Thúc đẩy Hiệp định hợp tác đấu tranh phòng, chống tội phạm Việt Nam - Myanmar

Chủ Nhật, 24/07/2016, 07:56
Nhận lời mời của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Myanmar Kyaw Swe, từ ngày 22 - 23-7, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an Việt Nam dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam thăm, làm việc với Bộ Nội vụ Cộng hòa Liên bang Myanmar. Đại sứ Việt Nam tại Myanmar Phạm Thanh Dũng tham gia hoạt động của Đoàn.

 

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành mong muốn lãnh đạo Bộ Nội vụ Myanmar tiếp tục quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện về mọi mặt để các cơ quan hữu quan của Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Myanmar tăng cường hợp tác về an ninh, trật tự; vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì sự ổn định của khu vực và trên thế giới theo đúng nội dung trong Hiệp định hợp tác phòng chống tội phạm mà Việt Nam và Myanmar đã ký kết.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành cùng Bộ trưởng Bộ Nội vụ Myanmar Kyaw Swe, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Myanmar Aung Soe tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Myanmar  Kyaw Swe và Thứ trưởng Bộ Nội vụ Myanmar Aung Soe khẳng định: Thực hiện các cơ chế hợp tác giữa hai Bộ, quan hệ hợp tác giữa Bộ Nội vụ Myanmar và Bộ Công an Việt Nam đã không ngừng được mở rộng, củng cố và phát triển trên các lĩnh vực đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ an ninh trật tự. Hai bên đã tập trung trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm, phối hợp tốt trong đấu tranh chống các loại tội phạm; giải quyết các vấn đề liên quan đến an ninh, trật tự của hai nước cũng như thường xuyên ủng hộ nhau trên các diễn đàn quốc tế.

Đặc biệt, hai bên tiếp tục duy trì các cuộc gặp cấp Bộ trưởng luân phiên 2 năm một lần và Đối thoại An ninh cấp Thứ trưởng luân phiên 1 năm một lần; tiếp tục phối hợp xây dựng và hoàn thiện khuôn khổ pháp lý lâu dài cho các hoạt động phối hợp đấu tranh phòng, chống tội phạm và hợp tác tư pháp hình sự giữa hai nước.

Đồng thời đánh giá cao kết quả hợp tác đạt được trong thời gian qua và mong muốn hai bên tiếp tục tăng cường quan hệ hợp tác truyền thống, gắn bó giữa hai bộ nhằm đảm bảo an ninh, trật tự, góp phần vào sự phát triển của mỗi quốc gia.

PV
.
.
.