TP Hồ Chí Minh ngập nặng do triều cường

Thứ Sáu, 04/10/2019, 16:24
Ngày 28 - 29-9, triều cường dâng cao đã khiến nhiều khu vực trong TP ngập sâu như đường Song Hành, Xa lộ Hà Nội (đoạn qua phường An Phú, quận 2)... Ðặc biệt, triều cường dâng cao đã khiến một đoạn bờ bao dài hơn 20 m trên đường Mễ Cốc (quận 8) bị vỡ, hàng trăm hộ dân bị nước tràn vào nhà.


Người dân hai bên đường Quốc Hương cho biết tuyến đường bị trũng thấp nhiều đoạn. Sau những cơn mưa lớn kéo dài khoảng 30 phút, nơi đây thường ngập sâu khiến nhiều ôtô, xe máy bị chết máy. Ảnh: Lê Quân
Nước tràn vào nhà, dân hai bên đường phải bơm, tát nước ra ngoài là cảnh thường xuyên xảy ra. Ảnh: Lê Quân
Ông Bùi Văn Trường, Trưởng phòng phòng Quản lý vận hành hệ thống thoát nước mưa của Công ty TNHH MTV Thoát nước đô thị TP, cho biết ngày 30-9, đỉnh triều đạt mức kỷ lục trong vòng 10 năm qua là 1,74 m vào lúc 18h. Trong đỉnh triều, toàn TP có 13 điểm ngập, đường Nguyễn Văn Hưởng (phường Thảo Ðiền, quận 2) là nơi ngập sâu nhất.Ảnh: Lê Quân
Trong đợt triều cường dâng cao từ 28-9 đến 2-10 vừa qua, đoạn đường trước trước chung cư Hoàng Anh Gia Lai lênh láng nước. Ảnh: Lê Quân
21h30, triều cường hạ nhưng đường Mễ Cốc vẫn ngập sâu. Ảnh: Nguyễn Lâm.
Quang Long
.
.
.