Truy bắt tội phạm trên những cung đường

Thứ Tư, 21/08/2019, 20:22
Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Phú Yên đã trực tiếp và phối hợp với một số đơn vị nghiệp vụ Công an, Kiểm lâm, Quản lý thị trường… lập nhiều chiến công truy bắt tội phạm và đấu tranh phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại.


Cùng với việc thực thi nhiệm vụ tuần tra bảo đảm trật tự an toàn giao thông (ATGT) trên những cung đường, hơn 3 năm qua, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Phú Yên đã trực tiếp và phối hợp với một số đơn vị nghiệp vụ Công an, Kiểm lâm, Quản lý thị trường… lập nhiều chiến công truy bắt tội phạm và đấu tranh phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại.

Trung tá Võ Hùng Tường – Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Phú Yên cho biết: Ngoài tuyến QL1A 123 km trên huyết mạch giao thông xuyên Việt cùng với 14 km đường QL1D uốn lượn bên triền núi ven biển ở phía Đông Bắc, trên địa bàn Phú Yên còn có 109km đường QL29, 70km đường QL25 nối duyên hải với Tây Nguyên và 111km đường QL19C xuyên qua ba huyện miền núi. 

Cùng với tốc độ gia tăng ôtô, xe máy trên các tuyến đường, những vụ vi phạm trật tự ATGT đường bộ phát sinh mỗi ngày đêm với nhiều hành vi khác nhau. Bên cạnh đó còn có tội phạm hoạt động hoặc tẩu thoát trên các tuyến giao thông, ôtô vận chuyển hàng hoá bất hợp pháp… 

Vì thế, CSGT không chỉ kiểm tra, phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý vi phạm pháp luật về giao thông mà còn chủ động và phối hợp các đơn vị nghiệp vụ truy chặn, vây bắt các loại tội phạm…

CBCS Trạm CSGT An Mỹ tuần tra kiểm soát giao thông trên QL1A qua Phú Yên.

Điểm lại những cuộc truy bắt tội phạm trên tuyến QL1A, Trung tá Trần Yên Thịnh – Phó trưởng Trạm CSGT An Mỹ nhớ lại: “Rạng sáng ngày 29-8-2018, khi chúng tôi vừa kết thúc ca tuần tra xuyên đêm thì nhận được mệnh lệnh cấp trên chỉ đạo phối hợp tổ công tác của Công an tỉnh Bình Định truy chặn Lê Quốc Bình (SN 1974) trú ở 46 Nguyễn Tất Thành, TP Quy Nhơn - một đối tượng chống phá chính quyền nhân dân đang “đua tốc độ” bằng môtô biển số Thái Lan trong hành trình TP HCM – Quy Nhơn. Ngay lập tức, tôi chỉ huy tổ tuần tra triển khai phương án truy chặn và đã bắt giữ đối tượng nhanh gọn…”.

Mặc dù tại thời điểm kiểm tra chỉ thu giữ 5 hộp tiếp đạn và 1 bao vỏ súng quân dụng, nhưng sau đó Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Bình Định tập trung đấu tranh khai thác và tiến hành khám xét nơi ở của đối tượng Lê Quốc Bình, trú ở 46 Nguyễn Tất Thành, TP Quy Nhơn đã thu giữ thêm 500 viên đạn được ký gửi vận chuyển trên xe khách cùng khẩu súng ngắn quân dụng Beretta, nhiều bộ phận bị tháo rời từ khẩu súng AR15, 10 hộp tiếp đạn, 18 viên đạn AR15, 350 viên đạn cỡ 5,6 x 15,6mm, 9 khẩu súng hơi, 10 ống ngắm laser súng hơi, 3 nòng súng hơi, 2 bộ bơm hơi dùng cho súng hơi, linh kiện súng hơi, 20,2kg đạn chì súng hơi và nhiều vật dụng, công cụ, tài liệu… 

Trước đó, Lê Quốc Bình đã sử dụng Facebook để xem những thông tin, video clip phản động do các thế lực thù địch và phần tử xấu dàn dựng, lắp ghép rồi giở trò đả kích Nhà nước bằng thủ đoạn chia sẻ thông tin, bình luận nhiều câu chữ, nội dung đe dọa sử dụng vũ khí, chất nổ để chống phá Đảng và Nhà nước trên trang cá nhân. 

Sau đó Bình sang Campuchia tìm mua vũ khí và một số công cụ để thực hiện những mưu tính đen tối. Tại phiên toà hình sự sơ thẩm ngày 27-5-2019, TAND tỉnh Bình Định tuyên phạt Lê Quốc Bình 5 năm tù về tội “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”, 1 năm tù về tội “Khủng bố nhằm chống chính quyền và nhân dân”.

Hơn 3 năm qua, Phòng CSGT Công an tỉnh Phú Yên không chỉ thực hiện 40.261 ca tuần tra trên các tuyến quốc lộ, phát hiện 76.315 trường hợp vi phạm, trong đó có 47.091 trường hợp bị xử phạt hành chính với tổng số tiền nộp vào ngân sách Nhà nước hơn 36,2 tỷ đồng, tạm giữ để xử lý 6.942 ôtô, xe máy, tước giấy phép lái xe 4.083 tài xế vi phạm, mà còn trực tiếp và phối hợp bắt giữ 63 vụ vi phạm pháp luật, trong đó có 12 đối tượng tội phạm hình sự và hàng chục vụ vận chuyển hàng lậu là thuốc lá, sữa, bia, thuốc tân dược, quần áo, đồ điện tử… trị giá gần 15 tỷ đồng…

Kiểm tra thủ tục hành chính đối với lái xe ôtô tải.

Đề cập đến những cuộc truy bắt tội phạm quyết liệt và kịch tính, Trung tá Trần Yên Thịnh – Phó trưởng Trạm CSGT An Mỹ nhớ lại: "Trưa ngày 11-11-2016, tôi cùng 3 đồng nghiệp phát hiện hai thanh niên không đội mũ bảo hiểm đi trên xe máy Exciter biển số 77L1-429.32 với tốc độ cao trên đường QL1A qua dốc Găng ở phường Xuân Thành, thị xã Sông Cầu. 

Do đối tượng bất chấp tín hiệu yêu cầu dừng xe, cố tình tăng tốc ngoặt sang con đường nội thị gập ghềnh sỏi đá ven chân núi để tẩu thoát nên tôi cùng đồng đội truy đuổi ráo riết một chặng đường dài khiến hai đối tượng bỏ xe máy, chạy bộ xuống chân núi rồi bơi qua con sông nhỏ. 

Cùng với việc tạm giữ xe máy, tôi điện thoại liên lạc Đội Cảnh sát hình sự Công an thị xã Sông Cầu khẩn báo cho Công an phường Xuân Thành và dân quân địa phương phối hợp bắt giữ hai đối tượng là Đinh Văn Trung (SN 1988) trú ở huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh và Trần Tất Tiến (SN 1991) trú ở huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước. Ngoài chiếc xe máy Exciter 77L1-429.32 là tang vật một vụ trộm mới gây ra, Trung và Tiến khai nhận trước đó đã giở chiêu “đá xế” 5 chiếc xe máy khác trên địa bàn Bình Định và Phú Yên…".

Còn nhiều chiến công đã được ghi lại trong nhật ký tuần tra nhưng không thể nào chuyển tải bằng một bài báo. Điều đáng ghi nhận là nhiều năm qua, Phòng CSGT Công an tỉnh Phú Yên được công nhận đơn vị quyết thắng, Đảng bộ trong sạch vững mạnh; trong hoạt động tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm chưa để xảy ra sai phạm và khiếu kiện, văn hoá ứng xử của CSGT luôn đảm bảo chuẩn mực. 

Trong số hàng chục bằng khen, giấy khen của Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên trao tặng cho nhiều cán bộ – chiến sĩ có không ít giấy khen đột xuất về thành tích truy bắt tội phạm và đấu tranh phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại. 

Phan Thế Hữu Toàn
.
.
.