Lính hình sự cuối năm kể chuyện

Thứ Sáu, 19/01/2018, 09:58
Năm 2017, là một năm gặt hái nhiều thành công của Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh Hải Dương. Phát huy những thành tích đã đạt được, CBCS đơn vị tiếp tục lập nên nhiều chiến công, góp phần phòng ngừa và trấn áp tội phạm, mang lại sự bình yên, hạnh phúc cho nhân dân.


Với những thành tích đã đạt được, đơn vị đã được đề nghị tặng Cờ thi đua của Chính phủ, phần thưởng cao quý của Ðảng và Nhà nước dành cho những tập thể có những thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm. Trong năm 2017, nhiều cá nhân của đơn vị vinh dự được tặng nhiều phần thưởng cao quý, góp phần vào thành tích chung của đơn vị.

1. Trong số những phóng viên, tôi có lẽ là người may mắn hơn cả, khi được đồng hành cùng những người lính hình sự thành Đông, trong hầu hết các vụ án ghi dấu ấn đặc biệt của đơn vị. 

Đó có thể là một vụ trọng án gây xôn xao dư luận, kẻ thủ ác vì lòng tham đã ra tay một cách tàn nhẫn, cướp đi mạng sống của nạn nhân, sau đó tìm cách xóa đi toàn bộ dấu vết; cũng có khi là một vụ lừa bán người qua biên giới hay một vụ án liên quan đến tội phạm công nghệ cao... 

Cũng vì thế, tôi được chứng kiến hầu hết những cung bậc cảm xúc của những người lính hình sự. Đó có thể là cảm xúc vỡ òa khi một vụ án được làm sáng tỏ, kẻ gây án phải trả giá đắt về hành vi phạm tội đã gây ra. Cũng có khi là những giây phút trầm tư, xen lẫn tiếc nuối khi vụ án còn chưa được làm sáng tỏ và cả những giọt nước mắt hạnh phúc khi chứng kiến một cảnh đoàn viên, giữa những người thân trong gia đình...

Một vụ án còn dang dở, những người lính hình sự trăn trở như đang nợ một điều gì đó. Với họ, một vụ án chỉ được coi là thành công khi đối tượng phạm tội đã nằm trong trại tạm giam; hồ sơ vụ án đã được hoàn tất theo quy định của pháp luật... 

Được đồng hành cùng những người lính hình sự, tôi thêm hiểu chất “lửa” mà không ít người từng nói đến. Quả đúng vậy, nếu thiếu đam mê, chắc họ chẳng thể vượt qua được những trở ngại đó. Bởi không ít vụ án hóc búa như thử thách lòng kiên trì và quyết tâm của những người lính hình sự. 

Vụ án xảy ra tại huyện Thanh Hà (Hải Dương) vào một ngày cuối tháng 3-2017 là một ví dụ. Cho đến bây giờ, những trinh sát trực tiếp tham gia phá án vẫn không thể quên được những giây phút đấu trí căng thẳng, để đưa những kẻ thủ ác ra ánh sáng.

Vụ án bắt nguồn từ sự mất tích của nạn nhân Nguyễn Xuân Tân (44 tuổi, trú tại huyện Thanh Hà). Anh Tân đi khỏi nhà từ chiều 20-3, sau đó không về nhà, người thân trong gia đình đã nhiều lần liên lạc nhưng không có kết quả. Sau khi được Ban giám đốc giao nhiệm vụ, cán bộ Phòng CSHS phối hợp với Công an huyện Thanh Hà đã tổ chức lực lượng truy tìm người mất tích ròng rã nhiều ngày. Vào thời điểm đó, họ cũng chưa xác định được anh Tân bị giết hay bỏ đi trốn nợ?

“Trong vụ  này, nút thắt đã được mở ra từ những chi tiết tưởng như không ngờ”, Đại tá Cù Ngọc Nam, Trưởng phòng CSHS Công an tỉnh Hải Dương tiếp lời. 

Anh cho biết: Khoảng 11h ngày 28-3, xác của nạn nhân xấu số được tìm thấy trong một bao tải trôi trên cửa cống Gừng, thuộc địa phận xã Thanh Thủy, huyện Thanh Hà. Nạn nhân tử vong do bị ngạt, tay và chân bị trói bằng các khăn tang. Chi tiết nhỏ này về sau lại là nút thắt, giúp chúng tôi tìm ra kẻ thủ ác. 

Chắp nối những thông tin thu thập được về nhân thân của người bị hại; việc sử dụng thời gian, Phòng CSHS Công an tỉnh Hải Dương và Công an huyện Thanh Hà, xác định nghi can là Nguyễn Thị Mến (49 tuổi, trú tại ở Thanh Xá, Thanh Hà), chủ một đại lý xổ số trên địa bàn. Mến từng bị Công an huyện Thanh Hà xử phạt hành chính về hành vi đánh lô đề, nhưng do hám lời chị ta vẫn lén lút hoạt động. 

Vào thời điểm trước khi mất tích, có thông tin nạn nhân Tân trúng thưởng 120 triệu đồng. Và chiều 20-3, nạn nhân sang nhà của Mến để lĩnh tiền rồi từ đó mất tích. Sau này, con trai của Mến là Mạc Văn Duy (22 tuổi) cũng nằm trong diện nghi vấn. 

“Dựng được đối tượng nghi vấn đã khó, chứng minh hành vi phạm tội còn khó hơn nhiều”, Đại tá Nam nhớ lại. 

Sau khi gây án, do có sự chuẩn bị trước về tâm lý nên Mến và con trai đã thống nhất với nhau về lời khai. Gần một đêm đấu trí, khi Duy đã khai nhận hành vi phạm tội thì người mẹ vẫn quanh co, chối tội. Thế nhưng bằng những chứng cứ thu thập được và các biện pháp nghiệp vụ, đối tượng đã cúi đầu nhận tội.

2. Nằm trong vùng kinh tế trọng điểm đồng bằng Bắc bộ (Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh), những năm qua, tình hình trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Hải Dương đã được kiềm chế không xảy ra đột xuất bất ngờ, tuy nhiên hoạt động của các loại tội phạm nói chung vẫn diễn biến phức tạp với sự xuất hiện của các phương thức, thủ đoạn mới của tội phạm, tội phạm có tổ chức, hoạt động lưu động… 

Tổng cục Cảnh sát - Bộ Công an xác định  Hải Dương là một trong 18 tỉnh trọng điểm về hình sự toàn quốc. Con số đó, đủ thấy những áp lực của người lính hình sự thành Đông.

Cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương trong lễ trao thưởng về thành tích bắt giữ tội phạm ma túy.

Chia sẻ với tôi, ánh mắt người trưởng phòng bộc lộ rõ sự lo âu, anh bộc bạch: Trong những năm gần đây, các đối tượng phạm tội về ma tuý ngày càng hoạt động công khai, có tính chất liên huyện, liên tỉnh, cấu kết thành các đường dây mua bán, vận chuyển với số lượng cực lớn. 

Các đối tượng hoạt động tinh vi, xảo quyệt, dùng nhiều thủ đoạn che giấu hành vi phạm tội, gây khó khăn cho công tác phát hiện, điều tra và xử lý các đường dây. Các đối tượng vận chuyển ma túy với số lượng lớn từ các tỉnh phía Bắc về Quảng Ninh, Hải Phòng đi qua địa bàn Hải Dương. 

Với mục tiêu kiên quyết đấu tranh với tội phạm ma túy, Giám đốc Công an tỉnh đã triển khai Đề án “Phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm ma túy giai đoạn 2017- 2020 trên địa bàn tỉnh Hải Dương”. 

Năm 2017, Phòng CSHS đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tập trung đấu tranh, triệt phá các băng, nhóm tội phạm nguy hiểm; triệt xóa các tụ điểm phức tạp về TTXH, không để tội phạm phát triển, lộng hành; đẩy mạnh các giải pháp phòng, chống tội phạm có tổ chức, tội phạm hoạt động lưu động, tội phạm sử dụng vũ khí, vật liệu nổ gây án, tội phạm giết người do nguyên nhân xã hội, tội phạm sử dụng công nghệ cao…

Với những kết quả đạt được, đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu công tác. Cụ thể đã xác lập 21 chuyên án; đánh đúng, đánh trúng, triệt phá nhiều băng ổ nhóm tội phạm nguy hiểm, hoạt động có tổ chức, hoạt động lưu động. Trong số đó phải kể đến việc triệt phá đường dây mua bán ma túy với số lượng lớn nhất từ trước đến nay; bắt giữ đối tượng Lê Văn Minh (SN 1990, trú tại xã Thanh Lương, huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng), vận chuyển trái phép 5 bánh heroin có trọng lượng 1760,147 gr.

Thông qua các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng trinh sát đã phát hiện được một đường dây, một số đối tượng vận chuyển trái phép chất ma túy từ các tỉnh Tây Bắc đi qua địa bàn tỉnh Hải Dương về TP Hải Phòng để tiêu thụ. Thủ đoạn hoạt động của các đối tượng hết sức tinh vi. Chúng sử dụng phương tiện là ô tô, xe máy phân khối lớn để vận chuyển, việc giao dịch mua bán là trực tiếp, khép kín trong một đường dây, không qua trung gian, chúng thường xuyên thay đổi cung đường đi và phương tiện đi lại… nên rất khó khăn trong việc bắt giữ. 

Qua nhiều tháng tiến hành các biện pháp trinh sát, xác định Minh là đối tượng nằm trong đường dây vận chuyển ma túy với số lượng lớn từ các tỉnh Sơn La, Hòa Bình về tiêu thụ tại địa bàn TP Hải Phòng và khu vực giáp ranh giữa TP Hải Phòng với tỉnh Hải Dương. 

Đêm 8-8 rạng sáng ngày 9-8, Minh cùng người phụ nữ tên Hằng điều khiển xe máy AirBlade BKS 29G1-155.38 từ TP Hải Phòng lên Tân Lạc, Hòa Bình. Khoảng 6 giờ sáng cùng ngày, đối tượng đến huyện Thanh Trì, TP Hà Nội để đi Hòa Bình. Khi đến địa phận Vân Hồ, tỉnh Sơn La, Minh liên hệ và gặp một thanh niên dẫn Minh và Hằng đến địa điểm cách hang Paco khoảng 10km và vào trong bản mua ma túy. 

Đến khoảng 15 giờ, Minh chở Hằng về Hải Phòng theo đường Quốc lộ 10. Nhận được thông tin đối tượng đã trên đường về, Phòng CSHS đã bố trí lực lượng bắt giữ và chặn các ngả đường mà đối tượng có thể tẩu thoát. Đến khoảng 18 giờ cùng ngày, khi cả hai đi đến địa phận phố Quý Cao thì lực lượng trinh sát đã áp sát, thu giữ 5 bánh heroin trong cốp xe máy do Minh điều khiển. 

Quá trình điều tra, đến nay Phòng CSHS đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam bị can Lê Văn Minh, tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý các đối tượng trong vụ án.

Đó chỉ là một trong nhiều phần việc đơn vị đã đạt. Ngoài công tác chuyên môn, Phòng CSHS Công an  Hải Dương đã chú trọng công tác xây dựng lực lượng; chính trị tư tưởng, giúp CBCS có bản lĩnh chính trị vững vàng... 

Từ thực tiễn đấu tranh với tội phạm, đã xuất hiện các nhân tố mới, mô hình mới và điển hình tiên tiến trong thực hiện các nhiệm vụ được giao như: Trong năm 2017, Đại tá Cù Ngọc Nam - Trưởng phòng và Đại úy Phạm Văn Dân, Đội trưởng Đội phòng ngừa, đấu tranh chống tệ nạn xã hội và mua bán người đã được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Ba; các đội Hướng dẫn, điều tra án xâm phạm về sở hữu và các tội phạm khác; Đội phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm sử dụng công nghệ cao được đề nghị danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng”.

Thiếu tá Nguyễn Văn Hải - Đội trưởng, Đại úy Phạm Văn Dân - Đội trưởng được đề nghị danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” và “Chiến sĩ thi đua toàn lực lượng” năm 2017. Những chiến công trên góp phần vào thành tích chung của đơn vị. 

Mai Thu
.
.
.