Tỷ lệ sinh quá thấp: 700 năm tới, người Hàn, Nhật sẽ... biến mất khỏi trái đất

Thứ Tư, 28/01/2015, 07:00
Tỉ lệ sinh ở Hàn Quốc đang giảm 1,19 em bé ở mỗi phụ nữ, đây là tỉ lệ thấp nhất trên thế giới và dưới mức quy định tỉ lệ sinh của thế giới là 2,1 trẻ.
Đi nhanh hơn đến b tuyt chng

Báo cáo này cảnh báo, với tốc độ giảm như hiện nay thì Hàn Quốc đang đi nhanh hơn quốc gia láng giềng Nhật Bản trên con đường đến bờ tuyệt chủng khoảng 300 năm.

Yang Seung Jo, chính trị gia thuộc Liên minh chính trị mới vì dân chủ của Hàn Quốc mới đây cũng chỉ ra rằng, dân số của nước này sẽ "co lại" còn khoảng 40 triệu người trong khoảng 42 năm nữa (2056), đến năm 2136 chỉ còn 10 triệu người và công dân Hàn Quốc cuối cùng sẽ mất vào năm 2750. Busan, thành phố lớn thứ hai ở Hàn Quốc, dân số sẽ tuyệt chủng đầu tiên vào năm 2413, sau đó đến Seoul vào năm 2505.

Trong ba năm qua, Chính phủ Hàn Quốc đã đưa ra những biện pháp khuyến khích phụ nữ sinh con, như cho phép nữ giới quyền được làm việc ít thời gian hơn. Thậm chí, Chính phủ Hàn Quốc còn ấn định việc thực hiện nghĩa vụ làm mẹ có giá trị tương đương 450 USD/tháng để đảm bảo thu nhập cho phụ nữ sinh con. Song các biện pháp này vẫn không hiệu quả.

Dù vậy, cũng có một số dấu hiệu tích cực. Chính quyền Seoul cho biết, tỉ lệ sinh nước này thực tế đã tăng lên trong vài năm gần đây từ mức thấp kỷ lục 1,08 vào năm 2005. Trong năm 2005, phụ nữ Hàn Quốc chỉ sinh 435.000 trẻ em.

Dân s Nht s gim đến 40% trong 46 năm ti

Mới đây, Bộ Lao động phúc lợi và y tế Nhật cho biết, tỉ lệ sinh giảm 2,7% trong sáu tháng đầu năm 2014, tức không đến 500.000 trẻ được sinh ra ở quốc gia này, ít hơn cùng kỳ năm 2013 đến 13.980 trẻ. Trong khoảng 46 năm nữa, dân số Nhật sẽ giảm đến 40%.

Theo số liệu của Bộ trên công bố mới đây, dân số Nhật Bản năm 2013 đã giảm 244.000 người, mức giảm kỷ lục trong một năm và điều này đã làm gia tăng quan ngại về sự thiếu hụt lực lượng lao động để hỗ trợ số người nhận trợ cấp ngày một tăng ở nước này.

Ước tính, khoảng 1,031 triệu em bé đã được sinh ra ở Nhật Bản trong năm 2013, thấp hơn so với năm 2012 là 6.000 em bé.

Cũng trong thời gian này, nước này có khoảng 1,275 triệu người đã qua đời, tăng 19.000 người so với năm 2012 và là mức tăng cao nhất kể từ Chiến tranh thế giới thứ Hai. Hệ quả là, dân số tự nhiên của Nhật Bản năm qua giảm vượt mức kỷ lục được xác lập trước đó vào năm 2012 là 219.000 người.

Tỷ lệ sinh ở Nhật Bản liên tục giảm.

Hiện dân số Nhật Bản khoảng 128 triệu người nhưng nhóm người cao tuổi chiếm tới 23% tổng dân số, một trong những tỷ lệ người cao tuổi lớn nhất trên thế giới. Theo dự báo của Chính phủ Nhật Bản, tỷ lệ người dân ở độ tuổi 65 trở lên sẽ đạt gần 40% dân số nước này vào năm 2060.

Tỉ lệ sinh sản ở nước này là 1,39 trẻ em/phụ nữ, nhưng dự kiến giảm còn 1,35 trẻ/phụ nữ vào năm 2060.

Trong khi dân số Nhật Bản đang đối đầu với sự sụt giảm nghiêm trọng thì tuổi thọ trung bình của người dân lại tăng: phụ nữ sống khoảng 90,93 tuổi, còn nam giới khoảng 84,9 tuổi.

Bên cạnh đó, Nhật Bản có rất ít người nhập cư và bất cứ đề xuất nào về việc mở cửa biên giới cho những người lao động trẻ tuổi, nhằm thu hẹp khoảng cách tuổi tác trong dân số đều vấp phải phản ứng mạnh mẽ từ dư luận.

Trước những con số đáng báo động trên, chính quyền của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã phải đặt ra mục tiêu ổn định dân số xung quanh mức 100 triệu người trong 5 thập kỷ tới và tăng tổng tỷ lệ sinh - số trẻ trung bình mỗi phụ nữ có trong đời - lên 2,07 vào năm 2030. Nhật Bản đã đưa ra các chính sách hỗ trợ mới đối với các cặp vợ chồng có nhiều hơn 2 con ngay từ lúc sinh cho đến nuôi dưỡng, giáo dục. Lao động nữ đang nuôi con cũng được hỗ trợ để khuyến khích tiếp tục làm việc, tránh tình trạng sụt giảm số lượng lao động.

Tuy nhiên, mục tiêu của Chính phủ Nhật Bản sẽ phải đối mặt với không ít thách thức. Một cơ quan chính phủ đã cảnh báo, việc hỗ trợ sẽ khiến chi tiêu công chiếm thêm 2% GDP của Nhật Bản.  Theo một nghiên cứu được công bố mới đây, gần 1/2 số tỉnh, thành của Nhật Bản sẽ chứng kiến số lượng phụ nữ ở độ tuổi 20 và 30 tụt giảm 50% vào năm 2040 nếu như người dân tiếp tục di cư từ vùng nông thôn ra các thành phố lớn và tỷ lệ sinh vẫn tiếp tục thấp như hiện nay. Tokyo, nơi có nhiều cơ hội việc làm, thu hút lượng lớn người dân nông thôn nhưng tỷ lệ sinh ở thành phố này chỉ là 1,13 - thấp nhất trong số 47 tỉnh, thành của Nhật Bản. Lý do là mức sống cao khiến nhiều người cưới muộn và dịch vụ chăm sóc trẻ em cho lao động nữ bị hạn chế. Để giảm tình trạng này, chính phủ phải tạo được công ăn việc làm ổn định tại các địa phương để người dân có thể yên tâm định cư tại chỗ.

Trường Minh (tổng hợp)
.
.
.