Tuyên dương 100 gương sáng phụ nữ dân tộc tiêu biểu

Thứ Bảy, 16/04/2016, 08:04
Nhân kỷ niệm Ngày văn hóa các dân tộc Việt Nam (19-4), ngày 15-4, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam TP Hồ Chí Minh đã tổ chức Liên hoan “Gương sáng phụ nữ dân tộc” lần VI với sự tham dự 400 đại diện cho hơn 53.600 phụ nữ dân tộc trên địa bàn thành phố.


Liên hoan diễn ra các hoạt động sôi nổi như giới thiệu các món bánh truyền thống của các dân tộc, giao lưu văn nghệ và giới thiệu nét đẹp văn hóa truyền thống các dân tộc, giao lưu các gương điển hình phụ nữ dân tộc tiêu biểu. 

Đặc biệt, Liên hoan cũng đã tuyên dương 100 gương sáng phụ nữ dân tộc tiêu biểu trên các lĩnh vực, đạt thành tích nổi bật trong các lĩnh vực công tác Hội, xây dựng gia đình hạnh phúc, nuôi dạy con ngoan, kinh doanh thành đạt… 

Đây là những tấm gương tiêu biểu, những người đã không ngừng vươn lên khắc phục khó khăn, làm tốt vai trò người công dân, góp phần tích cực vào quá trình xây dựng, phát triển thành phố.

Theo Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam TP Hồ Chí Minh, hoạt động chăm lo cho phụ nữ dân tộc của các cấp hội những năm qua đã tạo điều kiện cho chị em phụ nữ dân tộc phát triển kinh tế gia đình, vươn lên làm giàu chính đáng, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc. 

iêng trong năm 2015, tổng kinh phí các cấp hội chăm lo cho phụ nữ dân tộc là 2,3 tỷ đồng, trong đó hỗ trợ vốn cho 400 chị được trợ vốn, trao hơn 200 suất học bổng Nguyễn Thị Minh Khai cho con phụ nữ dân tộc có hoàn cảnh khó khăn; xây dựng và sửa chữa 9 mái ấm tình thương cho gia đình hội viên phụ nữ dân tộc thiểu số; tổ chức nhiều chuyên đề về sức khỏe, khám bệnh cho hàng ngàn phụ nữ dân tộc….

Thu Hoài
.
.
.