thiếu trách nhiệm trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao; buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu sâu sát cơ sở.

Ông Cường chưa nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của UBND Thành phố Hà Nội; không chỉ đạo cơ quan chuyên môn thuộc UBND quận và UBND phường Kiến Hưng kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật về đất đai, trật tự xây dựng của Công ty Bemes (dự án CT6) phường Kiến Hưng (quận Hà Đông) dẫn đến xây dựng sai phép, vi phạm nghiêm trọng quy hoạch được phê duyệt; vi phạm Luật Đất đai, Luật Xây dựng năm 2003 để lại hậu quả đến nay khó khắc phục, gây bức xúc trong nhân dân.

Thành uỷ Hà Nội đánh giá, khuyết điểm của ông Lê Cường là nghiêm trọng, ảnh hưởng uy tín cấp uỷ, chính quyền địa phương và uy tín của cá nhân ông Lê Cường. Tại Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố Hà Nội diễn ra ngày 30-6 đã kỷ luật ông Lê Cường, Bí thư Quận uỷ Hà Đông bằng hình thức cảnh cáo.

Ủy ban kiểm tra Thành uỷ Hà Nội cũng đã họp kỳ thứ 78 xem xét thi hành kỷ luật đối với ông Phạm Khắc Tuấn, Bí thư Đảng uỷ, Trưởng ban quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất Hà Nội bằng hình thức khiển trách.

Ông Tuấn bị kỷ luật do thời gian giữ chức vụ Chủ tịch UBND quận Hà Đông (từ tháng 10-2010 đến tháng 11-2011) có khuyết điểm vi phạm thiếu trách nhiệm trong việc chỉ đạo đôn đốc cán bộ cấp dưới, các cơ quan chức năng thực hiện quản lý, kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật về đất đai, trật tự xây dựng của công ty Bemes. Sai phạm của ông Tuấn dẫn đến dự án CT6 Kiến Hưng vi phạm nghiêm trọng quy hoạch được duyệt, vi phạm luật đất đai, luật xây dựng, để lại hậu quả khó khắc phục.

Liên quan tới sai phạm tại dự án CT6 Kiến Hưng, ngày 5-7-2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự tội "Lừa dối khách hàng" xảy ra tại Dự án đầu tư xây dựng Tổ hợp chung cư cao cấp và thương mại Bemes (CT6), phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

Đồng thời, ra Quyết định khởi tố bị can và ra Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị can Lê Thanh Thản (nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần sản xuất - xuất nhập khẩu Bemes) về hành vi "Lừa dối khách hàng" quy định tại Điều 198 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017.

Đến nay, ngoài ông Thản, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố 6 bị can tội "Thiếu trách nhiệm". Trong 6 bị can bị khởi tố, có 3 bị can bị bắt tạm giam gồm Nguyễn Duy Uyển, Chủ tịch UBND phường Kiến Hưng (quận Hà Đông), Mai Quang Bài, cán bộ đội quản lý trật tự xây dựng quận Hà Đông, Vương Đăng Quân, nguyên Chánh thanh tra xây dựng quận Hà Đông.

Theo Quy hoạch thiết kế, dự án đầu tư xây dựng Tổ hợp chung cư cao cấp và thương mại Bemes (CT6) (phường Kiến Hưng, quận Hà Đông chỉ được duyệt 2 tòa chung cư CT6A và CT6B với 970 căn, trong đó có 936 căn hộ chung cư cao tầng, còn lại là thấp tầng và biệt thự liền kề. Nhưng thực tế, chủ đầu tư đã xây thêm tòa CT6C, nâng tổng số căn chung cư không phép là 654.

Tất cả đã được bán cho khách hàng và đưa vào sử dụng từ năm 2012. Hậu quả là người dân chung cư CT6 Kiến Hưng dù đã chuyển về ở vài năm nhưng không được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà (sổ hồng).

Mới đây, gần 200 hộ dân chung cư Bemes đã gửi đơn kiện Sở Tài nguyên - Môi trường và UBND TP. Hà Nội ra toà vì không được cấp sổ hồng. Hiện Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đang thụ lý giải quyết.

Chưa biết rồi đây vụ kiện sẽ được giải quyết như thế nào. Nhưng rõ ràng sai phạm tại dự án này để lại hậu quả rất nặng nề khi liên quan tới quyền lợi của hàng nghìn người dân. Và người dân đang trở thành nạn nhân bất đắc dĩ vì sai phạm của cán bộ.

Tân Lương
.
.
.