Xứng đáng với danh hiệu lá cờ đầu

Thứ Tư, 20/07/2016, 15:24
Nằm ở vị trí trung tâm của Thủ đô, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm  được xem là một điểm sáng về an ninh trật tự, Lá Cờ đầu của 18 phường trong quận Hoàn Kiếm về công tác xây dựng phong trào quần chúng bảo vệ An ninh Tổ quốc. Chuyên đề "Xây dựng người trưởng số nhà giỏi về công tác an ninh trật tự" do Công an phường Hàng Bài triển khai thực hiện từ năm 2005 đến nay đã phát huy hiệu quả tích cực trong đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự cho địa bàn.


Trưởng thành từ người lính Cảnh sát hình sự, Đại úy Trần Xuân Hải, Trưởng Công an phường Hàng Bài luôn gắn bó mật thiết với nhân dân, thuộc lòng từng con ngõ, từng hộ dân và nhận được những tình cảm nồng ấm, chân tình của mỗi người dân sinh sống tại địa bàn mà anh phụ trách.

Anh tâm sự rằng: Nằm ở trung tâm quận Hoàn Kiếm, giáp ranh với 6 phường thuộc quận Hoàn Kiếm và Hai Bà Trưng; nên phường Hàng Bài được coi là một địa bàn trọng yếu về an ninh trật tự của quận Hoàn Kiếm.

Năm 2005, Công an phường đã tham mưu cho Đảng ủy, UBND phường xây dựng các kế hoạch, nghị quyết, để triển khai xây dựng Chuyên đề Trưởng số nhà giỏi về an ninh trật tự, huy động toàn bộ quần chúng nhân dân, nâng cao ý thức cảnh giác, phát huy quyền làm chủ của người dân trong công tác đấu tranh phòng ngừa tội phạm,  đảm bảo an ninh trật tự. 

Công an phường Hàng Bài cùng trưởng số nhà trao đổi biện pháp giữ gìn trật tự khu phố.

Với 126 trưởng số nhà do dân bầu, Chủ tịch UBND phường công nhận, các trưởng số nhà là người có uy tín, gần dân, nắm bắt thông tin nhanh nhất, kịp thời thông báo các phương thức thủ đoạn của tội phạm đến lực lượng Công an phường một cách nhanh nhất, chính xác nhất.

Và chính họ là người giải quyết các mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân hiệu quả nhất. Họ đã cùng với lực lượng Công an phường không ngại gian khó, nắm tình hình, chủ động phòng ngừa và tố giác tội phạm, đảm bảo an ninh trong các số nhà, đấu tranh có hiệu quả với một số đối tượng cơ hội chính trị trên địa bàn phường có biểu hiện tuyên truyền, phát tán các loại tài liệu cấm lưu hành. Nhân dân và cán bộ toàn phường đã thu hồi, nộp cho lực lượng Công an phường trên 54 đầu tài liệu cấm.

Tính riêng từ năm 2014 đến nay, mô hình này đã cung cấp nguồn tin cho lực lượng Công an phường, bắt giữ 3 vụ tàng trữ chất ma túy, thu hồi, tiêu hủy 50 dao, kiếm, 800 viên đạn các loại, quản lý giáo dục 9/11 đối tượng nghiện có tiến bộ. Các số nhà đã củng cố 22 cổng ngõ, lắp 17 đèn chiếu sáng, vận động 275 hộ làm khóa trong phòng chống trộm, lắp 1115 khóa bảo hiểm xe máy chống mất cắp xe máy, không để xảy ra trọng án, đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. 

Bà Cao Thị Yến, trưởng số nhà 60-66 phố Bà Triệu đã cung cấp thông tin cho Cảnh sát khu vực bắt giữ đối tượng là nhân viên bảo vệ cửa hàng quần áo 58 Bà Triệu chuyên trộm cắp tài sản của khách hàng để trong cốp xe.

Ông Nghiêm Xuân Khánh, trưởng số nhà 23 Bà Triệu đã trực tiếp thông tin cho Cảnh sát khu vực phát hiện một đối tượng có biểu hiện nghi vấn vào trong khu tập thể để thực hiện hành vi trộm cắp xe máy. Sau đó, ông đã phối hợp cùng lực lượng Công an phường tiến hành mật phục bắt giữ được đối tượng đang thực hiện hành vi trộm cắp xe máy để xử lý, làm giảm hẳn tình trạng mất cắp xe máy trên địa bàn.

Về phòng chống ma túy, các trưởng số nhà đã cung cấp nguồn tin cho Công an phường bắt giữ 3 vụ, 3 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy, lập hồ sơ chuyển Công an quận đề nghị truy tố trước pháp luật.

 Một chiến công khác của các chiến sĩ Công an phường Hàng Bài góp phần giữ bình yên cho Thủ đô trong đó có những đóng góp quan trọng của quần chúng nhân dân, đó là chiến công triệt xóa đường dây mua bán trái phép chất ma túy tổng hợp "khủng"gồm nhiều đối tượng tham gia với số lượng hàng "giao dịch" lớn, chuyên cung cấp cho các con nghiện là các "dân chơi" tại các quán bar, vũ trường, khách sạn, nhà nghỉ trên địa bàn quận Hoàn Kiếm.

Qua công tác nghiệp vụ và nguồn tin của quần chúng nhân dân, cuối năm 2013, các trinh sát hình sự Công an phường Hàng Bài thấy nổi lên một đường dây chuyên cung cấp ma túy tổng hợp, thuốc lắc cho các "dân chơi" tại các quán bar, vũ trường, khách sạn trên địa bàn phường.

Đối tượng ma túy bị Công an Phường Hàng Bài bắt giữ.

Sau nhiều ngày xác minh, các trinh sát phát hiện 1 đối tượng có biệt danh là "Cò Bé" là đối tượng trực tiếp đi giao, bán ma túy tổng hợp cho các con nghiện tại các quan bar, nhà hàng trên địa bàn. Đúng kế hoạch, các chiến sĩ Công an phường Hàng Bài đã mật phục, bắt giữ đối tượng "Cò Bé" ngay tại trước cửa quán Bar Catwalk, số 52 phố Bà Triệu, phường Hàng Bài, thu giữ 10 viên ma túy tổng hợp nhóm ATS có trọng lượng 2,257 gam.

Quá trình đấu tranh với đối tượng "Cò Bé" để làm rõ các đối tượng cầm đầu diễn ra hết sức khó khăn. Ngay sau khi biết tin "Cò Bé" bị bắt, đồng bọn của hắn đã tụ tập rất đông trước cửa Công an phường Hàng Bài để dò hỏi thông tin.

Sau nhiều ngày đêm thức trắng, tiến hành các biện pháp nghiệp vụ trinh sát, các chiến sĩ Công an phường Hàng Bài đã xác định được địa điểm tụ tập của các đối tượng trong đường dây này chính là tại khách sạn A25 ở Châu Long, Ba Đình, Hà Nội và khách sạn Hoàng Tử ở phố Lương Ngọc Quyến, Hoàn Kiếm, Hà Nội. 

Trước tính chất nghiêm trọng của đường dây mua bán trái phép chất ma túy này, Đại úy Trần Xuân Hải đã báo cáo Ban chỉ huy Công an Quận Hoàn Kiếm chỉ đạo xác lập Chuyên án để chặt đứt đường dây phạm tội nguy hiểm này. Đại úy Trần Xuân Hải cùng các chiến sĩ Công an phường Hàng Bài và tổ công tác bắt quả tang đối tượng Nguyễn Thúy Liễu có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy tại Phúc Tân, Hoàn Kiếm, Hà Nội thu giữ 4,887 gam ma túy tổng hợp.

Ngay sau đó, các đối tượng cầm đầu trong đường dây là Trần Quang Dũng, Nguyễn Văn Trường, Nguyễn Thị Giang bị các trinh sát lần lượt bắt giữ, thu giữ 1.796,498 gam ma túy tổng hợp, 4 cân điện tử, gần 500 triệu đồng.

Qua 10 năm thực hiện chuyên đề "Xây dựng người trưởng số nhà giỏi về công tác an ninh trật tự", phường Hàng Bài được coi là "Lá cờ đầu" của 18 phường trong quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Cũng chính điều này đã góp phần đảm bảo tốt tình hình ANTT tại cơ sở, đồng thời giúp tăng thêm sự gắn kết giữa chính quyền với nhân dân.

Được sự giúp đỡ nhiệt tình, tâm huyết của những cán bộ cơ sở và lực lượng Công an phường, đã có 9 người nghiện ma túy trong diện quản lý trên địa bàn có tiến bộ, tạo điều kiện việc làm cho 8 trường hợp người lầm lỗi có công ăn việc làm ổn định; vận động gia đình đưa 2 trường hợp đi cai nghiện tự nguyện.

Ngoài ra, các hộ trong số nhà đã cung cấp thông tin cho Công an phường bắt giữ 1 vụ kinh doanh đĩa hình ngoài luồng, tịch thu 1250 đĩa tại khu vực 29-31 Hàng Bài; hòa giải thành công tại cơ sở 32 vụ mâu thuẫn nội bộ nhân dân ngay tại số nhà, giữ được tình làng nghĩa xóm.

Trên địa bàn phường, có một số gia đình mà anh chị em ruột và hàng xóm xích mích với nhau vì tranh chấp đất đai tưởng như không thể hòa giải được. Các đồng chí trưởng số nhà và cán bộ cơ sở đã đến gặp gỡ, động viên từng người và tìm cách tác động tới họ xóa bỏ những mặc cảm, định kiến với nhau, để hướng tới mục tiêu gia đình hòa thuận, êm ấm, giữ được tình làng nghĩa xóm.

Cảm động trước nghĩa cử cao đẹp, các hộ gia đình này đã hàn gắn những rạn nứt và sống với nhau hòa thuận, đầm ấm… Một đôi vợ chồng khác ở trên địa bàn phường tưởng chia tay nhau đến nơi, nhưng được trưởng số nhà tác động, hòa giải nhiều lần, đã quay lại chung sống với nhau hòa thuận, hạnh phúc.

Đặng Hưng
.
.
.