Những tên trộm "vơ bèo vạt tép"

Thứ Hai, 03/08/2020, 07:39
Thời gian vừa qua, tình hình trộm cắp tài sản trên địa bàn TP Hà Nội đã diễn biến phức tạp. Nhiều nhà dân, công sở... đã bị đột nhập lấy đi tiền, tài sản. Những tên trộm không từ thứ gì, đến mức trộm cả… 3 quả trứng gà.


Những sinh viên "tranh thủ" ngoài học

Thân hình "cò hương"    cùng khuôn mặt khá "ba ngơ", ít người có thể nghĩ rằng Đặng Hoàng Giang (SN 1994, trú tại xã Ba Trại, huyện Ba Vì, Hà Nội) lại là một "siêu trộm". Và mặc dù đang là sinh viên của một trường đại học trên địa bàn TP Hà Nội, song Giang chỉ thi thoảng "đảo" qua trường lớp vài ba ngày, còn đâu nam sinh này tập trung vào việc chơi game và... trộm cắp.

Giữa tháng 6 đến nửa đầu tháng 7-2020, trên địa bàn huyện Phúc Thọ xảy ra các vụ trộm đột nhập vào các điểm bưu điện văn hóa xã, trường học để lấy linh kiện điện tử, trộm máy tính, máy in.

Đối tượng Đặng Hoàng Giang.

Xác định đây là loại đối tượng hoạt động chuyên nghiệp, cần tập trung lực lượng đấu tranh, bắt giữ, đảm bảo ổn định hình hình ANTT ở địa phương, ngày 21-7-2020 Công an huyện Phúc Thọ đã xác lập chuyên án, tổ chức điều tra

Qua thu thập tài liệu, đơn vị xác định đối tượng nghi vấn là nam giới, hoạt động đơn lẻ, sử dụng xe máy loại Honda Future đi đến các điểm trường, bưu điện văn hóa xã trong khoảng thời gian sau 12h đêm. Từ thông tin trinh sát, Ban chuyên án tổ chức lực lượng phối hợp Công an các xã, thị trấn tuần tra ban đêm để bắt giữ đối tượng.

Khoảng 1 giờ ngày 24-7, tổ công tác phối hợp phát hiện Giang đột nhập vào trường trường THCS Võng Xuyên B, các lực lượng tham gia liền bám sát đối tượng.

Dụng cụ gây án và tang vật được đối tượng Giang sử dụng trong các vụ trộm cắp tài sản.

Khi Giang đang dùng công cụ cạy phá khóa cửa thì bị lực lượng Công an bắt giữ. Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã thu giữ công cụ gây án gồm nhiều cờ lê, tua-vít, kìm, cưa, dụng cụ mở khóa và xe máy đối tượng sử dụng di chuyển.

Tại cơ quan Công an, Giang khai nhận trong thời gian qua đã gây ra 8 vụ trộm linh kiện điện tử, CPU máy tính, máy in tại các trường học, bưu điện văn hóa xã trên địa bàn huyện Phúc Thọ. Điển hình khoảng 22h30 ngày 15-6, Giang điều khiển xe máy mang theo ba lô, dụng cụ đột nhập Trường Tiểu học Hai Bà Trưng phá khóa lấy gần 19 triệu đồng trong phòng kế toán, cạy phòng hiệu trưởng lấy ram và chíp của máy tính, sau đó mang đi bán được 1,5 triệu đồng.

Đối tượng Hoàng Ngọc Điệp tại cơ quan điều tra.

Tiếp đó, rạng sáng 4-7, Giang bẻ khóa đột nhập bưu điện văn hóa xã Phương Độ (nay thuộc xã Sen Phương) trộm 300.000 đồng, 1 CPU máy tính, 1 máy in, sau đó bán được 3,4 triệu đồng. Rạng sáng 6-7, Giang trộm 3 cây máy tính tại bưu điện văn hóa các xã Sen Chiểu, Ngọc Tảo, Tam Hiệp, bán được 6,6 triệu đồng. Ngoài ra, trong ngày 7-7 và 24-7, Giang cũng đột nhập vào một số bưu điện khác nhưng không trộm được gì.

Đấu tranh khai thác mở rộng vụ án, Đặng Hoàng Giang khai nhận, trong thời gian từ đầu năm 2018 đến nay đã gây ra 22 vụ trộm cắp linh kiện điện tử, cây máy tính tại 12 trường học, bưu điện văn hóa xã khác nhau thuộc các huyện Ba Vì, Hoài Đức, thị xã Sơn Tây, quận Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Long Biên... Tổng giá trị tài sản mà nam sinh này trộm cắp được là khoảng 300 triệu đồng. Hiện cơ quan Công an đã ra lệnh tạm giữ hình sự đối với Giang, tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Cũng đang là sinh viên, đối tượng Lê Đại Thắng (SN 1998, trú tại xã An Hòa, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc) lại thường xuyên đột nhập vào một số nhà trọ để "trộm cắp vặt".

Đối tượng Lê Đại Thắng.

Ngày 21-7, anh Lê Văn Hảo, chủ khu nhà trọ trên đường Đỗ Đức Dục (phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) đến Công an phường Mễ Trì trình báo về việc bị mất trộm tài sản. Theo anh Hảo, một số phòng trọ rất hay bị đối tượng phá cửa vào trộm cắp tài sản. Đặc biệt sáng 21-7, một phòng trọ bị mất… 3 quả trứng gà cùng một chiếc lắc bạc. Trước đó vào các ngày 20-6 đến ngày 23-6, phòng trọ này cũng 2 lần bị trộm đột nhập lấy đi 2 điện thoại di động iPhone 6 và 1 đồng hồ đeo tay và 2 chiếc nhẫn cưới.

Tổ chức điều tra, cơ quan Công an nhanh chóng xác định Lê Đại Thắng, người thuê trọ tại phòng 501, là kẻ đã thực hiện hành vi trộm cắp tài sản tại các phòng trọ.

Được biết, Thắng hiện đang là sinh viên một trường Cao đẳng song nam sinh này thậm chí còn không biết trường học có địa chỉ ở đâu với lý do… trường mới chuyển địa điểm nên chưa nhớ đường.

Khai nhận tại cơ quan Công an, Thắng cho biết, ngoài 3 lần đột nhập vào phòng 502, ngày 16-7, Thắng đã phá cửa đột nhập vào phòng trọ 402 trộm cắp 1 máy tính bảng; 1 đồng hồ hiệu Tissot và 1 tai nghe Samsung Buds màu trắng.

Toàn bộ tài sản trộm cắp được, Thắng đã cất giấu trong tủ quần áo tại phòng trọ, riêng chiếc máy tính bảng Thắng đã bán cho một người không quen biết với giá 500.000 đồng và tiêu xài cá nhân hết. Còn 2 chiếc nhẫn kim loại màu vàng, Thắng khai trong lúc đi xe bus đã đánh rơi mất, không biết rơi chỗ nào. Giám định sơ bộ ban đầu, xác định tổng giá trị tài sản Thắng trộm cắp được khoảng 7 triệu đồng. Với 3 quả trứng gà, Thắng khai lấy trộm về để ăn, nhưng… chưa kịp luộc thì bị phát hiện.

Những tên trộm sang chảnh

Cũng lấy nghề trộm cắp làm kế sinh nhai, song đối tượng Hoàng Ngọc Điệp (SN 1988, trú tại phường Quỳnh Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) lại có thủ đoạn tinh vi khi luôn tạo vẻ ngoài lịch sự, đi môtô đắt tiền len lỏi vào các tuyến phố, con ngõ rình gia đình sơ hở để trộm cắp tài sản. Máy tính xách tay, điện thoại di động hay bất cứ thứ gì có giá trị là Điệp "mổ". Gã trộm đã sa lưới khi đang gây án trên phố Khâm Thiên.

Khoảng 18h30 ngày 19-7, Điệp đi xe máy Vespa Primavera màu đỏ (không biển kiểm soát) đến ngõ 1 phố Khâm Thiên nhằm mục đích rình mò trộm cắp tài sản. Phát hiện tầng 1 của ngôi nhà không có người, cửa ra vào mở và trên kệ tivi trong nhà có 3 chiếc điện thoại di động, Điệp dựng xe ở đầu ngõ rồi lẻn vào lấy 3 chiếc điện thoại. Đúng lúc này, chủ nhà đi từ trong bếp ra phát hiện Điệp tri hô. Đối tượng lái xe máy bỏ chạy đến đầu ngõ thì bị người dân cùng Công an phường bắt giữ.

Mở rộng điều tra, Điệp khai chỉ trong hai ngày đã liên tiếp gây ra 2 vụ trộm cắp tài sản khác tại địa bàn quận Hai Bà Trưng gồm 1 máy tính xách tay nhãn hiệu Fujitsu và 1 máy tính xách tay nhãn hiệu Dell.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Gia Lâm, Hà Nội cũng săn được một gã trộm tên Vũ Khánh Hưng (SN 1978, trú tại phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai)

Chiều 3-7, Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Gia Lâm phối hợp với Công an thị trấn Trâu Quỳ làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn. Khi đến tổ dân phố Vườn Dâu, lực lượng Công an phát hiện một người đàn ông đeo ba lô có biểu hiện nghi vấn. Tiến hành kiểm tra, tổ công tác phát hiện bên trong chiếc ba lô có 1 máy tính xách tay nhãn hiệu HP màu bạc và dây sạc kèm theo. Lúc này người đàn ông trả lời quanh co và không giải trình được nguồn gốc chiếc máy tính trên.

Tại cơ quan Công an, đối tượng khai nhận là Vũ Khánh Hưng. Tên trộm khai nhận khoảng 15 giờ ngày 3-7, Hưng điều khiển xe máy vào các khu nhà trọ ở thị trấn Trâu Quỳ để trộm cắp tài sản. Khi đi đến ngách 46, đường Trâu Quỳ, đối tượng phát hiện một phòng trọ có nhiều sơ hở, bên trong có 1 máy tính nên đã trộm cắp. Khi đang trên đường bỏ chạy thì Hưng bị bắt giữ. Được biết, Hưng có 4 tiền án về tội trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng.

Theo một chỉ huy Đội Chống tội phạm xâm phạm sở hữu Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội, thời gian qua, do ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, tình hình trộm cắp tài sản trên địa bàn TP Hà Nội đã diễn biến phức tạp. Nhiều đối tượng mang tiền án, tiền sự, đối tượng tù tha về không có kế sinh nhai nên đã nảy sinh ý định trộm cắp. Người dân cần hết sức cảnh giác bảo quản tài sản của mình.
Minh Khang
.
.
.