Quyết thu hẹp “vùng đỏ” và mở rộng “vùng xanh” cho TP Hồ Chí Minh

Thứ Bảy, 24/07/2021, 18:54
Đây là chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 tại buổi kiểm tra công tác phòng chống dịch ở huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh ngày 24/7. 


Cùng đi có đại diện lãnh đạo UBND TP Hồ Chí Minh cùng một số sở, ngành liên quan.


Đến thăm hai khu thu dung F0 đặt ở trường Tiểu học Tân Thành và Trường THCS thị trấn (huyện Củ Chi), Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã trò chuyện, động viên người nhiễm COVID-19 đang được cách ly, theo dõi sức khoẻ; mong bà con tuân thủ đầy đủ các hướng dẫn của y, bác sĩ, tăng cường vận động, giữ gìn sức khỏe thể chất, tinh thần, khi xuất hiện triệu chứng thì cần báo ngay cho nhân viên y tế.
 Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam thăm hỏi, động viên người dân trong khu cách ly tại Trường Tiểu học Tân Thành, thị trấn Củ Chi.

Chia sẻ với khó khăn, vất vả của đội ngũ y, bác sĩ và các lực lượng làm nhiệm vụ tại khu thu dung, Phó Thủ tướng mong anh, chị, em nỗ lực, cố gắng hơn nữa, theo dõi sát, xử lý kịp thời những trường hợp có triệu chứng chuyển nặng. Mục tiêu của các khu thu dung người nhiễm COVID-19 không có triệu chứng là hạn chế tối đa số trường hợp chuyển thành có triệu chứng, tuyệt đối không để tình trạng do thăm khám không kịp thời mà chậm chuyển lên tuyến cao hơn.

Đến điểm phong tỏa 17 hộ dân có 52 nhân khẩu (tổ 6, khu phố 1, đường Đỗ Ngọc Du, thị trấn Củ Chi), nơi đã phát hiện 1 F0, 5 F1 và 12 F2, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đề nghị tập trung lực lượng xét nghiệm, truy vết đến cùng, không để lây lan sang các khu khác.
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam kiểm tra tại khu cách ly Trường THCS thị trấn (huyện Củ Chi)

Sau khi đi kiểm tra một số điểm, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã làm việc với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-1 huyện Củ Chi. 

Báo cáo với đoàn công tác, Chủ tịch UBND huyện Phạm Thị Thanh Hiền cho biết, từ ngày 29/4 đến nay huyện ghi nhận 968 F0. Toàn huyện còn 284 điểm phong tỏa, với 3.563 hộ, 10.312 người. Trong 21 xã, thị trấn của huyện, có 4 đơn vị nguy cơ rất cao, 4 đơn vị nguy cơ cao, 12 đơn vị có nguy cơ, 1 đơn vị ở trạng thái bình thường mới. Huyện đã triển khai các phương án cách ly, theo dõi F1 tại nhà, trong các doanh nghiệp trong tình huống dịch bệnh diễn biến phức tạp hơn.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam thăm hỏi, động viên lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát dịch ở Củ Chi.

Trong lĩnh vực sản xuất, Củ Chi có 6.647 doanh nghiệp với trên 150.000 lao động, trong đó 40 doanh nghiệp đã ghi nhận ca nhiễm. Đáng chú ý, trong số những công ty đăng ký sản xuất theo mô hình “3 tại chỗ”, “1 cung đường, 2 điểm đến”, lực lượng chống dịch đã phát hiện nhiều cơ sở vi phạm, có người lao động bị nhiễm COVID-19, chuyển cơ quan chức năng truy tố 3 doanh nghiệp. Huyện đã thành lập các tổ công tác liên ngành để kiểm tra, giám sát hoạt động phòng, chống dịch tại doanh nghiệp, khu công nghiệp.

Về vấn đề tiêm vaccine phòng COVID-19, lãnh đạo huyện Củ Chi đề nghị bổ sung đối tượng tiêm vaccine là các hộ bán hàng tạp hoá, quán ăn, thu mua sữa bò… lãnh đạo thành phố đồng ý cho huyện triển khai nhưng phải công khai, minh bạch, thông tin đầy đủ đến người dân.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đánh giá cao công tác phòng, chống dịch COVID-19 của huyện Củ Chi thời gian qua đạt nhiều kết quả tích cực; giữ vững nhiều “vùng xanh”, thu nhỏ dần các “vùng đỏ”; đặc biệt công tác chăm lo đời sống cho người yếu thế, bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh được huyện thực hiện tốt…

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chỉ đạo tại cuộc họp.

Tuy nhiên, Phó Thủ tướng cho rằng công tác lấy mẫu xét nghiệm dù được triển khai tương đối tốt, nhưng việc trả kết quả có lúc, có thời điểm mất gần 1 tuần mới có kết quả là chưa đạt yêu cầu. Do đó, cần phải được chấn chỉnh ngay, chậm trễ sẽ dẫn đến nhiều hệ luỵ không tốt cho công tác phòng chống dịch của địa phương.

 Phó Thủ tướng đề nghị Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Ngô Minh Châu chỉ đạo hỗ trợ xét nghiệm cho huyện Củ Chi để củng cố các khu vực an toàn vững chắc, khoanh chặt, từng bước làm sạch các ổ dịch, khu phong tỏa.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cũng cho biết có nhiều phản ánh của người dân về những bất cập, vướng mắc trong cung cấp hàng hóa, lương thực, thực phẩm đáp ứng nhu cầu thiết yếu cho người dân trong thời gian thực hiện Chỉ thị 16. Vì vậy, huyện cần tiếp tục tăng cường tuyên truyền người dân chấp hành nghiêm Chỉ thị 16, người dân chỉ ra ngoài khi thực sự cần thiết, khi cần cấp cứu y tế hay mua lương thực, thực phẩm, hàng hóa thiết yếu. 

Huyện cần tăng cường đội ngũ vận chuyển hàng bằng xe hai bánh (shipper) đúng mục đích, phát huy thế mạnh công nghệ. Mục tiêu là tiếp tục giảm lưu lượng giao thông, bảo đảm thực đúng yêu cầu giãn cách của Chỉ thị 16 nhưng người dân vẫn có được đầy đủ hàng hoá đáp ứng nhu cầu thiết yếu của đời sống hàng ngày.

Đối với hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp, Phó Thủ tướng yêu cầu phải bảo đảm an toàn dịch bệnh tuyệt đối. Ngoài mô hình “3 tại chỗ”, “1 cung đường 2 điểm đến”, thì những doanh nghiệp nằm trong vùng an toàn phải có giải pháp cụ thể. Dựa trên chủ trương, văn bản chỉ đạo, địa phương phải căn cứ trên tình hình thực tế để có những giải pháp phù hợp, sát thực tiễn.

Những hướng dẫn của Trung ương, Bộ Y tế, thành phố dù điều chỉnh liên tục nhưng nếu chưa tối ưu thì những quận, huyện như Củ Chi phải mạnh dạn, linh hoạt, vừa làm, vừa điều chỉnh; đồng thời tổng hợp báo cáo cấp trên để kịp thời tháo gỡ, mục đích cuối cùng hiệu quả là trên hết.

Huyện cũng phải có kế hoạch chi tiết về nhân lực, trang thiết bị cần hỗ trợ, nhất là phải thiết lập ngay hệ thống ôxy tập trung để điều trị hiệu quả các trường hợp chuyển nặng, không để nặng hơn. Làm việc cụ thể, chi tiết với đại diện của Bộ Y tế hỗ trợ trên địa bàn về nhu cầu chi viện nhân lực, máy móc sao cho "đúng chỗ, đúng người, đúng việc".

Theo Phó Thủ tướng, thành phố không được có tư tưởng áp dụng các biện pháp chống dịch giống như những khu vực mà dịch đã ngấm rất sâu, rất nặng. Những vùng còn an toàn như huyện Củ Chi, Cần Giờ và một số khu vực nhỏ trên địa bàn thành phố vẫn phải kiên trì chiến lược: Ngăn chặn - Phát hiện - Truy vết - Khoanh vùng - Cách ly và dập dịch, tương tự với các địa phương khác trên cả nước, quyết thu hẹp “vùng đỏ” và mở rộng “vùng xanh” cho TP Hồ Chí Minh.


Nguyễn Cảnh
.
.
.