Khi "yêu râu xanh" là thầy giáo

Thứ Hai, 01/05/2017, 10:40
Vụ thầy giáo lạm dụng tình dục học trò vừa được xét xử phiên đầu tiên tại thành phố Turin, phía Tây Bắc Italia đang là chủ đề tranh luận tại cộng đồng tôn giáo thiểu số Baha'i ở nước này.

Bởi nạn nhân là bé gái 13 tuổi, người gốc vùng Vịnh Persia đã bị chính người thầy gốc Iran (theo đạo Baha'i) do bố mẹ em thuê để cải thiện kết quả học tập tại trường.

Theo hồ sơ của tòa, lợi dụng thời gian dạy kèm (2015-2016), người thầy kể trên đã lạm dụng tình dục em nhiều lần. Nhưng sau khi vụ việc được phát hiện, gia đình nạn nhân buộc phải giữ im lặng do tác động của những người đứng đầu cộng đồng tôn giáo Baha'i.

Ngoài việc phải chấp nhận giải quyết nội bộ, gia đình nạn nhân còn phải chuyển tới một thành phố khác để sinh sống. Nhưng sau khi được hỗ trợ tâm lý, nạn nhân đã kể lại toàn bộ câu chuyện cho chuyên gia tâm lý và người này lập tức hối thúc gia đình em tố cáo vụ việc với cơ quan chức năng.

Bị cáo Mark Frost.

Trước đó, một tòa hình sự ở London, Anh đã tuyên phạt bị cáo Mark Frost, 70 tuổi, giáo viên về hưu người Anh 16 năm tù giam vì tội xâm hại tình dục trẻ em ở Thái Lan và Anh. Thẩm phán Mark Lucraft nhấn mạnh, các vụ xâm hại do Mark Frost thực hiện là hành vi lạm dụng tình dục "đồi bại nhất" và hắn là hiểm họa bởi có thể tiếp tục đe dọa các em nhỏ trong tương lai.

Mark Frost thừa nhận đã xâm hại 9 em nhỏ tại Thái Lan trong giai đoạn 2009-2012 và 2 học sinh ở Anh vào thập niên 1990 của thế kỷ trước. Nạn nhân nằm trong độ tuổi từ 10 đến 15, bị cưỡng đoạt, tấn công tình dục hoặc buộc phải thực hiện các hành vi giao cấu.

Hiệp hội quốc gia về ngăn chặn bạo hành trẻ em (NSPCC) đã kêu gọi những người từng là nạn nhân của Mark Frost vạch trần bộ mặt thật của kẻ từng là giáo viên, thủ lĩnh nhóm hướng đạo sinh trong nhiều thập kỷ.

Bryan Douglas Cole, 72 tuổi, giáo viên nghỉ hưu, sống ở Vermont, phía Đông Melbourne, Australia đã nhận tội gửi và nhận các hình ảnh và video khiêu dâm trẻ em, và đã đặt vé máy bay tới Thái Lan để xâm hại tình dục trẻ em.

Theo hồ sơ tại tòa án quận Victorian, cảnh sát đã đột nhập vào nhà của Bryan Douglas Cole, người có sở thích xem phim khiêu dâm trẻ em, và phát hiện 698 tập dữ liệu về hành vi khiêu dâm trẻ em ở một số thiết bị.

Cảnh sát cũng phát hiện cuộc trao đổi giữa Bryan Douglas Cole với những kẻ lạm dụng tình dục khác về sở thích thấy trẻ bị lạm dụng. Công tố viên Krista Breckweg cho biết, Bryan Douglas Cole đã đặt vé tới Thái Lan, để quan hệ tình dục với một số cậu bé.

Theo bà Krista Breckweg, Bryan Douglas Cole là người Australia đầu tiên bị cáo buộc lên kế hoạch lạm dụng tình dục trẻ em ở nước ngoài. Thẩm phán Mark Dean coi hành vi của Bryan Douglas Cole là rất nghiêm trọng bởi ông từng là giáo viên.

Dư luận Trung Quốc vô cùng phẫn nộ, bức xúc và tức giận sau khi biết tin nữ sinh Tiểu Vy mới 13 tuổi đã bị thầy giáo cưỡng hiếp và mang thai. Kết luận của khoa sản bệnh viện Mân Đông, tỉnh Phúc Kiến đã khiến bố mẹ Tiểu Vy thất thần khi con gái họ đã mang thai 31 tuần.

Trước đó, người nhà Tiểu Vy đã đến cơ quan công an trình báo việc giáo viên họ Trần ở huyện Thọ Ninh đã cưỡng hiếp em và cảnh sát đã bắt giữ nghi phạm. Điều đáng nói là sau khi mẹ mua que thử thai, Tiểu Vy mới dám kể lại việc bị thầy lạm dụng tình dục.

Bởi thầy Trần đã dọa sẽ giết cả nhà nếu em kể chuyện này với bố mẹ. Theo lời kể của Tiểu Vy, em đã bị thầy lạm dụng tình dục hơn 10 lần.

Theo số liệu thống kê mới nhất vừa được Chính phủ Indonesia công bố, có tới 1/3 phụ nữ nước này bị lạm dụng tình dục. Đây là cuộc khảo sát đầu tiên của Chính phủ về nạn bạo lực đối với phụ nữ và kết quả cho thấy, 33% phụ nữ từ 15-64 tuổi (khoảng 26 triệu người) đối mặt với tình trạng bị lạm dụng trong cuộc sống. Các vụ bạo lực thường xảy ra nhất đối với phụ nữ có trình độ giáo dục cao hơn và những người sống ở thành thị. Theo người đứng đầu Quỹ Dân số Liên hợp quốc tại Indonesia Annette Robertson, bạo lực với phụ nữ là vi phạm nhân quyền và bắt nguồn từ tình trạng bất bình đẳng giới. Còn theo Cơ quan Phụ nữ Liên hợp quốc, trên thế giới cứ 3 phụ nữ lại có 1 người bị lạm dụng thể xác hoặc tình dục và nạn nhân có thể mang thai, bị trầm cảm hoặc nhiễm HIV. Trong khi đó, nghị sĩ Malaysia Datuk Shabudin Yahaya vừa gây sốc khi cho rằng, một bé gái 9 tuổi đủ trưởng thành để kết hôn và những kẻ hiếp dâm nên cưới nạn nhân để đảm bảo nạn nhân không phải đối mặt với "một tương lai ảm đạm".

Theo số liệu thống kê mới nhất vừa được Chính phủ Indonesia công bố, có tới 1/3 phụ nữ nước này bị lạm dụng tình dục. Đây là cuộc khảo sát đầu tiên của Chính phủ về nạn bạo lực đối với phụ nữ và kết quả cho thấy, 33% phụ nữ từ 15-64 tuổi (khoảng 26 triệu người) đối mặt với tình trạng bị lạm dụng trong cuộc sống. Các vụ bạo lực thường xảy ra nhất đối với phụ nữ có trình độ giáo dục cao hơn và những người sống ở thành thị. Theo người đứng đầu Quỹ Dân số Liên hợp quốc tại Indonesia Annette Robertson, bạo lực với phụ nữ là vi phạm nhân quyền và bắt nguồn từ tình trạng bất bình đẳng giới. Còn theo Cơ quan Phụ nữ Liên hợp quốc, trên thế giới cứ 3 phụ nữ lại có 1 người bị lạm dụng thể xác hoặc tình dục và nạn nhân có thể mang thai, bị trầm cảm hoặc nhiễm HIV. Trong khi đó, nghị sĩ Malaysia Datuk Shabudin Yahaya vừa gây sốc khi cho rằng, một bé gái 9 tuổi đủ trưởng thành để kết hôn và những kẻ hiếp dâm nên cưới nạn nhân để đảm bảo nạn nhân không phải đối mặt với "một tương lai ảm đạm".
Thiện Lân
.
.
.