Sự thật về Khá “bảnh” sau những clip triệu người xem

Thứ Sáu, 05/04/2019, 08:36
Nổi tiếng như một “giang hồ online”, Ngô Bá Khá (còn được biết đến với cái tên Khá “bảnh”) là “thần tượng” của nhiều em nhỏ cấp 2-3 từ những clip “xòe quạt” hay clip nói về giang hồ được đăng tải trên mạng xã hội.


Đáng nói, sự "thần tượng " một kẻ giang hồ của những đứa trẻ cuồng nhiệt tới mức có nơi đã mời Khá về giao lưu, những đứa trẻ đeo khăn quàng cổ đón Khá như một ngôi sao nổi tiếng...

"Thần tượng" sa lưới

Cho tới thời điểm hiện tại, Ngô Bá Khá (26 tuổi, trú tại xã Tam Sơn, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh) có lẽ là một trong những “giang hồ online” thành công nhất với khoảng 600 ngàn lượt theo dõi trên Facebook, gần 2 triệu lượt đăng kí trên Youtube. Khá “bảnh” đã làm nhiều clip liên quan đến các cuộc ăn chơi thác loạn, “bay lắc” và múa điệu “xòe quạt” khiến bao đứa trẻ say mê.

Khá “bảnh” làm clip đốt xe bị nhiều người chỉ trích.

Ngoài ra, các clip của Khá về “đạo nghĩa giang hồ”, tình anh em xã hội hay những hình ảnh thanh toán lẫn nhau kèm nhiều lời lẽ thô tục, phản cảm cũng được hàng triệu lượt xem.

Trong một số clip gần đây, Khá “bảnh” kêu gọi mọi người tránh xa cờ bạc. Nhưng trái ngược với những clip đã quay, mới đây vào ngày 1-4, Ngô Bá Khá đã bị Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh tạm giữ khẩn cấp sau khi phát hiện có hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Ngoài ra, cơ quan chức năng còn xác định đối tượng này liên quan đến tội phạm ma túy. Khi bị bắt, công an xét nghiệm nhanh mẫu nước tiểu của Khá và kết quả dương tính với ma túy.

Lãnh đạo Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, sau khi khám xét nhà, Công an đã thu giữ được nhiều tài liệu liên quan đến hành vi tổ chức đánh bạc bằng hình thức lô đề với số tiền lên đến cả trăm triệu.

Ngô Bá Khá tại cơ quan điều tra.

Cáp đề 1 ngày được cơ quan chức năng tìm thấy thể hiện số tiền đánh bạc đã lên tới gần 100 triệu. Ngoài ra còn nhiều loại vũ khí như kiếm, côn, dao nhọn cũng được tìm thấy và thu giữ tại nhà Khá “bảnh”.

"Qua khám xét nhà riêng, Công an còn phát hiện thêm một số giấy tờ liên quan đến hoạt động vay mượn tín dụng đen" - lãnh đạo Phòng Cảnh sát Hình sự thông tin thêm.

Tại cơ quan điều tra, khác với hình ảnh ngông cuồng thường thấy trên các clip của mình, Khá “bảnh” tỏ ra rất ăn năn hối lỗi và thành khẩn khai báo các hành vi tổ chức đánh bạc, mua và sử dụng ma túy của mình. Trả lời điều tra viên, khi nhắc đến gia đình, Khá “bảnh” khóc lóc, xưng là cháu và nói một cách sợ hãi: “Cháu đã sai”.

Trước khi bị bắt, Ngô Bá Khá liên tục có những hành vi vi phạm pháp luật gây bức xúc dư luận. Thanh niên này cùng một số người bạn dàn hàng ngang chụp ảnh trên đường cao tốc và đăng lên trang Facebook cá nhân.

Cục Cảnh sát Giao thông đã xử phạt Ngô Bá Khá 5,5 triệu và tước bằng lái 2 tháng. Chỉ ít ngày sau thanh niên này có động thái đốt xe máy rồi quay clip đăng tải lên Facebook. Lãnh đạo Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết Ngô Bá Khá là đối tượng nghiện hút, từng có tiền án, tiền sự tội gây rối trật tự công cộng.

Sau khi mở rộng điều tra vụ án, cơ quan điều tra tạm giữ 4 nghi can tham gia đánh bạc gồm: Nguyễn Văn Quang (32 tuổi) và Nguyễn Hữu Hội (20 tuổi), cùng trú tại thị xã Từ Sơn; Ngô Lương An (34 tuổi) và Trịnh Hữu Quý (27 tuổi) cùng trú tại huyện Tiên Du.

Không bất ngờ khi Khá "bảnh" bị bắt

Trong ngôi nhà cấp 4 cũ nát chỉ rộng khoảng 30m2 tại xã Tam Sơn, bà Nguyễn Thị Khanh (56 tuổi) – mẹ của Ngô Bá Khá cho biết, nhà bà có 4 đứa con thì Khá là con trai út, các chị lớn đều đã đi lấy chồng tại địa phương. Sau khi học hết lớp 7, Khá nghỉ học rồi đi làm thuê kiếm sống, từ nghề mộc cho đến đi hát, biểu diễn và cuối cùng là làm những video clip đăng lên mạng.

Cũng nhờ những clip của mình, thời gian trở lại đây Khá trở nên nổi tiếng. Đến mức có những ngày, có khoảng 40-50 em học sinh đến nhà chơi, xin chữ kí của Khá.

“Đến chiều 1-4, khi đang đi cắt tóc thì nó bị công an bắt, sau đó họ đến khám nhà thu giữ nhiều đồ vật như máy tính, dao kiếm. Con tôi bị bắt vì tội liên quan đến đánh bạc, tôi cũng buồn lắm nhưng nếu nó phải đi tù, tôi mong con sẽ cải tạo tốt”, bà Khanh chia sẻ.

Theo như ghi nhận, vào ngày 2-4 khi “thần tượng” Khá “bảnh” bị bắt, người dân xã Tam Sơn đã kéo đến xem chật kín cả một góc phố. Sự việc được người dân bàn tán xôn xao, tuy nhiên không ai tỏ ra bất ngờ trước thông tin này.

"Sáng nay tôi đọc báo thì biết thông tin Ngô Bá Khá bị bắt. Khá là một thành phần có tiền án ở địa phương nên khi biết nó bị công an bắt tôi cũng không bất ngờ" - một người dân chia sẻ.

Những video của Khá thu hút hàng triệu lượt xem.

Còn theo lãnh đạo địa phương thì cho biết, Khá “bảnh” ở địa phương thuộc thành phần bất hảo, không chấp hành pháp luật. Thanh niên này thường đưa nhóm bạn bè lêu lổng ở nơi khác về địa phương gây mất trật tự.

Vị lãnh đạo này cũng nhận định, Ngô Bá Khá chỉ nổi trên mạng xã hội, được lớp thanh niên mới lớn thần tượng thái quá. Nhưng tại địa phương, ai cũng biết Khá “bảnh” chỉ là một kẻ giang hồ có tiền án và quậy phá nên chuyện đối tượng này bị bắt cũng không ngoài dự đoán của nhiều người.

"Tôi mong rằng các bậc phụ huynh, nhà trường sẽ tuyên truyền, giáo dục thế hệ trẻ tránh xa những thông tin, video với lời lẽ tục tĩu, phản cảm trên mạng xã hội của Khá “bảnh” để các em học sinh học tập, phát triển theo chiều hướng tích cực hơn", lãnh đạo xã Tam Sơn chia sẻ.

Qua tìm hiểu được biết, năm 2011, Khá bị đưa vào trường giáo dưỡng. Đến năm 2014 tiếp tục phải đi trường giáo dưỡng vì gây rối trật tự công cộng. Sau đó 2 năm, Khá bị Công an thị xã Từ Sơn bắt về hành vi cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng.

Gặp mặt Khá “bảnh” tại cơ quan điều tra, với “khẩu hình” của những kẻ sử dụng ma túy có thâm niên nhưng khi trả lời phóng viên, Khá khẳng định mình chỉ “chơi” một lần cách đây 5 năm. Và trong cuộc nói chuyện, Khá “bảnh” vẫn ngây thơ nghĩ rằng, mình bị bắt chỉ vì đã làm clip đốt xe…

- Em bắt đầu làm clip kiếm tiền trên mạng xã hội từ bao giờ?

- Em làm từ 2017, lúc ấy cũng nghĩ làm video vui vẻ, không xuất phát từ ý tưởng nào. Đến mấy tháng trở lại đây thì mới biết nó có chức năng kiếm tiền nên mới bật lên.

- Làm video với nhiều người xem như thế có kiếm được nhiều không?

- Tháng đầu họ trả về tài khoản gần 20 ngàn USD, mấy tháng sau mỗi tháng mấy ngàn USD.

-  Sao em lại nảy sinh ý tưởng làm clip đốt xe như thế?

- Đây là xe của đứa em em, xe cũ, bán đi cũng chỉ được mấy triệu nên mấy anh em rủ nhau ra làm cái clip vui.

- Em có nghĩ hành vi đấy phản cảm không?

- Em làm clip vô tư thôi, em làm nhiều clip hay nhưng có một cái không hay như thế là bị chỉ trích. Đăng xong thấy nhiều người nói nên em cũng đã gỡ video xuống. Em cũng xác định mình đăng clip đó là có sự nghiêm trọng rồi.

- Tại sao em không làm những clip tốt mà lại làm clip đó?

- Bọn em làm clip khuyên làm việc tốt thì ai xem, phải làm những clip đó mới có nhiều người xem chứ.

- Thế nói thật đã từng “chơi” chưa?

- Thanh niên thì là đi chơi có lúc cần chơi nhưng mình không nghiện. Những người “chơi” mà không có lập trường thì sẽ nghiện vì đó là ma túy mà.

- Hay chơi cái gì?

- Bọn em không hay “chơi”, cách đây 5 năm em “chơi” một cái kẹo thế thôi.

Nói về các chế tài xử phạt cho các cá nhân đăng tải nội dung thiếu lành mạnh, Luật sư Lê Văn Hồi – Giám đốc công ty Luật My Way cho biết: “Thứ nhất, một số nội dung mô tả hành động bạo lực, kích động bạo lực thường xuất hiện trong thời gian qua có thể bị xử phạt từ 3 – 40.000.000 đồng theo quy định tạiđiểm a, Khoản 4 Điều 4 Nghị định số 158/2013/NĐ-CP do có hành vi“sản xuất phim có nội dung kích động bạo lực, truyền bá tệ nạn xã hội”;

Thứ hai, như thông tin tôi được biết thì có nhiều video còn có nội dung lồng ghép quảng cáo cho các web cá cược bóng đá, lô đề, xóc đĩa,…. đây là những sản phẩm, dịch vụ bị cấm quảng cáo, trường hợp cá nhân vi phạm có thể bị xử phạt từ 40 - 50.000.000 đồng theo quy định tại điểm đ, khoản 1 Điều 50 Nghị định số 158/2013/NĐ-CP do có hành vi “Quảng cáo các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cấm quảng cáo khác.”

Thứ ba, với video gần đây của Khá “bảnh”, hành vi đốt xe máy để chuyển sang xe đẹp điện của Khá còn vi phạm quy định về việc cấm quảng cáo so sánh sản phẩm cùng loại với nhau. Hành vi so sánh trực tiếp giữa xe PCX do Khá đốt với xe đạp điện với những tiêu chí như tốn xăng, hay hư hỏng … vi phạm quy định về pháp luật trong lĩnh vực cạnh tranh, hành vi này có thể bị xử phạt từ 60 – 80.000.000 đồng theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 33 Nghị định 71/2014/NĐ-CP do hành vi quảng cáo “So sánh trực tiếp hàng hóa, dịch vụ của mình với hàng hóa, dịch vụ cùng loại của doanh nghiệp khác”.

Đinh Hiền
.
.
.