Ðâu là giải pháp cho giao thông TP Hồ Chí Minh

Thứ Ba, 17/01/2017, 13:27
Tình hình lấn chiếm lòng lề đường tại quận 10, TP Hồ Chí Minh đã và đang “nóng” trên các phương tiện truyền thông, báo chí những ngày qua; tuy nhiên, ngành chức năng vẫn “bình chân như vại”, chưa có một giải pháp căn cơ nào để hóa giải vấn đề trên.


Hơn nữa, cũng trên địa bàn quận 10, có những con đường thông thoáng lại cấm xe khách trên 25 chỗ, đường chật hẹp thì lại không - là những nghịch lý khó hiểu.

Tình trạng lấn chiếm lòng lề đường khu vực Vĩnh Viễn - Lê Hồng Phong.

Quận 10 có những tuyến đường lớn như đường 3/2, đường Lê Hồng Phong, Nguyễn Tri Phương, Thành Thái, có vai trò rất quan trọng đối với giao thông TP Hồ Chí Minh cũng như sự phát triển kinh tế, xã hội, du lịch… của thành phố.

Ðường Thành Thái, giao thông căng thẳng… 

Tuy nhiên, việc “điều tiết” giao thông bằng biển cấm của ngành chức năng TP Hồ Chí Minh có vẻ đang “bất cập”, khi có những tuyến đường thì thông thoáng, có những tuyến đường thì thường xuyên ùn ứ.

Quang Long
.
.
.