Tháng 1/2015 mới ban hành quy chế tuyển sinh: Quá muộn!
Trước câu hỏi bao giờ Bộ mới đưa ra quy chế tuyển sinh, ông Mai Văn Trinh, Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục cho biết, Cục đang gấp rút xây dựng quy chế của kỳ thi quốc gia. Chậm nhất khoảng tháng 1/2015 quy chế sẽ được ban hành.
Rõ ràng, Bộ đang xây dựng quy chế trên cơ sở yêu cầu các trường chốt phương án tuyển sinh, vậy khi quy chế được ban ra, nếu có những phát sinh, các trường có phải thay đổi theo để hợp với quy chế không? đó là câu hỏi băn khoăn của rất nhiều trường ở thời điểm hiện tại. Với thời gian quá chậm là tháng 1/2015 các em học sinh sẽ mất thời gian, tâm lý hoang mang, thiếu ổn định để ôn tập.
Theo Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, so với tháng 2 như những năm trước, mốc tháng 1/2015 mà Bộ đưa ra năm nay vẫn còn sớm. Tuy nhiên, các trường khi được hỏi đều cho rằng mốc này quá muộn và nguyện vọng của họ là làm sao Bộ ban hành quy chế càng sớm càng tốt. Bởi những năm trước Bộ đưa ra quy chế vào tháng 2 trong bối cảnh không có nhiều xáo trộn và thay đổi như năm nay.
Có một vấn đề nữa cần bàn ở đây, nếu để cho các trường tự quyết, thì việc thi cử sẽ diễn ra như thế nào cho công bằng? Và liệu các phương án đưa ra đã hợp chuẩn đào tạo chưa? Chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Trần Văn Nghĩa, Phó cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng, Bộ Giáo dục & Đào tạo về những thắc mắc xoay quanh phương án tuyển sinh:
Nhiều trường cho rằng tháng 1/2015 mới ban hành quy chế tuyển sinh là quá muộn! |
- Thưa ông, hiện nay đa số các trường đều chốt phương án tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2015 và gửi về Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục. Ông đánh giá như thế nào?
+ Theo thống kê chưa đầy đủ đến chiều 15 tháng 10 đã có hơn 250 trường đại học, cao đẳng gửi thông tin tuyển sinh năm 2015 về Bộ khẳng định sử dụng kết quả kỳ thi THPT quốc gia để xét tuyển và trong số gần 100 trường đại học, cao đẳng xây dựng đề án tự chủ tuyển sinh gửi về Bộ, phần lớn đều dùng hai phương thức: sử dụng kết quả kỳ thi THPT quốc gia để xét tuyển và xét tuyển dựa trên kết quả học tập ở THPT. Đặc biệt các trường lớn như: Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, Đại học Vùng, các trường đại học trọng điểm, khối các trường Y-Dược đều sử dụng kết quả kỳ thi THPT quốc gia để xét tuyển.
- Ngoài những trường sử dụng kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia làm cơ sở xét tuyển thì có một số trường đưa ra phương án tuyển sinh riêng. Cục quản lý việc thi riêng này như thế nào?
+ Các trường tuyển sinh riêng phải xây dựng đề án tự chủ tuyển sinh đáp ứng các yêu cầu của quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy và công bố công khai trên trang thông tin điện tử của trường, của Bộ và các phương tiện thông tin đại chúng khác. Đề án tự chủ tuyển sinh của trường và quy chế tuyển sinh do Bộ ban hành là căn cứ pháp lý để trường tổ chức thực hiện và Bộ tổ chức thanh, kiểm tra cũng dựa trên cơ sở này.
- Vậy phương án tuyển sinh mà các trường đưa ra liệu có phù hợp với chuẩn đào tạo hay chưa?
+ Việc lựa chọn tổ hợp môn thi để xét tuyển cần thực hiện theo các quy định tại Công văn 5151/2014/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 19 tháng 9 năm 2014. Những trường xây dựng phương án xét tuyển không đúng với tinh thần công văn này, Bộ sẽ yêu cầu điều chỉnh lại cho phù hợp nhằm đảm bảo chất lượng của công tác tuyển sinh và quyền lợi của học sinh.
Cảnh chờ con thi đại học của các phụ huynh. |
- Với các trường nộp đề án tuyển sinh riêng, việc công khai đề án hoàn chỉnh cho thí sinh được chốt vào 1/1/2015 liệu có muộn quá không?
+ Thông tin quan trọng nhất đối với thí sinh (để ôn tập) là cách thức trường sử dụng kết quả kỳ thi THPT quốc gia và tổ hợp môn để xét tuyển vào các ngành đào tạo đã được các trường công bố sớm (theo quy định là trước 15-10). Còn các đề án tự chủ tuyển sinh trước khi được trường công bố chính thức (chậm nhất là 1-1-2015) đã được Bộ công bố trên các báo 1 tháng theo quy định của quy chế nên không gây khó khăn cho việc ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi của các thí sinh.
Như vậy, phía Cục khẳng định mốc tháng 1/2015 đưa ra không gây khó khăn cho việc ôn tập của các thí sinh. Tuy nhiên, không biết Bộ đã dự trù được những vấn đề phát sinh nếu quy chế làm ảnh hưởng? Chẳng có gì nói trước, đã có quá nhiều văn bản đưa ra khảo thí đi khảo thí lại. Nhà trường đã chán nản vì phải bị động, chạy theo Bộ; còn các em học sinh hoang mang trước kỳ thi quan trọng của cuộc đời.
Nguyên Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Minh Hạc: Một văn bản không có cớ gì làm đến 2 tháng trời!
Nguyên Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Trần Xuân Nhĩ: Bộ không thể đưa ra mốc sớm hơn vì đang rối toàn diện!
Lê Phương Anh, học sinh lớp 12C2, trường THPT chuyên Phan Bội Châu, tỉnh Nghệ An: Chúng em cần một quy chế ổn định để yên tâm ôn tập!
|