Lực lượng Công an giúp dân chống chọi với thiên tai, lũ lụt

Thứ Ba, 20/08/2019, 11:45
Mưa lớn kéo dài đến chiều 9-8 ở Phú Quốc (Kiên Giang) khiến nhiều nơi nước ngập sâu 2 đến 3m. Đây là cơn lũ thứ hai xuất hiện trên đảo Phú Quốc chỉ trong một tuần. Đã có hàng nghìn căn nhà, đường giao thông khu vực thị trấn Dương Đông, xã Cửa Dương bị ngập sâu trong nước.


Lực lượng Công an, bộ đội Biên phòng đã phải huy động thuyền thúng của các chủ tàu đánh cá để di chuyển nhiều gia đình ở khu vực ấp Bến Tràm, xã Cửa Dương đến chỗ an toàn.

Các chiến sĩ Công an phải vào tận các vùng bị nước lũ cô lập đưa người dân đến nơi an toàn.
Nhờ được sự hỗ trợ kịp thời của các lực lượng chức năng được tăng cường mà Phú Quốc không để xảy ra thiệt hại về người trong trận lụt lịch sử vừa qua.
Các cán bộ công an giúp dân dọn dẹp nhà cửa sau trận lụt lịch sử ở Phú Quốc.
Nhiều chiến sĩ thấm mệt sau nhiều đêm vất vả giúp dân chống chọi với trận lụt lịch sử.

Do ảnh hưởng của cơn bão số 3, trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá đã liên tục xảy ra mưa to kéo dài, gây ngập úng, sạt lở đất, lũ ống, lũ quét ở nhiều địa phương, nhất là trên địa bàn các huyện miền núi.

Lực lượng chức năng đang tích cực tìm kiếm các nạn nhân.

Công an huyện Quan Sơn và lực lượng Cảnh sát PCCC nỗ lực tìm kiếm người bị mất tích.

Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Trịnh Văn Chiến thăm hỏi, động viên bà con bản Sa Ná khắc phục hậu quả thiên tai.
Cục Truyền thông CAND vào cứu trợ ở Bản Sa Ná.

Mưa lớn kéo dài suốt 2 ngày 6-7/8 gây thiệt hại nặng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Hàng trăm hộ dân ở các địa bàn khác nhau bị lũ bao vây, ngập sâu trong biển nước.

Người bị cô lập trong vùng ngập chủ yếu là phụ nữ và trẻ em.
Nỗ lực đưa người dân đến nơi an toàn.
Lực lượng chức năng đưa một phụ nữ mang thai thoát khỏi vùng ngập.

Tam Long
.
.
.