Sẽ có cộng đồng kinh tế chung Đông Bắc Á?

Thứ Bảy, 25/08/2018, 11:03
Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in hôm 15-8 cho biết ông có ý định xây dựng tuyến đường sắt và đường bộ nối với CHDCND Triều Tiên, chuẩn bị cho việc thiết lập cộng đồng kinh tế chung Đông Bắc Á theo mô hình của Liên minh châu Âu (EU).


“Chúng ta phải khắc phục những rào cản để tồn tại và phát triển. Dù tiến trình thống nhất cần thời gian dài, công cuộc tạo dựng hòa bình giữa 2 miền, tự do đi lại và tạo ra một cộng đồng kinh tế chung sẽ thực sự giải phóng cả 2 bên”, Hãng thông tấn Yonhap ngày 15-8 dẫn lời Tổng thống Moon Jae-in tại buổi lễ kỷ niệm 73 năm ngày Quốc khánh Hàn Quốc.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in sẽ đến Triều Tiên tham dự Hội nghị thượng đỉnh liên Triều vào tháng 9 tới. Trong tuyên bố mới đây của mình, ông Moon khẳng định cuộc họp sẽ là một bước đi quan trọng tiến tới việc hủy diệt hoàn toàn vũ khí hạt nhân trên bán đảo và chính thức chấm dứt Chiến tranh Triều Tiên (1950-1953). Ngoài ra, ông Moon cho rằng việc thiết lập một cộng đồng kinh tế chung giữa Hàn Quốc và Triều Tiên sẽ tạo nên cái gọi là “giải phóng thực sự”.

Tổng thống Hàn Quốc trong lễ kỷ niệm 73 năm ngày Quốc khánh Hàn Quốc tại Seoul ngày 15/8.

Theo đó, cộng đồng kinh tế chung dự kiến sẽ bao gồm 6 quốc gia Đông Bắc Á là Triều Tiên, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Mông Cổ, Nga và Mỹ. “Cộng đồng kinh tế này sẽ dẫn đến một liên minh về năng lượng, liên minh về kinh tế ở khu vực Đông Bắc Á bằng việc mở rộng khu vực kinh tế của chúng ta đến lục địa phía bắc và trở thành nền tảng chung sống hòa bình, thịnh vượng. Điều này sẽ đánh dấu khởi đầu của một hệ thống an ninh đa cực ở Đông Bắc Á”, ông Moon Jae-in cho biết thêm.

Nhà lãnh đạo Hàn Quốc nhấn mạnh, hòa bình và thịnh vượng trên bán đảo Triều Tiên là lời hứa của lãnh đạo 2 miền Bắc - Nam trước toàn thế giới. “Tôi hy vọng rằng việc phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên và các biện pháp tương xứng của Mỹ sẽ thực hiện được”, Tổng thống Moon nói.

Ông Moon nhận định, lợi nhuận từ hợp tác kinh tế của 2 bên trong 30 năm tới sẽ đạt ít nhất 170 nghìn tỷ Won (khoảng 150 tỷ USD). Nếu hợp tác toàn diện, con số này sẽ nhiều hơn nữa. Theo ông chủ Nhà Xanh, việc liên kết với Triều Tiên có thể bắt đầu từ việc xây dựng một “tuyến đường sắt Đông Bắc Á”. Sự kết hợp của Hàn - Triều sẽ là “khởi đầu của hệ thống an ninh đa phương” trong khu vực. Ông Moon nhấn mạnh, Liên minh châu Âu (EU) cũng bắt đầu từ một liên minh nhỏ là Cộng đồng Than Thép châu Âu.

Hàn Quốc khẳng định, chỉ khi phi hạt nhân hóa hoàn toàn, 2 miền mới có thể đi đến liên kết toàn diện. Một số nguồn tin tiết lộ, tuyến đường sắt và đường bộ nối liền Bắc - Nam sẽ được thống nhất vào cuối năm nay. Các tuyến đường sắt nối 2 miền Triều Tiên có thể chính thức đi vào hoạt động từ cuối năm 2018, tạo điều kiện hội nhập khu vực hơn nữa.

Năm 2003, các tuyến đường sắt của 2 miền liên Triều đã được khôi phục sau nửa thế kỷ bị chia cắt. Tuy nhiên, dự án này tiếp tục bị đóng băng khi Bình Nhưỡng phát triển chương trình vũ khí hạt nhân. Tháng 4-2018, lãnh đạo 2 nước thống nhất khởi động lại dự án tuyến đường sắt chung và 2 bên bắt đầu tiến hành dự án vào tháng 6.

Quan hệ 2 nước đã hạ nhiệt từ sau Hội nghị thượng đỉnh liên Triều diễn ra vào ngày 27-4. Đó cũng là lần đầu tiên kể từ Chiến tranh Triều Tiên (1950-1953), một lãnh đạo Triều Tiên đặt chân sang lãnh thổ Hàn Quốc. Hội nghị thượng đỉnh đã tập trung vào chương trình phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.

Văn Nguyễn
.
.
.