Đánh bạc ảo đổi tiền thật trên Internet: Hình thức cờ bạc trá hình

Thứ Hai, 29/01/2018, 11:14
Khi Internet ngày càng phát triển mạnh sẽ kéo theo xu thế giải trí bằng cách chơi game online. Thế nhưng hiện nay, chơi game online đã biến tướng, không chỉ đơn thuần là để giải trí. Rất nhiều loại game như đánh bài đổi thưởng, bắn cá online được quảng cáo là vừa giải trí lại có thể đổi thưởng nếu bạn chơi thắng.

Đặc biệt nguy hiểm hơn, để mở rộng, thu hút người chơi, rất nhiều sàn online được tổ chức theo kiểu đa cấp, chi hoa hồng cho người chơi giới thiệu thêm những thành viên mới.

1. Mặc dù các trò chơi này không được cho phép, cho dùng tiền ảo mua các vật phẩm có giá trị, dùng tiền thật để đổi tiền ảo… nhưng các game này hoạt động rất công khai. Các công ty mua quảng cáo rầm rộ trên Facebook và Google, ở đó người chơi sẽ được mời gọi bằng cách đổi thưởng ra các vật phẩm có giá trị.

Các trang này thu hút hàng trăm nghìn lượt thích và theo dõi. Công việc của họ là cập nhật những người chơi thắng lớn trong ngày của các trò chơi: Vé số vàng, oẳn tù, tá lả, ba cây… nhằm tác động đến tâm lý của người chơi. Bên cạnh đó, các trang mạng này còn hướng dẫn cụ thể cách chơi, cách truy cập, cách nạp tiền và đổi, thưởng hết sức cụ thể.

Một trang quen thuộc của những dân nghiền đánh bạc ảo.

Tại trang W88, quảng cáo rất mùi mẫn: “Ai cũng cho rằng mình biết chơi bài nhưng thực tế chơi đánh bài online trên nhà cái W88 và các nhà cái khác không như những gì bạn biết.

Người Việt hay chơi phỏm,  ba cây, tiến lên,… Đó chỉ là những trò chơi thông thường. Đến các sòng casino lớn, bạn phải biết các game đánh bài đổi tiền thật mang tính chất quốc tế và đẳng cấp. Nói như vậy không có nghĩa là bắt bạn phải đến tận các sòng casino tại Macao, Las Vegas để chơi.

Hiện nay, bạn ít tiền hay nhiều tiền không quan trọng khi tại nhà cái W88 bạn có thể nhập cuộc chơi tại các sòng casino quốc tế khi ngồi tại nhà. Đó là cách đánh bài ăn tiền thật trên mạng. So với trước đây thì đánh bài casino đang thu hút hàng triệu người chơi mỗi ngày với các trò chơi vô cùng hấp dẫn và dễ dàng”.

Người chơi chỉ cần sử dụng máy tính, ipad hoặc điện thoại có kết nối Internet là có thể tạo tài khoản tham gia chơi online. Người chơi sẽ đặt một tên bất kỳ, mật khẩu tùy thích thông qua các kết nối bằng Facebook, Zalo…

Cùng với nhiều hình thức chơi thông qua hệ thống tiền ảo nào đó, mức chơi có thể từ vài trăm cho tới hàng triệu, hàng tỷ đơn vị tiền ảo. Tuy nhiên để có lượng tiền ảo này người chơi lại phải thông qua giao dịch bằng tiền thật, trò chơi được khuyến khích nạp thẻ và điểm thưởng sẽ được quy ra tiền. Như vậy trò chơi ảo này chẳng khác gì một trò cờ bạc thật được trá hình!

Theo tìm hiểm của chúng tôi, tại trang fanpage VinPlay – Vua bài đổi thưởng có quảng cáo “mua thẻ VinPlay card trên VTC 363 chiết khấu lên đến 6,2% tặng thêm 5% vin (hay còn gọi là xu) khi nạp thẻ. Người tham gia mời được 5 người khác cùng chơi với mình sẽ được tặng thẻ VinPlay card 10.000 đồng. Khi tham gia chơi trang sanhbai, người chơi nếu chia sẻ trang web, đăng kèm thêm ảnh và mời ít nhất 3 người bạn chơi sẽ nhận được quà tặng giá trị 5 triệu Gold.

Nhiều người không còn coi đây là trò giải trí mà là trò đỏ đen thực thụ.

Nhiều trang sòng bài còn chi trả hoa hồng cho người lôi kéo bạn chơi từ 30%, thậm chí còn hơn tùy theo vào số lượng khách hàng và số tiền thắng. Như trang Win2888 Asia quảng cáo, sẽ trả phần trăm hoa hồng dựa trên số tiền thắng cược ròng thu được từ các loại cá cược thể thao, đánh bài, tài chính và xổ số của những khách hàng được hội viên giới thiệu.

Họ còn lấy ví dụ minh họa để người chơi dễ hiểu, hội viên lôi kéo được từ 5 khách hàng trở lên, nếu có mức tiền thắng cược ròng 1.000 đô la Singapore sẽ được nhận 28% hoa hồng. Đặc biệt hơn, nếu giới thiệu thành công hội viên phụ tham gia chương trình đại sẽ nhận được thêm 10% hoa hồng. Hội viên càng nhiều sẽ có càng nhiều hoa hồng.

Anh Lê Hồng Việt (phường Phú Lương, quận Hà Đông, Hà Nội) chia sẻ: “Tôi chơi đánh bài online từ lâu rồi, nhưng trước đây chỉ là tiền ảo, không có trò nạp tiền và giới thiệu hội viên thế này. Gần đây các trò này họ nâng cấp lên, mình tham gia cũng ham lắm, chẳng khác gì như chơi bạc ở ngoài. Chơi nhiều là ham, là sẽ nạp tiền, để đỡ phải nạp tiền sẽ kêu gọi bạn bè làm thành viên sẽ được cộng xu”.

Lý do khiến nhiều con bạc ảo này tích cực tham gia, thậm chí có người nghiện là vì từ tiền ảo chơi thắng họ hoàn toàn có thể rút được tiền thật. Khi họ nạp tiền thật để chơi, số tiền đó nhanh chóng hết trong vài phút so tài đỏ đen.

Chỉ cần chiếc điện thoại di động nối mạng Internet, ở bất kỳ nơi đâu bạn cũng có thể chơi được.

Để tiếp tục thử thách đỏ đen, người chơi lại nạp tiền vào tài khoản thông qua thẻ cào hoặc tin nhắn gửi đến tổng đài của website mình đang chơi, thông qua một hệ thống đại lý. Như ở trang Thanbai, mệnh giá quy đổi cứ 5.000 đồng tiền thật sẽ được 1.000.000 tiền ảo. Tương tự 10.000 đồng sẽ quy đổi được 3.000.000 tiền ảo.

Anh Hoàng A Minh, một người chạy xe ôm tại khu vực Bến xe Giáp Bát cười nói: “Tôi có biết trò này qua một thằng cháu ở quê. Lúc ngồi chờ khách buồn buồn là lại nạp tiền qua tin nhắn để chơi. Mà càng chơi càng ham, nạp 10.000 – 15.000 đồng nhoáng cái đã hết tiền, vì cay cú, rảnh rỗi lại nạp tiếp. Có ngày nạp đến mấy trăm nghìn đồng chứ chả chơi. Tháng nhiều nhất tôi nạp có khi đến 5 triệu đồng, mấy lần bảo không nạp nữa, cai không chơi nhưng cay cú quá lại nạp”.

Đó là câu chuyện của những con bạc nhỏ, còn với những con bạc lớn thì họ lại có những chính sách khác. Các sòng này sẽ có những chiêu đổi thưởng từ xu, bạc thành thẻ cào. Những trang web có nguồn gốc nước ngoài còn cho người chơi có thể rút tiền mặt, tiền sẽ chuyển về tài khoản nếu bạn chiến thắng. Thế nhưng đây là quy trình phức tạp vì người chơi phải khai số tài khoản, số điện thoại…

Theo nhiều luật sư thì đây là hành vi cấu thành tội cờ bạc nhưng các game bài này vẫn hoạt động rất công khai, chưa từng bị sờ gáy. Nhiều người có cảm giác không có cơ quan quản lý nhà nước nào xử lý những hành vi này. Liệu rằng chúng quá tinh vi để qua mắt pháp luật hay có nút thắt nào đó chưa được tháo gỡ?

2. Điều đặc biệt nguy hiểm, rất nhiều bạn trẻ tỏ ra am hiểu như thể một chuyên gia với những trò cờ bạc ảo, tiền thật này. Theo nhiều người, đây là trò chơi trên mạng Internet, trong khi đó chủ yếu giới trẻ sử dụng thành thạo mạng nên thu hút được nhiều.

Bạn Ngô Lê Bằng (SV Trường ĐH CN) chia sẻ: “Những lúc rảnh em hay dùng điện thoại di động đăng nhập một tài khoản để chơi game. Em hay chơi là xóc đĩa anh ạ, ăn tiền đổi thưởng. Ban đầu họ sẽ ứng cho tài khoản của mình một lượng tiền ảo, mình có vốn sẽ vào chơi. Nếu đỏ sẽ nhân số tiền ảo đó lên và chơi tiếp.

Hình ảnh hấp dẫn được các trang này đưa lên để thu hút người chơi.

Tuy nhiên số tiền đó thực ra không đáng gì, chơi thật đỏ thì mới có thêm tiền, đa phần là thua hết. Khi hết số tiền đó, nhà cái sẽ có lời mời nạp tiền bằng tin nhắn, mỗi lần nhắn tin hết khoảng 500.000 – 1.000.000 đồng sẽ được 1.000.000 – 3.000.00 đồng tiền ảo.

Có những ngày em nhắn tin hết hàng trăm nghìn, tiền trong tài khoản điện thoại hết lại đi mua thẻ về nạp. Khi số tiền đó yêu cầu đạt đủ số điểm thành tích, mình có thể đổi được thẻ điện thoại hoặc kiểu tài khoản cá nhân của mình. Nói thế thôi chứ từ ngày chơi em mới rút được một lần tiền thưởng khoảng 500.000 đồng. Đa số là thua, tiền nướng vào đó cũng kha khá rồi”.

Rõ ràng, việc chơi đánh bạc trên mạng mặc dù là tiền ảo nhưng người chơi vẫn phải nạp tiền thật để có được thì đây thực chất vẫn là trò đỏ đen. Anh Hà Quang Thắng (phường Yết Kiêu – quận Hà Đông) cho rằng: “Nó vẫn là trò đỏ đen, có điều nó tiện hơn mình có thể ngồi bất kỳ đâu cũng có thể đánh được. Lại không bị sự nhòm ngó của cơ quan chức năng. Nếu là chơi để giải trí thì được chứ nếu phải nạp thẻ, ham mê vào game đánh bài thì đó thực chất là đánh bạc rồi”.

Luật sư Hoàng Hưng, Trưởng văn phòng luật sư Hoàng Hưng, Đoàn Luật sư TP. Hà Nội cho biết: Hiện nay trên mạng có rất nhiều loại game như bắn cá, bắn xu, các trò cờ bạc như tá lả, sâm, mậu binh… thực tế giữa các chủ thể ở trên mạng tham gia chơi với nhau có một sự gắn kết thông qua mạng, sau đó có thể chuyển tiền thì rõ ràng đây là một hình thức pháp luật cấm. Có thể nói, nó đã cấu thành các hình thức của tội đánh bạc.

“Theo Thông tư số 24 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết về hoạt động quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng, trong đó có nội dung cấm lợi dụng việc cung cấp, sử dụng dịch vụ trò chơi điện tử để đánh bạc, tổ chức đánh bạc, lừa đảo, kinh doanh trái pháp luật hoặc các hành vi vi phạm pháp luật khác. Vậy thì sự tồn tại của những game bắn cá online, game bài đổi thưởng hiện nay trên mạng liệu có đúng pháp luật?” – Luật sư Hưng đặt câu hỏi.

Phong Anh
.
.
.