Hội nghị Hợp tác và Phát triển các tỉnh biên giới Việt Nam – Campuchia lần thứ 8

Thứ Tư, 28/10/2015, 17:28
Ngày 28/10 Hội nghị hợp tác và phát triển các tỉnh biên giới Việt Nam – Campuchia lần thứ 8 được tổ chức tại TP Hồ Chí Minh.
Phó Thủ tướng – Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh và ngài Samdech Krolahom Sar Kheng, Phó Thủ tướng – Bộ trưởng Bộ Nội vụ Vương quốc Campuchia đồng chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị còn có đại diện một số bộ, ngành liên quan. Về phía Bộ Công an có Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an và lãnh đạo các tỉnh biên giới Việt Nam – Campuchia.

Trong bầu không khí trang trọng, thắm tình hữu nghị và hiểu biết lẫn nhau, 2 bên đều có nhận thức về tầm quan trọng của mối quan hệ và sự hợp tác giữa các tỉnh biên giới 2 nước đã góp phần quan trọng vào việc củng cố, tăng cường mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết truyền thống ngày càng sâu sắc giữa 2 nước.

Phó Thủ tướng – Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh phát biểu bế mạc hội nghị.

Hai bên bày tỏ vui mừng và mong muốn nỗ lực xây dựng và gìn giữ, bảo vệ biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển cũng như mang lại lợi ích cho 2 dân tộc và nhân dân 2 nước.

Trong 3 năm gần dây, kim ngạch thương mại song phương 2 nước đạt bình quân 3,34 tỷ USD/năm,tăng trưởng thương mại đạt bình quân 5,8%/năm. Tính đến hết tháng 9 năm nay, đã có 172 dự án đầu tư của DN Việt Nam sang Campuchia với tổng vốn đạt 3,61 tỷ USD, đứng thứ 2 trong số các quốc gia, vùng lãnh thổ đầu tư vào Campuchia. Trong đó, nhiều dự án đã phát huy hiệu quả, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của Campuchia. Đây cũng là cơ sở để các bên bày tỏ quyết tâm đưa kim ngạch thương mại 2 nước đạt 5 tỷ USD trong thời gian tới.

Phó Thủ tướng – Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh và ngài Samdech Krolahom Sar Kheng, Phó Thủ tướng – Bộ trưởng Bộ Nội vụ Vương quốc Campuchia đồng chủ trì hội nghị.

Để đạt được mục tiêu trên, ngoài việc bày tỏ sự ủng hộ các tỉnh biên giới tăng cường hợp tác, trao đổi thông tin nhằm nâng cao việc kiểm soát hàng hóa, người và phương tiện qua lại cửa khẩu biên giới, hai bên cùng nhất trí củng cố và tăng cường hợp tác về kinh tế - văn hóa - xã hội... Hai bên cũng khẳng định sẽ tiếp tục cố gắng giải quyết vấn đề biên giới còn tồn tại dựa trên cơ sở các Hiệp ước, Hiệp định và các thỏa thuận đã ký giữa 2 nước. Cùng tăng cường mối quan hệ chặt chẽ trong hợp tác về an ninh- quốc phòng nhằm duy trì và ổn định an ninh, trật tự tại khu vực biên giới…

Các đại biểu dự hội nghị.

Phát biểu bế mạc Hội nghị, Phó Thủ tướng - Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh đề nghị các bộ ngành địa phương biên giới 2 nước quán triệt sâu sắc phương châm: Láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện bền vững lâu dài giữa Việt Nam - Campuchia; khắc phục mọi khó khăn, tích cực phối hợp chân thành, thông cảm lẫn nhau để triển khai hiệu quả phương hướng, biện pháp đã được đề ra tại hội nghị lần này.

Đức Thắng
.
.
.