Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Hàn sẽ diễn ra vào ngày 22-5

Thứ Bảy, 05/05/2018, 07:31
Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ tổ chức hội đàm ở Washington cuối tháng này trước cuộc họp của ông Trump vối lãnh đạo Cộng hòa Dân chủ Nhân dân (CHDCND) Triều Tiên, Nhà Trắng cho biết hôm 4-5.

Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Mỹ sẽ diễn ra tại Nhà Trắng vào ngày 22-5.“Tổng thống Trump và Tổng thống Moon sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ về tình hình liên quan đến bán đảo Triều Tiên sau Hội nghị Thượng đỉnh liên Triều diễn ra vào ngày 27-4. Hai nhà lãnh đạo cũng sẽ thảo luận cuộc họp sắp tới của ngài Trump với lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un”, Nhà Trắng tuyên bố.

Ông Moon dự kiến sẽ báo cáo vắn tắt với người đồng cấp Mỹ Trump về kết quả cuộc họp lịch sử với lãnh đạo CHDCND Triều Tiên vào tuần qua.

Hai nhà lãnh đạo nhất tri theo đuổi “phi hạt nhân hóa hoàn toàn” trên bán đảo Triều Tiên và hướng đến một hiệp ước hòa bình trong năm nay để chính thức kết thúc Chiến tranh Triều Tiên 1950-53.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) tiếp người đồng cấp Hàn Quốc Moon Jae-in tại Nhà Trắng trong chuyến thăm Mỹ lần đầu tiên vào năm 2017. Ảnh: AP

Cuộc họp Trump-Kim sẽ được theo dõi sát để tạo ra các bước đi vững chắc cho việc loại bỏ chương trình vũ khí hạt nhân của Bình Nhưỡng.

Ông Trump cho biết hôm 4-5 rằng thời gian và địa điểm dành cho hội nghị thượng đỉnh đã được thiết lập và sớm được công bố.

Tổng thống Mỹ bày tỏ sự quan tâm đến việc tổ chức cuộc họp bên trong Khu phi Quân sự (DMZ) đang chia cắt hai miền Triều Tiên, địa điểm từng tổ chức hội nghị thượng đỉnh liên Triều.

Singapore cũng đang được xem xét, theo ông Trump.

“Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 3 giữa hai nhà lãnh đạo khẳng định sự tăng cường sức mạnh liên minh Mỹ-Hàn Quốc và làm sâu sắc thêm quan hệ hữu nghị giữa hai quốc gia chúng ta”, Nhà Trắng cho biết, điều này rõ ràng nhắc đến các cuộc họp trước đây của các nguyên thủ ở Seoul và Washington.

Moon và Trump cũng sẽ tổ chức hội đàm bên lề Hội nghị thượng đỉnh Đại hội đồng Liên hợp quốc ở New York vào tháng 9 năm nay.

Phạm Trúc
.
.
.