Thay họ vẫn không thoát tội

Chủ Nhật, 19/07/2020, 10:04
Khi các đối tượng trong đường dây mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy lần lượt bị bắt giữ, Ngô Thị Bích Ngọc (SN 1985, quê quán phường Quang Trung, TP Nam Định, tỉnh Nam Định) nhanh chân bỏ trốn sang nước ngoài. Dưới cái tên Nguyễn Thị Ngọc cùng nhiều giấy tờ tùy thân khác, đối tượng ung dung rằng hành vi phạm tội của chị ta sẽ không bị phát hiện nên đã tìm đường về nước...


Mắt xích trong đường dây ma túy

21h30 ngày 7-4-2018, tại trước cửa nhà số 291 Nguyễn Văn Cừ, phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, Hà Nội, Công an quận Hoàn Kiếm kiểm tra và bắt quả tang Chu Toàn Thắng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Mở rộng điều tra, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP Hà Nội đã làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng có liên quan trong vụ án. Theo đó, khoảng cuối năm 2017, qua các mối quan hệ xã hội, Ngô Thị Bích Ngọc quen biết Võ Văn Nam và Ngô Thị Châm (vào thời điểm đó, cả hai đang sống với nhau như vợ chồng tại căn nhà của bạn Nam tại ngõ 285 Nguyễn Văn Cừ, phường Ngọc Lâm, quận Long Biên). Sau khi bàn bạc, các bị can đã thống nhất việc mua bán trái phép chất ma túy từ Lào về Việt Nam tiêu thụ.

Các đối tượng trong đường dây mua bán trái phép chất ma túy bị bắt giữ.

Quá trình hoạt động phạm tội, Ngô Thị Bích Ngọc dùng 2 hộ chiếu mang tên Ngô Thị Bích Ngọc và 3 hộ chiếu mang tên Nguyễn Thị Ngọc (SN 18-9-1986, trú tại bản Đông Pa Lan, quận Sỉ Sát Ta Nạc, thủ đô Viêng Chăn, nước CHDCND Lào). Trong đó, Ngô Thị Bích Ngọc đã dùng hộ chiếu số N1806443 mang tên Nguyễn Thị Ngọc để mở tài khoản tại một chi nhánh Nghệ An để chuyển thanh toán tiền mua bán trái phép chất ma túy.

Ngày 5-4-2018, Võ Văn Nam, Ngô Thị Châm liên lạc đặt mua của Ngô Thị Bích Ngọc 2kg ma túy đá với giá 600 triệu đồng, Ngọc đồng ý. Sau đó, Ngọc gọi điện bảo Chu Toàn Thắng đi nhận ma túy đá mang giao cho Nam, Châm tại phòng 204 tập thể cơ khí xây dựng, ngõ 285 Nguyễn Văn Cừ vào tối 7-4-2018; đồng thời Ngọc bảo Phạm Hải Đăng (SN 1998, ĐKHKTT 27 Hàng Than, phường Nguyễn Trung Trực, Ba Đình, Hà Nội) - em họ Ngọc, đi cùng Thắng đến gặp Nam, Châm nhận tiền bán ma túy mang nộp vào tài khoản trên của Ngọc.

16h ngày 7-4-2018, có một người đàn ông không quen biết gọi điện và hướng dẫn Thắng đến đối diện ngõ 285 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội nhận ma túy (Thắng không nhớ số điện thoại của người này). Sau khi nhận 2kg ma túy đá, Thắng giấu vào trong bụng rồi cùng Đăng đem đến phòng 204 tập thể cơ khí xây dựng, ngõ 285 Nguyễn Văn Cừ.

Tại đây, Thắng giao ma túy cho Nam, Châm và yêu cầu đưa tiền cho Đăng về trước... Trong quá trình giao dịch tiền, Nam và Châm tách ra 431,900 gam ma túy đá cho vào túi nilon trả lại cho Chu Toàn Thắng. Ngoài ra, Châm còn cho thêm Thắng 1 túi nilon nhỏ ma túy đá (khối lượng 3,120 gam) để sử dụng...

Căn cứ vào các tài liệu điều tra thu thập, đủ cơ sở xác định Ngô Thị Bích Ngọc mua bán trái phép chất ma túy (1.197,93 gam Methamphetamine) với Chu Toàn Thắng, Võ Văn Nam, Ngô Thị Châm. Ngày 29-3-2019, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Ngô Thị Bích Ngọc. Tuy nhiên, lúc này Ngọc đã bỏ trốn.

Ngày 2-4-2019, Phòng CSĐT Công an TP Hà Nội đã hoàn thành bản kết luận điều tra, chuyển hồ sơ vụ án đến Viện kiểm sát nhân dân TP Hà Nội, truy tố 4 bị can, gồm Chu Toàn Thắng (SN 1988, trú tại phường Ngọc Khánh); Mai Ngọc Diệp (SN 1976, trú tại phố Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội); Võ Văn Nam (SN 1973, trú tại Đức Giang, Long Biên); Ngô Thị Châm (SN 1972, trú tại phường Văn Miếu, quận Đống Đa) về tội mua bán và tàng trữ trái phép chất ma túy.

Do Ngô Thị Bích Ngọc trốn truy nã, đã quyết định tách vụ án (phần hành vi phạm tội của Ngô Thị Bích Ngọc), quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án (phần tách), tạm đình chỉ điều tra bị can đối với Ngọc, khi nào bắt được sẽ phục hồi điều tra, làm rõ, xử lý sau. 

Thay hình đổi dạng vẫn không thoát

Khi đồng bọn bị bắt giữ, Ngọc đã nhanh chân bỏ trốn sang Lào sinh sống. Thời gian này, các điều tra viên Phòng CSĐT tội phạm về ma túy vẫn âm thầm thu thập thông tin về Ngọc. Từ lời khai của 4 đối tượng bị bắt giữ, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP Hà Nội đã củng cố hồ sơ, làm rõ hành vi mua bán trái phép chất ma túy của Ngọc.

Ngày 15-1-2020, bị can Ngô Thị Bích Ngọc bị bắt truy nã. Quá trình xét hỏi, bị can Ngô Thị Bích Ngọc khai, việc trốn truy nã từ tháng 4-2019 đến nay, sinh sống ở Lào, thỉnh thoảng về Việt Nam thăm gia đình. Ngày 15-1-2020, Ngọc nhập cảnh về Việt Nam qua đường cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài thì bị bắt giữ. Trong thời gian sinh sống tại Lào, Ngô Thị Bích Ngọc (tức Nguyễn Thị Ngọc) không vi phạm pháp luật.

Quá trình phục hồi điều tra để làm rõ hành vi phạm tội của Ngọc, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã làm việc, xét hỏi lại các bị án Chu Toàn Thắng, Ngô Thị Châm, Võ Văn Nam. Bị án Chu Toàn Thắng, án phạt tử hình về tội mua bán trái phép chất ma túy khai nhận phù hợp với lời khai, tài liệu chứng cứ thu thập trong hồ sơ vụ án trước đây về việc thỏa thuận giao dịch mua bán trái phép chất ma túy (1.197,93 gam Methamphetamine), giao, nhận ma túy, tiền ngày 7-4-2018 với bị can Ngô Thị Bích Ngọc và các bị án Ngô Thị Châm và Võ Văn Nam.

Các bị án Ngô Thị Châm, Võ Văn Nam án phạt tử hình về tội Mua bán trái phép chất ma túy vẫn khai về nguồn gốc số ma túy (764,22 gam Methamphetamine) bị thu giữ của Châm, Nam và trên người Mai Ngọc Diệp ngày 7-4-2018 là của Ngô Thị Bích Ngọc chỉ đạo Chu Toàn Thắng mang đến bán cho Nam, Châm, được Nam, Châm trả 460.000.000 đồng tiền mua ma túy của Ngọc.

Về nhân thân của Ngô Thị Bích Ngọc, tài liệu chứng cứ thu thập xác định Ngô Thị Bích Ngọc (18-9-1985, trước đây ĐKHKTT tại 15 ngõ An Phong, phường Quang Trung, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định, có bố là Ngô Văn Lệnh, mẹ là Nguyễn Thị Minh Lan, được cấp CMND số 162709939 ngày 21-11-2002 mang tên Ngô Thị Bích Ngọc. Sau đó, Ngô Thị Bích Ngọc sang Lào thay tên là Nguyễn Thị Ngọc, sinh ngày 18-9-1986 và hoạt động mua bán trái phép chất ma túy, bị truy nã.

 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Nội đã quyết định trưng cầu giám định dấu vết đường vân giữa danh chỉ bản của Ngô Thị Bích Ngọc với danh chỉ bản được lưu giữ trong tàng thư công dân của Công an tỉnh Nam Định.

Tại bản kết luận giám định số 19PC09-23 ngày 10-3-2020 xác định: “Dấu in đường vân tay trên chỉ bản của Ngô Thị Bích Ngọc (sinh năm 1985; nơi cứ trú ngõ An Phong, Quang Trung, Nam Định, Nam Định) gửi giám định và dấu in đường vân tay trên chỉ bản của Ngô Thị Bích Ngọc (sinh năm 1985; nơi ĐKNKTT: 15 An Phong) gửi làm mẫu so sánh là của cùng một người”.

Từ căn cứ thu thập được đã có đủ cơ sở xác định Ngô Thị Bích Ngọc phạm tội mua bán trái phép 1.197,93 gam Methamphetamine.

Xuân Mai
.
.
.