Hội thảo "50 năm Chiến thắng Đồng Lộc - Giá trị lịch sử và hiện thực"

Thứ Bảy, 21/07/2018, 09:40
Hội thảo được tổ chức vào ngày 20-7 tại thành phố Hà Tĩnh do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Tỉnh ủy Hà Tĩnh và báo Nhân dân phối hợp tổ chức. 

Tham dự hội thảo có đồng chí GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh, Báo Nhân dân, Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam cùng nhiều nhà khoa học, các nhân chứng lịch sử…

Hội thảo là một trong những hoạt động thiết thực nhân kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Đồng Lộc.

Theo ban tổ chức, hội thảo là một trong những hoạt động thiết thực nhân kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Đồng Lộc (24-7-1968 - 24-7-2018). Tại hội thảo, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng cho rằng, hội thảo lần này khẳng định chủ trương đúng đắn, sự sáng tạo trong sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với mặt trận giao thông vận tải trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước; khẳng định tầm vóc lịch sử; ý nghĩa to lớn của chiến thắng Đồng Lộc trong cuộc kháng chiến chống Mỹ; tri ân, tôn vinh cống hiến, hy sinh của các lực lượng vũ trang và nhân dân, đặc biệt là tấm gương anh dũng của 10 nữ thanh niên xung phong hy sinh tại Ngã ba Đồng Lộc. 

Qua đó, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, ý chí kiên cường, bất khuất cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh, ông Lê Đình Sơn khẳng định: Chiến thắng Đồng Lộc khẳng định sự lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn, sáng tạo của Đảng ta, phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn quân, toàn dân, quyết tâm đánh thắng hành động “leo thang chiến tranh” cao nhất của đế quốc Mỹ trong trong chiến tranh xâm lược Việt Nam. 

Hội thảo đã tiếp nhận 34 báo cáo khoa học, trong đó có 10 báo cáo khoa học được trình bày trực tiếp đã làm rõ và khẳng định nhiều nội dung quan trọng, nhiều tư liệu về lực lượng thanh niên xung phong - đơn vị chủ lực trong thực hiện nhiệm vụ đảm bảo mạch máu giao thông, phục vụ xe và bộ đội hành quân vào Nam, với khí thế “3 sẵn sàng” và ý chí “Tất cả vì miền Nam ruột thịt” đã quyết tâm bám đường, bám cầu để bảo đảm cho xe thông tuyến không quản ngày đêm.

L.Hồng-N.Vy
.
.
.