Căng thẳng ngoại giao phủ bóng Thượng đỉnh Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh

Thứ Hai, 10/12/2018, 06:49
Ngày 9-12, Hội nghị Thượng đỉnh Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) lần thứ 39 đã khai mạc tại thủ đô Riyadh, Saudi Arabia. Hội nghị đang bị phủ đóng đen trước những căng thẳng giữa Qatar với 4 thành viên của nhóm, vụ nhà báo người Saudi Arabia Jamal Khashoggi bị sát hại, hay mới nhất là việc Qatar rút khỏi Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC)...


Căng thẳng giữa Qatar và bộ tứ Arab gồm Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE), Saudi Arabia, Barain và Ai Cập – nước không phải thành viên GCC - bắt đầu từ ngày 5-6-2017, khi 4 nước này cắt đứt quan hệ ngoại giao với Qatar, cáo buộc chính quyền Qatar ủng hộ các nhóm khủng bố trong khu vực, can thiệp vào công việc nội bộ của các nước này và hậu thuẫn các nhóm phá hoại ổn định chính trị.

Động thái này đã dẫn tới một cuộc tranh cãi ngoại giao tồi tệ nhất trong nhiều năm qua tại khu vực vùng Vịnh. Các nước Arab trên đã áp đặt nhiều biện pháp trừng phạt, trong đó có việc đóng cửa khẩu biên giới trên bộ, đóng cửa không phận đối với máy bay của Qatar và trục xuất công dân nước này.

Qatar luôn bác bỏ những cáo buộc nói trên và cho rằng, những nước này muốn xâm phạm chủ quyền của Qatar. Nhiều nỗ lực ngoại giao đã được thúc đẩy, nhưng cho đến nay chưa mang lại kết quả. Quốc vương Saudi Arabia Salman bin Abdul Aziz mới đây đã mời Tiểu vương Qatar tham dự Hội nghị Thượng đỉnh GCC, song phía Qatar chưa trả lời là sẽ cử đại diện ở cấp nào tham dự.

Các nhà phân tích cho rằng, có thể Tiểu vương Qatar sẽ tham dự nhưng nếu điều đó xảy ra thì chỉ mang tính “nghi thức”. Do đó, các nhà phân tích nhận định hội nghị sẽ không tạo ra bất kỳ đột phá nào.

Hội nghị Thượng đỉnh GCC lần thứ 38 tại Kuwait.

Không chỉ căng thẳng giữa Qatar và bộ tứ Arab, mà ngay trong nội bộ GCC cũng đang có nhiều bất đồng trong các vấn đề từ chính trị tới kinh tế. Có thể thấy khi tới sát ngày diễn ra Hội nghị mà các nước vẫn chưa thống nhất được chương trình nghị sự.

Đáng chú ý hơn, đây là Hội nghị Thượng đỉnh nhưng theo các nhà phân tích, có thể một số nước lại cử đại diện tham dự như đã từng làm tại hội nghị GCC lần thứ 38 tại Kuwait năm 2017. Điều đó cho thấy lãnh đạo 6 nước GCC chưa thể ngồi cùng vào một bàn và càng khó có thể giải quyết các xung đột, mâu thuẫn nội khối.

Thứ hai, dự kiến ban đầu Oman sẽ tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh lần này, nhưng Saudi Arabia đã viện dẫn các lý do để đăng cai tổ chức cuộc họp tại trụ sở GCC ở Riyadh. Động thái bất ngờ và là lần đầu tiên này của Saudi Arabia được các nhà quan sát cho rằng có mục đích nhằm đảm bảo sự tham gia của các đại diện cấp cao các nước thành viên.

Thứ ba, hội nghị lần này được hy vọng có thể giải quyết cuộc khủng hoảng ở vùng Vịnh và các bất đồng mà nổi lên là căng thẳng giữa Qatar và bộ tứ Arab. Tuy nhiên, Saudi Arabia và UAE đã phủ đầu rằng, cuộc xung đột với Qatar không phải là ưu tiên hàng đầu đối với họ. Điều đó cho thấy, các bên chưa sẵn sàng ngồi vào bàn đàm phán để hàn gắn những rạn nứt kéo dài 18 tháng qua.

Liên quan tới vụ nhà báo Jamal Khashogi bị sát hại, rõ ràng đây là một vấn đề hết sức phức tạp và nhạy cảm. Dù nguyên nhân chính đằng sau vụ sát hại này là gì, ai là kẻ chủ mưu và toàn bộ sự thật chưa được công khai thì hình ảnh và uy tín của Saudi Arabia đã bị ảnh hưởng. Ngay cả đồng minh của Saudi Arabia là Mỹ cũng cho rằng Thái tử Mohammed bin Salman phải chịu trách nhiệm về vụ giết hại nhà báo Jamal Khashoggi và uy tín Saudi Arabia đã mất.

Tuy nhiên, ở góc độ khu vực, các nước trong khối GCC cho rằng, đây là công việc nội bộ của Saudi Arabia và tôn trọng sự thật. Các nước này chỉ tuyên bố đề nghị làm rõ vụ việc và ủng hộ các bên liên quan điều tra toàn bộ sự thật.

Việc Qatar tuyên bố rút khỏi OPEC trong khi chỉ còn vài ngày diễn ra Hội nghị GCC là một ẩn ý, mặc dù Bộ trưởng Năng lượng Qatar Saad Al Kaabi nói rằng quyết định này không liên quan đến việc tẩy chay của bộ tứ Arab. Trước hết, các nhà phân tích cho rằng, quyết định này sẽ mang lại sự độc lập hơn đối với Qatar về sản xuất dầu và khí đốt, cũng như sẽ có lợi cho nền kinh tế nước này.

Là nước đứng thứ 15 trong bảng xếp hạng các nước sản xuất dầu mỏ lớn nhất OPEC, trong đó cung cấp cho thị trường năng lượng khoảng 2% tổng sản lượng, nên việc Qatar rút sẽ ảnh hưởng đến Tổ chức OPEC nhiều hơn ảnh hưởng đến thị trường dầu mỏ.

Điều đáng lo ngại là quyết định này có thể tạo hiệu ứng cho các nước khác rút khỏi OPEC, Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ Arab và tạo ra những xáo trộn trên thị trường dầu mỏ thế giới. Nhiều quốc gia cũng có thể rút khỏi diễn đàn các nước xuất khẩu khí đốt dự kiến sẽ được tổ chức tại Doha vào năm tới.

Nhưng hơn hết, quyết định này của Qatar là một thông điệp tới Saudi Arabia rằng, Qatar sẽ chọn cách tốt nhất cho lợi ích của họ trong việc giảm hoặc tăng sản lượng dầu và khí đốt. Động thái này cũng được cho là có liên quan trực tiếp đến cuộc khủng hoảng vùng Vịnh khi các nước cô lập Qatar.

Đó là chưa kể Qatar có thể sẽ tuyên bố rút khỏi GCC nếu căng thẳng không được giải quyết. Quyết định rời OPEC của Qatar được cho là cách để quốc gia này củng cố uy tín và vị thế trên bản đồ chính trị khu vực và thế giới khi Qatar đứng thứ 5 trên thế giới trong lĩnh vực khí đốt tự nhiên.

Các chuyên gia cho rằng, dường như Qatar đang muốn các nước thấy vai trò của mình trong khối GCC, khối OPEC và muốn lập lại trật tự ưu tiên dựa trên lợi ích quốc gia. Điều đó khiến cho cuộc khủng hoảng vùng Vịnh vốn đang khủng hoảng lại càng thêm bế tắc.

Được thành lập năm 1980, GCC gồm các thành viên Saudi Arabia, Barain, Oman, Qatar, UAE và Kuwait, với mục tiêu đối phó với các nước láng giềng lớn hơn là Iran và Iraq.

PV (tổng hợp)
.
.
.