Nghe dân, để tự nắn mình

Thứ Tư, 04/11/2015, 09:20
Với phương châm "Muốn nói dân nghe, trước tiên phải nghe dân nói", từ phương châm này, Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) đã phát động các phường triển khai hội nghị "Công an lắng nghe ý kiến của nhân dân" tại từng địa bàn trong quận. Hội nghị đã trở thành diễn đàn thu hút đông đảo nhân dân hưởng ứng tham gia, đóng góp ý kiến cho lực lượng công an, qua đó  góp phần nâng cao hiệu quả công tác công an và đẩy mạnh phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" tại địa bàn cơ sở.

"Nhiều chuyển biến rõ nét" là những đánh giá không hề quá của nhiều người dân mà chúng tôi có dịp tiếp xúc tại các tổ dân cư ở nhiều địa bàn của quận Nam Từ Liêm khi nói về tình hình ANTT, nhất là từ sau khi diễn đàn "Công an lắng nghe ý kiến nhân dân" được các phường trong quận lần lượt triển khai.

Đi đầu trong số 10 phường của quận trong việc triển khai Hội nghị "Công an lắng nghe ý kiến nhân dân" là phường Xuân Phương. Tại diễn đàn do Ban chỉ đạo 138 và Công an phường tổ chức cách đây không lâu, người dân đã thẳng thắn đóng góp nhiều ý kiến với lực lượng Công an phường và đại diện Công an quận Nam Từ Liêm. Trong đó, đa phần các ý kiến tập trung phản ánh về việc lực lượng công an phường, nhất là cảnh sát khu vực (CSKV) chưa thường xuyên xuống địa bàn, ít tiếp xúc với nhân dân để nắm tình hình ANTT tại khu vực dân cư, vì vậy khi có vụ việc xảy ra, người dân lúng túng không biết phải làm gì, thông báo cho ai; đồng thời người dân cũng đề nghị Công an phường cần tăng cường công tác tuyên truyền về đấu tranh phòng chống tội phạm, cảnh báo các thủ đoạn mới của tội phạm cũng như cách thức phòng chống….

Nhiều ý kiến khúc mắc của người dân đã được Trung tá Nguyễn Dương Tiến, Trưởng Công an phường Xuân Phương trực tiếp giải đáp.

Tiếp thu ý kiến của nhân dân phản ánh tại hội nghị, Cấp ủy và Ban chỉ huy Công an phường Xuân Phương đã quán triệt đến từng CBCS nâng cao tinh thần trách nhiệm công tác, nhất là công tác bám địa bàn dân cư của lực lượng CSKV. Để phát huy được tinh thần chủ động tố giác tội phạm trong dân, công an phường đã lập các hòm thư tố giác đặt tại từng tổ dân phố và một số tuyến ngõ; công khai số điện thoại của lãnh đạo chỉ huy, CSKV và trực ban trên hệ thống loa truyền thanh để mọi người dân đều biết, chủ động liên hệ công việc và cung cấp nguồn tin cho lực lượng công an khiến người dân không còn khúc mắc phải làm gì và báo tin cho ai khi có bất kỳ sự việc gì xảy ra.

Xuống đến tổ dân phố số 6, phường Xuân Phương, nghe ông Nguyễn Văn Chi và nhiều hộ dân tại ngõ 395 tổ dân phố số 6 này chia sẻ về những biến chuyển của công tác công an tại địa bàn cho thấy: Ngoài gắn bó, sâu sát hơn với cơ sở để nắm bắt tình hình, tạo nên sự chuyển biến rõ rệt về ANTT. Cũng từ diễn đàn, nắm bắt được nguyện vọng của nhân dân, lực lượng Công an phường đã phối hợp với các ban, ngành đoàn thể và Đội quản lý hành chính Công an quận Nam Từ Liêm xuống tận địa bàn để triển khai liên tiếp 2 đợt cấp đổi CMND, và tổ chức nhiều điểm hướng dẫn, làm thủ tục đính chính hộ khẩu cho các hộ dân do địa bàn vừa chuyển đổi từ xã lên phường.

Nhờ vậy, chỉ trong thời gian ngắn, 2.260 hộ gia đình trên địa bàn phường đã được đính chính, cấp đổi hộ khẩu mới; 700 trường hợp được cấp đổi CMND mới, khiến người dân vô cùng phấn khởi, tin tưởng và ngày càng gắn bó với lực lượng công an.

Còn với địa bàn Phú Đô và Mễ Trì, trước đây, khi chưa được chia tách, nâng cấp lên phường, hai địa bàn này vốn là những xã thuần nông của Hà Nội. Như nhiều người dân nhìn nhận, trước đây tình hình ANTT ở đây rất phức tạp, tệ nạn cờ bạc diễn ra ở khắp các ngõ ngách, trong từng ngôi nhà thậm chí công khai ngay tại lễ hội. Tình trạng thanh niên tụ tập uống rượu, đánh chửi nhau gần như không ngày nào không xảy ra.

Đại tá Lê Đình Thành, Trưởng Công an quận Nam Từ Liêm trực tiếp giải đáp nhiều vấn đề người dân phản ánh liên quan tới công tác Công an.

Nóng nhất là một vài năm về trước, tốc độ đô thị hóa ở hai địa bàn quá nhanh, giá đất tại địa phương đột nhiên tăng vù vù khiến nhiều hộ nông dân bất ngờ "giàu" lên nhờ bán đất. Đột nhiên có tiền tỷ trong tay, trong khi công ăn việc làm không có, con em nhiều gia đình bị lôi kéo, sa vào cờ bạc, nghiện hút. Từ tệ nạn này đã kéo theo hàng loạt hệ lụy dẫn đến nợ nần, trong đó, nhiều hộ dân có con em vướng vào vay nặng lãi, bị các đối tượng xã hội đen đến đòi nợ, xiết nợ, bị mất đất, mất nhà, đột nhiên trở thành trắng tay, gây hoang mang trong nhân dân địa phương.

Nắm được tâm tư, lo lắng của người dân, Công an phường đã giao cho lực lượng CSKV bám sát địa bàn nắm tình hình, đặc biệt chú trọng đến số hộ có con em vướng vào vay nợ, thường xuyên bị các đối tượng đến quấy nhiễu, xiết nợ, nhằm đẩy mạnh các biện pháp xử lý đối với các đối tượng chuyên cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê gây mất ANTT tại địa bàn.

Cụ thể, từ ý kiến của bà Lê Thị Hoàn thuộc tổ dân phố số 3; ông Khương, bác Tốt, bác Ba và đặc biệt là ông Nguyễn Đình Khánh phản ánh về việc con cháu trong gia đình đã bị bọn cho vay nặng lãi lôi kéo vay nợ với số tiền lên tới gần 40 tỷ đồng, khiến gần đây gia đình luôn bị bọn đòi nợ thuê đến quấy nhiễu, hành hung, khủng bố tinh thần. Ông Khánh cùng các hộ dân đề nghị chính quyền, lực lượng công an có biện pháp can thiệp, trấn áp, trong đó chỉ đích danh hai đối tượng Phúc và Bạo.

Từ ý kiến của người dân, Công an phường Phú Đô đã trực tiếp gọi hỏi, dù 2 đối tượng trên phủ nhận không liên quan đến việc cho vay nặng lãi, nhưng công an phường đã đưa các đối tượng này vào diện theo dõi quản lý và báo cáo Công an quận.

Cũng từ nguồn tin tố giác tội phạm của người dân, Công an phường Phú Đô phối hợp Đội hình sự Công an quận Nam Từ Liêm tập trung đấu tranh, xử lý mạnh với các đối tượng chuyên tổ chức đánh bạc, ghi lô đề, chỉ trong vòng một tháng gần đây đã liên tiếp bắt giữ 4 vụ đánh bạc, ghi đề với con số khủng, trong đó vừa khởi tố hình sự 3 đối tượng Bùi Văn Tàu, SN 1980 và Nghiêm Thị Yến, SN 1986, cùng có HKTT tại tổ dân phố số 1 và Lê Thị Lự, SN 1976, HKTT tại tổ dân phố số 6, của phường Phú Đô. Nhờ đó, tệ nạn lô đề, cờ bạc trong thời gian gần đây tại địa bàn đã có dấu hiệu giảm hẳn, không còn công khai hoạt động như trước.

Hiệu quả của Hội nghị " Công an lắng nghe ý kiến của nhân dân" không chỉ được thể hiện rõ nét ở lĩnh vực đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, mà còn có tác động trực tiếp tới sự chuyển biến về trật tự công cộng và văn minh đô thị tại địa bàn. Ông Nguyễn Thế Thanh, trú tại tổ dân phố số 4 phường Mễ Trì, và một số hộ dân nằm trên con ngõ 203 phố Mễ Trì Thượng cho biết, trước đây tình hình ANTT và trật tự đô thị ở đây rất nhộn nhạo. Con ngõ nhỏ dài mấy trăm mét chạy qua trước cửa nhà ông đến trước cổng chùa Mễ Trì Thượng đều bị biến thành chợ cóc. Mỗi sáng mở cửa, gia đình ông đã phải chứng kiến cảnh rác bẩn ngập ngụa cùng tiếng ồn ĩ của chợ đập vào tai. Còn chiều tối lại phải chứng kiến cảnh đám thanh niên tụ tập đánh lô đề ở các quán nước xung quanh con ngõ.

Công an quận Nam Từ Liêm kiên quyết xử lý những vi phạm, đảm bảo đường thông hè thoáng trên địa bàn.

Lắng nghe phản ảnh của người dân tại hội nghị, lực lượng công an phường Mễ Trì phối hợp tổ bảo vệ dân phố đã tăng cường bố trí lực lượng, thường xuyên có mặt tại địa bàn, kiên quyết xử phạt đối với những người bán hàng rong, họp chợ bừa bãi, kiểm tra nhắc nhở các hàng quán có biểu hiện ghi lô đề. Vì vậy, giờ đây tuyến phố này đã trở nên quang đãng, sạch đẹp, tình trạng công khai ghi lô đề, đánh cờ bạc vào mỗi buổi chiều đã biến mất.

Tính đến thời điểm này, dù chưa đầy 3 tháng sau khi triển khai Hội nghị "Công an lắng nghe ý kiến của nhân dân", nhưng công tác công an tại địa bàn các phường trong quận Nam Từ Liêm đều có những biến chuyển rõ rệt, được người dân đánh giá cao. Không phải ngẫu nhiên khi đánh giá về hiệu quả của Hội nghị "Công an lắng nghe ý kiến của nhân dân" tại địa bàn, nhiều người dân đều khẳng định: "Đây là diễn đàn bổ ích, rất cần được tiếp tục duy trì, và mong muốn Hội nghị này được tổ chức định kỳ với thời gian ít nhất từ 3 tháng đến 6 tháng một lần". Thông qua hội nghị, nhân dân được phát huy quyền làm chủ, tham gia góp ý giúp lực lượng Công an kịp thời khắc phục tồn tại, chấn chỉnh những thiếu sót, tạo lòng tin trong dân, góp phần ổn định tình hình ANTT tại địa bàn.

Phạm Tâm
.
.
.