Hôm nay (29-12), khai mạc Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 71:

Giữ vững an ninh, trật tự, tạo môi trường hòa bình, ổn định

Thứ Ba, 29/12/2015, 08:15
Hôm nay (29-12), Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an khai mạc Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 71 tại Hà Nội.

Những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” tiếp tục bộc lộ rõ nét, an ninh mạng, an ninh kinh tế, tài chính, an ninh trong tôn giáo, dân tộc, an ninh các vùng chiến lược còn tiềm ẩn những nhân tố phức tạp.

Trước tình hình đó, dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, sự phối hợp chặt chẽ của các ban, bộ, ngành, địa phương, sự ủng hộ giúp đỡ của nhân dân, lực lượng CAND đã hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ công tác năm 2015, trong đó có nhiều mặt công tác vượt chỉ tiêu Quốc hội đề ra. Nổi bật là đã chủ động nắm, phân tích, đánh giá, dự báo sát, đúng tình hình, chủ động tham mưu với Đảng, Nhà nước ban hành và triển khai nhiều nghị quyết, chỉ thị, chủ trương, quyết sách chiến lược, giải pháp cụ thể về công tác đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, phát triển kinh tế- xã hội, đối ngoại của đất nước, tham mưu với Quốc hội, Chính phủ ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật quan trọng về bảo vệ ANTT và xây dựng lực lượng CAND. Đảm bảo vững chắc an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội; bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội Đảng bộ các cấp và các mục tiêu, sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, góp phần giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường hòa bình, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội và đối ngoại của đất nước...

Cảnh sát cơ động luyện tập sẵn sàng chiến đấu.

Năm 2016, tình hình chính trị, kinh tế thế giới, khu vực còn tiếp tục diễn biến phức tạp. Đây cũng là năm đầu quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2016-2020, bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp, bầu cử Quốc hội khóa XIV và thực thi nhiều đạo luật quan trọng liên quan đến nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và hoạt động của lực lượng CAND đã được Quốc hội khóa XIII thông qua, tạo ra nhiều thuận lợi, nhưng cũng đặt ra nhiều khó khăn, thách thức mới đối với các mặt công tác Công an. Đảng ủy Công an Trung ương xác định công tác Công an năm 2016 phải đạt được mục tiêu cơ bản là: Bảo đảm vững chắc an ninh quốc gia, giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường hòa bình để phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội và hội nhập  của đất nước. 

Kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp, bầu cử Quốc hội khóa XIV, các mục tiêu, các sự kiện chính trị, văn hóa, đối ngoại của đất nước. Tạo sự chuyển biến tích cực về trật tự an toàn xã hội, kiềm chế gia tăng tội phạm, chấp hành nghiêm pháp luật, không để xảy ra oan, sai, tỷ lệ xử lý tố giác, tin báo về tội phạm và điều tra, khám phá các loại tội phạm đạt cao hơn năm 2015...  Tạo sự chuyển biến toàn diện trong xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại.

Hội nghị có nhiệm vụ tổng kết công tác bảo đảm an ninh, trật tự năm 2015, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2016; tổng kết phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” năm 2015, phát động phong trào thi đua năm 2016 và những nội dung quan trọng khác.

Năm 2015, bối cảnh tình hình thế giới, khu vực và trong nước có diễn biến phức tạp mới, khó dự báo, bất ổn chính trị tiếp tục xảy ra ở nhiều nơi,  hoạt động khủng bố của tổ chức “Nhà nước Hồi giáo” tự xưng (IS) tại Trung Đông, Bắc Phi và một số nước châu Âu có xu hướng lan rộng sang khu vực Đông Nam Á... Tình hình đó tác động trực tiếp đến an ninh quốc gia các nước trong khu vực, trong đó có Việt Nam.  Ở trong nước, 2015 là năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị trọng đại (kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; 70 năm Ngày thành lập nước; 40 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước; 70 năm Ngày truyền thống CAND và 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ...), cũng là năm diễn ra đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XII của Đảng. Các thế lực thù địch, phản động gia tăng các hoạt động chống phá.

Lực lượng CAND luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. 


Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Bằng, Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp: Chú trọng đổi mới chương trình giáo dục để cải tạo người phạm tội

Năm 2015, lực lượng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp đã tham mưu giúp Bộ đề xuất với Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ một số chủ trương, chính sách pháp luật và các yếu tố đảm bảo cho công tác thi hành án hình sự, thi hành tạm giữ, tạm giam, hỗ trợ tư pháp. Cụ thể, đã tham mưu cho Chủ tịch nước ký quyết định đặc xá tha tù trước thời hạn cho hơn 18 nghìn phạm nhân; Quốc hội thông qua Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam; bổ sung một số điều vào Bộ luật Tố tụng hình sự tạo hành lang pháp lí để có chế tài đủ sức răn đe các loại đối tượng thường xuyên vi phạm nội quy nơi giam giữ, sử dụng trái phép thông tin...

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Bằng, Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp.

Đã tập trung chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện quyết liệt Chỉ thị số 17 của Bộ trưởng về “Tăng cường công tác quản lí giam, giữ người bị tạm giữ, tạm giam và phạm nhân trong tình hình mới”, tạo chuyển biến rõ nét trong công tác đảm bảo an ninh, an toàn cơ sở giam giữ. Đẩy mạnh cải cách chương trình giáo dục, cải tạo người phạm tội; đề cao ý tức thượng tôn pháp luật, thực hiện nghiêm túc các chế độ, chính sách, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp đối với người bị tạm giữ, tạm giam và phạm  nhân; không để xảy ra nhục hình. Chú trọng đổi mới chương trình giáo dục pháp luật, giáo dục công dân, dạy văn hoá, dạy nghề, cải tạo tội phạm, huy động được sự tham gia của các cấp, các ngành, các tổ chức xã hội. Vì vậy, số phạm nhân cải tạo khá, tốt tăng 3,87%, số phạm nhân cải tạo kém giảm.


Thiếu tướng, GS, TS Trương Giang Long, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND, Giám đốc Học viện Chính trị CAND: Đổi mới nội dung, chương trình đào tạo theo hướng bảo đảm chuẩn khung kiến thức

Kể từ khi thành lập đến nay, Học viện Chính trị CAND đã tích cực tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao, xây dựng chương trình, biên soạn tài liệu dùng cho bổ sung, hoàn thiện kiến thức trình độ trung cấp lý luận chính trị và đã tổ chức 22 lớp với 3.254 học viên. Quá trình đào tạo, Học viện kết hợp tốt giữa sử dụng giáo viên của trường với mời các nhà khoa học, giảng viên có trình độ chuyên môn cao, có kinh nghiệm tham gia biên soạn nội dung chương trình và trực tiếp giảng dạy. 

Thiếu tướng, GS, TS Trương Giang Long, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND, Giám đốc Học viện Chính trị CAND.

Do đó, chất lượng giảng dạy, học tập đã đáp ứng mục tiêu, yêu cầu đặt ra, được các đơn vị, địa phương và học viên đánh giá cao. Đồng thời, Học viện đã xây dựng chương trình, được cấp có thẩm quyền cấp phép đào tạo trình độ cao cấp lý luận chính trị. Ngày 29-10 vừa qua, Học viện khai giảng lớp cao cấp lý luận chính trị khóa đầu tiên. Cùng với đó, việc tổ chức đào tạo đại học văn bằng hai ngành Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước nhằm đào tạo và đào tạo lại số cán bộ chuyên trách công tác đảng, công tác xây dựng lực lượng mà Học viện Chính trị CAND đang chiêu sinh sẽ góp phần thực hiện nhiệm vụ đào tạo trình độ cao cấp lý luận chính trị cho cán bộ lãnh đạo, chỉ huy trong CAND.

Để nâng cao chất lượng đào tạo, thời gian tới, Học viện sẽ tiếp tục đổi mới nội dung, chương trình đào tạo theo hướng bảo đảm chuẩn khung kiến thức quy định của Đảng và cơ quan quản lý nhà nước, đồng thời liên thông, cập nhật những kiến thức mới, góp phần định hướng về mặt lý luận, quan điểm, tư tưởng trong việc giải quyết những vấn đề nảy sinh từ thực tiễn công tác, chiến đấu của lực lượng Công an. Học viện quán triệt rõ mục đích đổi mới nội dung, chương trình đào tạo theo hướng “học tập lý luận cốt để áp dụng vào thực tế”, tập trung nghiên cứu, cụ thể hóa các nghị quyết của Đảng, của Đảng ủy Công an Trung ương vào từng bài giảng, chương trình đào tạo.


Thiếu tướng Trịnh Xuyên, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hoá: Triển khai đồng bộ, có hiệu quả các kế hoạch, phương án đảm bảo an ninh, trật tự.

Năm 2015 tiếp tục là một năm Công an Thanh Hoá giành được nhiều thắng lợi và thành công nổi bật. Thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy Công an Trung ương, Chỉ thị của Bộ Công an và nhiệm vụ quốc phòng - an ninh của Tỉnh ủy đề ra, Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh đã ban hành Nghị quyết và xây dựng Kế hoạch công tác; trong đó xác định 3 nhiệm vụ trọng tâm, 11 nhiệm vụ giải pháp cụ thể, lấy khẩu hiệu hành động “Đoàn kết, kỷ cương, năng động, hiệu quả” và khâu đột phá “Trách nhiệm cao, nghiệp vụ sâu, điều hành giỏi" để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo trong toàn lực lượng.

Thiếu tướng Trịnh Xuyên, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hoá
Đã làm tốt công tác tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền các cấp, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban, ngành để lãnh đạo, chỉ đạo huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và đông đảo quần chúng nhân dân tích cực tham gia các mặt công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn toàn tỉnh.
Tập trung chỉ đạo triển khai đồng bộ, có hiệu quả gần 80 kế hoạch, phương án trên tất cả các mặt công tác chuyên môn. Tình hình an ninh trên tuyến biên giới, tuyến biển, vùng miền núi, dân tộc và an ninh trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, an ninh nội bộ, an ninh văn hoá tư tưởng và thông tin truyền thông đảm bảo ổn định và an toàn; không để xảy ra vụ việc nổi cộm, hình thành “điểm nóng”, phức tạp về ANTT. Bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng các cấp, các sự kiện, hoạt động của Năm Du lịch Quốc gia và hàng chục sự kiện chính trị, kinh tế, văn hoá lớn diễn ra trên địa bàn toàn tỉnh.

Công an tỉnh Lâm Đồng: Giữ trọn bình yên một vùng Tây Nguyên

Hòa trong không khí phấn khởi chào mừng Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 71 diễn ra tại Hà Nội, Thiếu tướng Bùi Văn Sơn, Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng đã mang đến hội nghị những kinh nghiệm hay của Công an tỉnh trong công tác phối hợp với các lực lượng trên địa bàn đảm bảo an ninh, trật tự ở một vùng Tây Nguyên. Với sự nỗ lực của Đảng ủy, Ban Giám đốc và toàn thể cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh, năm 2015, Công an tỉnh Lâm Đồng được đề nghị Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc.

Năm 2015, Công an tỉnh Lâm Đồng đã triển khai nhiều kế hoạch, nắm chắc địa bàn, đảm bảo ổn định về TTATXH, không để bị động, bất ngờ và đã đạt được nhiều thành tích. Cụ thể, tình hình tội phạm về TTXH đã giảm 8,7% so với năm 2014, trong đó trọng án giảm 36,9% (29/46 vụ), khám phá đạt 100% (29/29 vụ). Công an tỉnh đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp phòng ngừa, đấu tranh và kết quả là số vụ trộm cắp giảm 38 vụ so với 2014. Các loại tội phạm khác như cướp tài sản; cưỡng đoạt tài sản; chống người thi hành công vụ; đánh bạc, tổ chức đánh bạc đều được kéo giảm. Năm 2015, các lực lượng đã triệt xóa 25 băng nhóm, khởi tố 112 đối tượng. Tội phạm về ma túy, môi trường, công nghệ cao đều giảm mạnh. Các lực lượng đã bắt, vận động đầu thú 124 đối tượng truy nã…

Thiếu tướng Bùi Văn Sơn, Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng.

Công an tỉnh Lâm Đồng đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể tăng cường các mặt công tác quản lý về ANTT tại cơ sở. Tập trung trên các lĩnh vực: Quản lý cư trú; ngành nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT; vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; quản lý số đối tượng tù tha, đặc xá, các loại đối tượng chấp hành án ngoài xã hội, số lao động tự do đến làm ăn theo mùa vụ và quản lý người nghiện ma túy tại cộng đồng dân cư… phục vụ thiết thực cho công tác phòng ngừa tội phạm. 

Đáng chú ý, năm 2015, Công an tỉnh đã tập trung lực lượng, phương tiện cứu nạn cứu hộ nhiều ngày đêm cùng các lực lượng giải cứu thành công các nạn nhân vụ sập hầm thủy điện Đạ Dâng, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng…


Công an tỉnh Điện Biên: Hơn 1.000 lượt cán bộ, chiến sĩ về cơ sở thực hiện “3 cùng” với dân

Trước thềm Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 71, Thiếu tướng Sùng A Hồng, Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên đã trao đổi với PV Báo CAND về những điểm nổi bật trong công tác của Công an tỉnh Điện Biên - đơn vị 8 năm liên tục được Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc, Tổng kết phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2015, Công an tỉnh tiếp tục được đề nghị Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc.

Thiếu tướng Sùng A Hồng cho biết, năm 2015,  Công an tỉnh Điện Biên đã chủ động đẩy mạnh công tác nghiệp vụ cơ bản; huy động 2 đợt, trên 1.000 lượt cán bộ, chiến sĩ (CBCS) xuống cơ sở thực hiện “3 cùng” với nhân dân, đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Từ đồng chí Giám đốc Công an tỉnh đến lãnh đạo các phòng, đội đều xuống cơ sở, gần dân, nắm tâm tư, nguyện vọng chính đáng của dân. 

Thiếu tướng Sùng A Hồng cùng đoàn công tác xuống cơ sở.

Do thực hiện tốt các mặt công tác phòng ngừa xã hội, phòng ngừa nghiệp vụ và liên tục tấn công trấn áp các loại tội phạm, nên phạm pháp hình sự giảm 59 vụ (24,1%), tội phạm về kinh tế, môi trường giảm 31 vụ (25,6%) so với năm 2014; không để hình thành các băng ổ nhóm, tội phạm hoạt động theo kiểu xã hội đen trên địa bàn. Đặc biệt, tỷ lệ điều tra làm rõ các vụ trọng án đạt 100%. Công an tỉnh Điện Biên đã phối hợp với các nước Lào, Trung Quốc đấu tranh triệt xóa các điểm phức tạp về ma túy, đánh mạnh, đánh trúng vào các ổ nhóm, đường dây ma túy...

Một trong những thành tích không thể không nhắc tới mà Công an tỉnh Điện Biên đã đạt được là lĩnh vực quản lý hành chính về ANTT. Công an tỉnh đã vận động thu hồi 345 súng tự chế các loại, 4kg thuốc súng, 15kg bi sắt, 574 kíp nổ, 52 gói hạt kích nổ, 22 quả pháo cối, 3,8kg diêm sinh, góp phần loại bỏ các yếu tố phức tạp nảy sinh tại cơ sở... Những thành tích trên của Công an tỉnh Điện Biên đã giữ ổn định chính trị, an ninh, trật tự trên địa bàn, góp phần tích cực phát triển kinh tế, xã hội địa phương.


Cục Tham mưu, tác chiến, Bộ Tư lệnh CSCĐ: Tham mưu đúng, phát huy thành tích của lực lượng Cảnh sát cơ động

Năm 2015, Cục Tham mưu, tác chiến đã chủ động tham mưu cho Bộ Tư lệnh CSCĐ chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, CSCĐ Công an các địa phương triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, chủ động phòng ngừa, đấu tranh với hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, kiềm chế hoạt động của các loại tội phạm, kịp thời tham mưu cho Bộ Tư lệnh các chương trình, kế hoạch, phương án sẵn sàng xử lý các tình huống phức tạp về ANTT, không để bị động, bất ngờ. 

Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc và CSCĐ Công an các địa phương thực hiện nghiêm túc Điện, Mệnh lệnh của lãnh đạo Bộ về mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, giữ gìn ANTT; tổ chức lực lượng ứng trực và vũ trang canh gác bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu quan trọng, các sự kiện chính trị, xã hội trong nước, quốc tế tổ chức tại Việt Nam và hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước…

CSCĐ luyện tập sẵn sàng chiến đấu.

Điểm nổi bật trong công tác huấn luyện, hướng dẫn nghiệp vụ, Cục đã tham mưu cho Bộ tuyển chọn, huấn luyện các khối của lực lượng CAND tham gia diễu binh, diễu hành cấp Nhà nước tại Lễ kỷ niệm 40 năm giải phóng hoàn toàn Miền Nam, thống nhất đất nước, lễ kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2-9 và thực hiện nhiệm vụ tại lễ khai mạc Đại hội khỏe “Vì An ninh Tổ quốc” lần thứ VII đạt mục tiêu, yêu cầu đề ra. 

Đây là đợt huy động số lượng CBCS Công an đông nhất từ trước đến nay thực hiện nhiệm vụ diễu binh tại lễ kỷ niệm với 29 khối, hơn 6.000 CBCS, học viên tham gia, trong điều kiện đơn vị mới thành lập còn nhiều khó khăn, thời tiết khắc nghiệt, song với sự chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, lãnh đạo Bộ Tư lệnh, tinh thần trách nhiệm cao của cấp ủy, thủ trưởng các đơn vị, chỉ huy các khối, cũng như toàn thể cán bộ, chiến sĩ tham gia, do đó, đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, được các cấp ghi nhận, đánh giá cao. Chủ động thực hiện tốt công tác hậu cần, tài chính đảm bảo phục vụ các nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất của đơn vị.

Năm 2016, Cục Tham mưu, tác chiến chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu cho lãnh đạo các cấp để lực lượng CSCĐ triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp, đảm bảo an ninh, trật tự không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống..


Cục Tham mưu, tác chiến, Bộ Tư lệnh CSCĐ: Tham mưu đúng, phát huy thành tích của lực lượng Cảnh sát cơ động

Năm 2015, Cục Tham mưu, tác chiến đã chủ động tham mưu cho Bộ Tư lệnh CSCĐ chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, CSCĐ Công an các địa phương triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, chủ động phòng ngừa, đấu tranh với hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, kiềm chế hoạt động của các loại tội phạm, kịp thời tham mưu cho Bộ Tư lệnh các chương trình, kế hoạch, phương án sẵn sàng xử lý các tình huống phức tạp về ANTT, không để bị động, bất ngờ. Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc và CSCĐ Công an các địa phương thực hiện nghiêm túc Điện, Mệnh lệnh của lãnh đạo Bộ về mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, giữ gìn ANTT; tổ chức lực lượng ứng trực và vũ trang canh gác bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu quan trọng, các sự kiện chính trị, xã hội trong nước, quốc tế tổ chức tại Việt Nam và hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước…

Điểm nổi bật trong công tác huấn luyện, hướng dẫn nghiệp vụ, Cục đã tham mưu cho Bộ tuyển chọn, huấn luyện các khối của lực lượng CAND tham gia diễu binh, diễu hành cấp Nhà nước tại Lễ kỷ niệm 40 năm giải phóng hoàn toàn Miền Nam, thống nhất đất nước, lễ kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2-9 và thực hiện nhiệm vụ tại lễ khai mạc Đại hội khỏe “Vì An ninh Tổ quốc” lần thứ VII đạt mục tiêu, yêu cầu đề ra. Đây là đợt huy động số lượng CBCS Công an đông nhất từ trước đến nay thực hiện nhiệm vụ diễu binh tại lễ kỷ niệm với 29 khối, hơn 6.000 CBCS, học viên tham gia, trong điều kiện đơn vị mới thành lập còn nhiều khó khăn, thời tiết khắc nghiệt, song với sự chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, lãnh đạo Bộ Tư lệnh, tinh thần trách nhiệm cao của cấp ủy, thủ trưởng các đơn vị, chỉ huy các khối, cũng như toàn thể cán bộ, chiến sĩ tham gia, do đó, đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, được các cấp ghi nhận, đánh giá cao. Chủ động thực hiện tốt công tác hậu cần, tài chính đảm bảo phục vụ các nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất của đơn vị.

Năm 2016, Cục Tham mưu, tác chiến chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu cho lãnh đạo các cấp để lực lượng CSCĐ triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp, đảm bảo an ninh, trật tự không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống... (Nhóm PV)

Cục Tham mưu, tác chiến, Bộ Tư lệnh CSCĐ: Tham mưu đúng, phát huy thành tích của lực lượng Cảnh sát cơ động

Năm 2015, Cục Tham mưu, tác chiến đã chủ động tham mưu cho Bộ Tư lệnh CSCĐ chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, CSCĐ Công an các địa phương triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, chủ động phòng ngừa, đấu tranh với hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, kiềm chế hoạt động của các loại tội phạm, kịp thời tham mưu cho Bộ Tư lệnh các chương trình, kế hoạch, phương án sẵn sàng xử lý các tình huống phức tạp về ANTT, không để bị động, bất ngờ. Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc và CSCĐ Công an các địa phương thực hiện nghiêm túc Điện, Mệnh lệnh của lãnh đạo Bộ về mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, giữ gìn ANTT; tổ chức lực lượng ứng trực và vũ trang canh gác bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu quan trọng, các sự kiện chính trị, xã hội trong nước, quốc tế tổ chức tại Việt Nam và hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước…

Điểm nổi bật trong công tác huấn luyện, hướng dẫn nghiệp vụ, Cục đã tham mưu cho Bộ tuyển chọn, huấn luyện các khối của lực lượng CAND tham gia diễu binh, diễu hành cấp Nhà nước tại Lễ kỷ niệm 40 năm giải phóng hoàn toàn Miền Nam, thống nhất đất nước, lễ kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2-9 và thực hiện nhiệm vụ tại lễ khai mạc Đại hội khỏe “Vì An ninh Tổ quốc” lần thứ VII đạt mục tiêu, yêu cầu đề ra. Đây là đợt huy động số lượng CBCS Công an đông nhất từ trước đến nay thực hiện nhiệm vụ diễu binh tại lễ kỷ niệm với 29 khối, hơn 6.000 CBCS, học viên tham gia, trong điều kiện đơn vị mới thành lập còn nhiều khó khăn, thời tiết khắc nghiệt, song với sự chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, lãnh đạo Bộ Tư lệnh, tinh thần trách nhiệm cao của cấp ủy, thủ trưởng các đơn vị, chỉ huy các khối, cũng như toàn thể cán bộ, chiến sĩ tham gia, do đó, đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, được các cấp ghi nhận, đánh giá cao. Chủ động thực hiện tốt công tác hậu cần, tài chính đảm bảo phục vụ các nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất của đơn vị.

Năm 2016, Cục Tham mưu, tác chiến chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu cho lãnh đạo các cấp để lực lượng CSCĐ triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp, đảm bảo an ninh, trật tự không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống... (Nhóm PV)

Đ.Trường
.
.
.