Triệt xóa đường dây cá độ bóng đá hơn 300 tỷ đồng rúng động quê nghèo

Thứ Hai, 04/12/2017, 12:16
Bằng cách lập tài khoản để đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá, chỉ trong chưa đầy 2 tháng, 4 đối tượng cầm đầu ở 4 địa phương khác nhau trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã lôi kéo 33 người tham gia, với số tiền giao dịch lên đến hơn 310 tỷ đồng, tương đương 15 triệu USD.


Quê nghèo rúng động với đường dây đánh bạc hàng chục triệu đô

Ngày 30-11, Đại tá Bùi Đình Quang, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh xác nhận, Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa phối hợp với Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50 – Bộ Công an) và Công an các huyện Hương Khê, Thạch Hà, phá thành công Chuyên án mang bí số SDCNC-11.16, triệt phá đường dây đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet với số tiền gần 15 triệu USD.

Bước đầu, Cơ quan điều tra xác định có 33 đối tượng liên quan, đã khởi tố bị can 19 đối tượng và ra lệnh tạm giam 4 bị can là đối tượng chủ mưu cầm đầu trong đường dây đánh bạc “khủng” này. Theo đó, 4 đối tượng được xác định là chủ mưu, bị tạm giam bao gồm Dương Minh Tuấn (26 tuổi), trú tại tổ 5, phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh; Bùi Bá Việt (32 tuổi), trú tại khối 10, thị trấn Hương Khê; Phan Sỹ Hoàng (26 tuổi), trú tại tổ 7, thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) và Nguyễn Văn Huy (29 tuổi), trú phường Thạch Linh, TP Hà Tĩnh. Ngày 28-11, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức lễ trao thưởng cho Ban chuyên án.

Khen thưởng thành tích đặc biệt xuất sắc cho Ban chuyên án.

Trung tá Nguyễn Vinh Cảnh, Phó trưởng Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết: Thời gian gần đây, bằng biện pháp nghiệp vụ sắc bén, trinh sát địa bàn đã phát hiện đường dây đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá trên địa bàn nên đã quyết tâm vào cuộc truy tìm dấu vết, đấu tranh triệt xóa.

Tuy nhiên, quá trình đánh án gặp rất nhiều khó khăn vì đường dây này hoạt động rất tinh vi, kín kẽ và hoạt động trên diện rộng, do các đối tượng có tuổi đời còn rất trẻ cầm đầu nên rất manh động, không chỉ dàn trải ở nhiều huyện, thành thị trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh mà còn vươn rộng ra các địa phương khác, thậm chí là cả Hà Nội.

Ngoài ra, đây là lần đầu tiên, Công an Hà Tĩnh ra quân tấn công vào lĩnh vực tội phạm công nghệ cao nên gặp rất nhiều khó khăn. Trước tình hình đó, Ban chuyên án đã quyết định nhờ đến sự viện trợ của C50 Bộ Công an. Ngay sau đó, chuyên án đã được xác lập để đấu tranh triệt xóa.

Để lần ra dấu vết của các đối tượng liên quan cũng như thâm nhập được vào đường dây này, Ban chuyên án đã phải huy động gần 100 trinh sát, đồng loạt ra quân ở 5 địa bàn gồm thành phố Hà Tĩnh, huyện Hương Khê, Thạch Hà, Can Lộc, và thị xã Kỳ Anh. Đến đầu tháng 11-2017, sau gần một tháng xác lập chuyên án, chân dung các đối tượng cầm đầu đã được làm rõ.

Theo đó, kẻ chủ mưu được xác định là Dương Minh Tuấn. Ngoài ra, thông qua Tuấn, các đối tượng khác là Bùi Bá Việt được xác định là kẻ cầm đầu đường dây ở huyện Hương Khê; Phan Sỹ Hoàng làm “ông trùm” ở huyện Thạch Hà và Nguyễn Văn Huy chịu trách nhiệm chính trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh.

Từ đầu mối của mình qua tài khoản siêu tổng đại lý trên trang mạng bag88.com, Tuấn đã chia lẻ cho các đối tượng ở nhiều địa bàn khác nhau, từ đây chúng có nhiệm vụ lôi kéo, mở rộng thành viên ở các địa phương để tiến hành giao dịch cá độ bóng đá.

Chỉ trong một thời gian rất ngắn, đường dây này đã lôi kéo được hàng chục con bạc tại nhiều địa phương tham gia, với số tiền lên đến hàng trăm tỉ đồng.

Sau một thời gian theo dõi, thu thập chứng cứ và tài liệu liên quan, đến 5h30 phút ngày 9-11-2017, Ban chuyên án đã huy động 82 cán bộ chiến sĩ, gồm Văn phòng Cảnh sát điều tra, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50 – Bộ Công an), Công an huyện Hương Khê và Công an huyện Thạch Hà, đồng loạt ra quân tại 5 địa bàn: Thành phố Hà Tĩnh, huyện Hương Khê, Thạch Hà, Can Lộc và thị xã Kỳ Anh.

Tang vật liên quan bị thu giữ.

Qua đó, đã bắt khẩn cấp 3 đối tượng cầm đầu, đồng thời triệu tập đồng loạt 27 đối tượng liên quan. Ban chuyên án cũng đã tiến hành khám xét khẩn cấp tại nhiều địa điểm, thu giữ các tang vật, phương tiện liên quan đến hành vi đánh bạc gồm 1 xe ôtô, 2 máy tính xách tay, 30 điện thoại di động, 10 bộ phát Wifi và số tiền hơn 310 triệu đồng.

Ngày 14 và 15-11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án “đánh bạc”, khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn với 19 đối tượng. Đồng thời, ra lệnh bắt tạm giam 4 đối tượng cầm đầu trong đường dây.

Tuy nhiên, ngay sau khi Chuyên án được xác lập đến thời điểm “cất vó”, hai đối tượng chủ mưu là Dương Minh Tuấn và Phan Sỹ Hoàng đã nhanh chân bỏ trốn khỏi địa bàn. Với quyết tâm không để kẻ cầm đầu trốn thoát, Ban chuyên án đã tung lực lượng truy tìm, lần theo dấu vết nóng và sau gần 10 ngày, trinh sát đã phát hiện ra các đối tượng này đang lẩn trốn tại TP Hồ Chí Minh nên phối hợp với Cảnh sát địa phương, tổ chức vây bắt thành công vào ngày 16-11.

9X cầm đầu đường dây đánh bạc "khủng"

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã cúi đầu thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định,  vào đầu năm 2017, đối tượng Dương Minh Tuấn đã lấy tài khoản siêu tổng đại lý TVWASUB02 của một đối tượng ở Hà Nội trên trang mạng bag88.com để tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Sau đó, Tuấn chia thành nhiều tài khoản tổng đại lý giao cho Bùi Bá Việt (biệt danh Việt Trì) ở thị trấn Hương Khê, Phan Sỹ Hoàng (biệt danh Tèo Cát) ở huyện Thạch Hà, Nguyễn Văn Huy (biệt danh Huy Minh) ở phường Thạch Linh, thành phố Hà Tĩnh và Đặng Ngọc Tuấn (biệt danh Tuấn Kiệm) ở phường Nam Hà, thành phố Hà Tĩnh để tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá.

Để mang về nhiều lợi nhuận, sau khi được Dương Minh Tuấn giao tài khoản, các đối tượng trên tiếp tục chia nhỏ thành các tài khoản đại lý và tài khoản con bạc, đồng thời lôi kéo các đối tượng ở nhiều địa bàn trong toàn tỉnh tham gia đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng internet.

Kết quả điều tra đến thời điểm triệt xóa thành công, Ban chuyên án xác định có 33 đối tượng tham gia đường dây cá độ bóng đá nói trên. Trong khoảng thời gian gần 2 tháng (từ ngày 18-9 đến ngày 9-11, đường dây cá độ bóng đá do Dương Minh Tuấn tổ chức đã thực hiện giao dịch số tiền đánh bạc lên tới 310 tỷ đồng, tương đương gần 15 triệu USD.

Đối với người dân tỉnh lẻ như Hà Tĩnh thì đây là số tiền cực khủng, cũng theo xác nhận của lãnh đạo Công an tỉnh Hà Tĩnh thì đây là lần đầu tiên, phát hiện và triệt xóa đường dây đánh bạc lớn nhất từ trước đến nay.

Đại tá Phan Quang Phương, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm Công nghệ cao, Bộ Công an cho biết thêm, đây mới chỉ là kết quả bước đầu. C50 sẽ tiếp tục phối hợp, giúp đỡ Công an tỉnh Hà Tĩnh điều tra, mở rộng chuyên án bởi trên thực tế, số tiền mà các đối tượng tham gia đánh bạc có thể còn lớn hơn rất nhiều lần so với con số gần 15 triệu USD.

Ban chuyên án cũng sẽ củng cố tài liệu chứng cứ về hành vi tổ chức của các đối tượng cầm đầu để khởi tố bổ sung về tội “Tổ chức đánh bạc”. Theo Đại tá Phương, trước thời điểm bị triệt xóa, đường dây này cũng đã tổ chức hoạt động và hiện Ban chuyên án đang củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra hoạt động của các đối tượng từ đầu năm 2017 đến nay.

Trong khi đó, theo Đại tá Bùi Đình Quang, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh thì đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng internet tuy không mới, song tổ chức quy mô và số tiền lên đến hàng chục triệu đô thì đây là lần đầu tiên xuất hiện tại tỉnh nghèo Hà Tĩnh.

Các đối tượng bị khởi tố trong đường dây đánh bạc “khủng”.

Do đó, trong thời gian tới, Công an Hà Tĩnh vẫn sẽ tiếp tục nhờ đến sự hợp tác của C50 để mở rộng điều tra, triệt xóa tận gốc đường dây này nói riêng và hình thức đánh bạc thông qua cá độ bóng đá trên địa bàn.

Ông Trương Quang Hiếu, Chủ tịch UBND phường Tân Giang (TP Hà Tĩnh), nơi đối tượng cầm đầu đường dây Dương Minh Tuấn sinh sống cho biết, Tuấn là người hiền lành, gia đình công chức, từ trước đến nay bản thân chưa từng vi phạm pháp luật.

Mặc dù chưa có công việc ổn định song thời gian gần đây, khối phố cũng phát hiện Tuấn có những biểu hiện bất minh về thời gian, tiền bạc song không ai dám nghĩ Dương Minh Tuấn lại cầm đầu đường dây đánh bạc “khủng” như vậy. Chỉ đến khi cơ quan Công an tiến hành bắt giữ người, khám xét chỗ ở thì mọi người trong khu phố mới bàng hoàng khi biết rõ bản chất con người thật của Dương Minh Tuấn.

Thiên Thảo
.
.
.