Hàng loạt bang Mỹ thừa nhận bị tin tặc tấn công trong cuộc bầu cử Tổng thổng

Thứ Bảy, 23/09/2017, 11:00
Wisconsin, Ohio, California và 10 bang khác tại Mỹ hôm 22-9 (giờ địa phương) lên tiếng khẳng định tin tặc đã nhắm vào hệ thống đăng ký cử tri của những bang này trong năm 2016, nâng tổng số bang bị tấn công lên 21.

Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS) hôm 22-9 xác nhận đã thông báo tới các bang của Mỹ về hoạt động tấn công hệ thống bầu cử do tin tặc thực hiện trong cuộc bầu cử tổng Thống Mỹ 2016 song từ chối công bố tên các bang.

Cùng ngày, các bang Alabama, Alaska, Colorado, Connecticut, Florida, Minnesota, Texas và Washington cũng lên tiếng xác nhận họ bị tấn công bởi các hacker nhưng khẳng định những kẻ này đã không thành công.

Người dân Mỹ đi bỏ phiếu bầu cử Tổng thống năm 2016. Ảnh: Reuters

Hội Liên hiệp Báo chí Mỹ cũng cho biết 8 bang khác tại Mỹ là mục tiêu của tin tặc trong đợt bầu cử năm 2016, gồm Iowa, Maryland, North Dakota, Pennsylvania, Delaware, Oregon, Oklahoma và Virginia, cùng 2 bang Arizona và Illinois thừa nhận hồi năm ngoái, nâng tổng số các bang tại Mỹ bị tin tặc tấn công lên 21. 

Ngoại trưởng bang California Alex Padilla khẳng định các tin tặc đã tìm cách quản trị hệ thống bầu cử tại bang nhưng không thể vượt qua "tường chắn" an ninh.

Bộ An ninh Nội địa cũng nói rằng các tin tặc chỉ thực hiện được một vài bước tấn công sơ bộ và gây tổn hại đến một lượng máy tính rất nhỏ tại các bang.

Chủ tịch Hiệp hội các Nhà quản lý Bầu cử Mỹ khẳng định: "Không có bằng chứng nào cho thấy Nga đã thay đổi phiếu bầu hay thay đổi đăng ký bầu cử".

Trước đó, hồi tháng 6, Bộ An ninh Nội địa Mỹ thông báo với Quốc hội rằng 21 bang đã bị tấn công mạng trong cuộc bầu cử Tổng thống 2016, mặc dù một vài hệ thống đã bị xâm nhập nhưng không có bằng chứng cho thấy kết quả bỏ phiếu bị thao túng. 

Các cơ quan tình báo Mỹ đã kết luận rằng điện Kremlin đứng sau chiến dịch tấn công mạng nhằm hỗ trợ cho ứng viên Donald Trump trong cuộc bầu cử Mỹ 2016.

Tuy nhiên, Nga đã nhiều lần bác bỏ các cáo buộc mà nước này cho là "vô căn cứ".

Thượng nghị sĩ Mỹ Mark Warner vào hôm 22/9 đã ra thông cáo nói rằng “thật không thể chấp nhận được khi mất tới gần 2 năm sau bầu cử, người ta mới thông báo cho các bang về việc hệ thống bầu cử của họ đã bị tin tặc đưa vào tầm ngắm”.

Lãnh đạo bang Colorado cho biết, DHS thông báo cho họ rằng bang này chỉ bị tin tặc lướt qua (thăm dò hệ thống nhưng không tấn công, xâm nhập).

Còn đại diện của bang Connecticut thì cho biết, tin tặc Nga đã bị phát hiện và chặn khi cố gắng xâm nhập hệ thống của họ./.

Trung Hiếu/VOV.VNTheo Reuters

Bài liên quan

Video đang được xem nhiều
Ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của “công chúa tóc mây” từng bị hói đầu
VOV.VN - Cô Anastasia Sidorov, 23 tuổi, hiện là người mẫu của một hãng dầu gội đầu nhưng ít ai biết cô từng có thời gian suy sụp vì… hói đầu.

Thượng nghị sĩ Mỹ Mark Warner vào hôm 22/9 đã ra thông cáo nói rằng “thật không thể chấp nhận được khi mất tới gần 2 năm sau bầu cử, người ta mới thông báo cho các bang về việc hệ thống bầu cử của họ đã bị tin tặc đưa vào tầm ngắm”.

Lãnh đạo bang Colorado cho biết, DHS thông báo cho họ rằng bang này chỉ bị tin tặc lướt qua (thăm dò hệ thống nhưng không tấn công, xâm nhập).

Còn đại diện của bang Connecticut thì cho biết, tin tặc Nga đã bị phát hiện và chặn khi cố gắng xâm nhập hệ thống của họ./.

Trung Hiếu/VOV.VNTheo Reuters

Bài liên quan

Video đang được xem nhiều
Ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của “công chúa tóc mây” từng bị hói đầu
VOV.VN - Cô Anastasia Sidorov, 23 tuổi, hiện là người mẫu của một hãng dầu gội đầu nhưng ít ai biết cô từng có thời gian suy sụp vì… hói đầu.
An Nhiên (theo RT)
.
.
.