Siết chặt quản lý cư trú, ngăn chặn người nước ngoài vi phạm pháp luật

Thứ Năm, 12/12/2019, 18:07
Ngày 12-12, tại kỳ họp thứ 12 của  HĐND TP Đà Nẵng khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã tiến hành phiên chất vấn. Thiếu tướng Vũ Xuân Viên – Giám đốc (GĐ) Công an TP Đà Nẵng đã trực tiếp trả lời nhiều câu hỏi liên quan đến quản lý nhập cảnh, cư trú, khi liên tiếp xảy ra nhiều vụ việc người nước ngoài vi phạm pháp luật trên địa bàn thành phố. 

Trả lời ý kiến cử tri, thiếu tướng Vũ Xuân Viên – GĐ Công an TP Đà Nẵng cho biết: Năm 2019 có hơn 3 triệu lượt khách đến Đà Nẵng, đây là tín hiệu mừng khi khách du lịch tăng. 

Người nước ngoài đến TP Đà Nẵng với nhiều mục đích. Ngoài việc đi du lịch thì một số đã lợi dụng thông thoáng trong chính sách xuất nhập cảnh để vi phạm pháp luật.

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên – GĐ Công an TP Đà Nẵng trả lời tại kỳ họp thứ 12 của  HĐND TP Đà Nẵng khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 về các biện pháp xử lý đối với các đối tượng người nước ngoài vi phạm pháp luật trên địa bàn thành phố. 

Vi phạm của người nước ngoài gần như không thiếu hành vi nào, từ trộm cắp, ma tuý, lừa đảo công nghệ cao đến sản xuất phim sex phát tán lên mạng internet... 

Trong năm 2019, Công an TP Đà Nẵng đã phát hiện, xử lý nhiều vụ người nước ngoài nhập cảnh trái phép và có hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng. Qua phối hợp, rà soát với Sở Ngoại vụ thì nhận thấy có sự tiếp tay của người Việt cho người nước ngoài phạm tội như chọn địa điểm, thuê phòng giúp…

Gần đây Công an Đà Nẵng đã phát hiện một số người trẻ, chủ yếu là phụ nữ, sinh năm 1993 đến 1995 từ địa phương khác đến Đà Nẵng xin thành lập doanh nghiệp, không có doanh thu nhưng sau vài tháng thì chuyển cho người nước ngoài.  Công an TP Đà Nẵng đang tổng rà soát các cơ sở lưu trú đối với người nước ngoài, phấn đấu đến Tết Nguyên đán sẽ không còn shisha, bóng cười.

 Trong năm 2019, nhiều đối tượng người nước ngoài nhập cảnh trái phép, hoạt động vi phạm pháp luật Việt Nam đã bị Công an TP Đà Nẵng phát hiện và ngăn chặn .

 Trước lo ngại của người dân về tình trạng tội phạm ma tuý gia tăng, thiếu tướng Viên cho rằng: Lực lượng 911 của TP Đà Nẵng tuần tra hàng đêm và luôn phát hiện các đối tượng tàng trữ, sử dụng ma túy. Độ tuổi sử dụng ma túy đang trẻ hóa, bên cạnh đó cũng có nhiều phụ nữ 40-45 tuổi vẫn phát hiện sử dụng ma túy. Công an TP Đà Nẵng đang tổng rà soát người nghiện phân loại cụ thể. Ngoài ma túy truyền thống giờ có shisha và bóng cười. Công an đang tập trung xử lý, phấn đấu từ giờ tới Tết không còn shisha, bóng cười trên địa bàn thành phố -  tướng Viên nói.

Tại phiên chất vấn, ông Nguyễn Nho Trung - Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng, nói thành phố có đáng sống, có thu hút khách du lịch hay không là phụ thuộc vào tình hình an ninh trật tự. “Vấn đề quản lý cư trú, tội phạm ma túy đề nghị lực lượng Công an thành phố tăng cường hơn nữa lực lượng đến địa bàn, tiếp tục rà soát, ra quân trong dịp Tết Nguyên đán”, ông Trung nói.

Theo đại biểu Phan Thanh Long, Trưởng ban Pháp chế, HĐND thành phố tại  kỳ họp thứ 12, HĐND thành phố khóa IX (nhiệm kỳ 2016-2021) cho biết, qua giám sát của Ban Pháp chế cho thấy, trong năm 2019, tình hình tội phạm vi phạm trên một số lĩnh vực tiếp tục diễn biến phức tạp, tính chất và mức độ nguy hiểm ngày càng tăng.

TP Đà Nẵng cương quyết ngăn chặn người nước ngoài chọn Đà Nẵng làm điểm đến để phạm tội. 

Nhiều vụ án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra, trong đó tội phạm giết người cướp tài sản gây lo lắng, bức xúc trong nhân dân. Tội phạm cố ý gây thương tích, đánh bạc, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức gia tăng, gây thiệt hại số tiền lớn.

Hoài Thu
.
.
.