Hơn nửa số người trưởng thành ở Mỹ đã được tiêm vaccine chống COVID-19

Thứ Tư, 26/05/2021, 11:07
Theo dữ liệu từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ, hơn 129 triệu người trên 18 tuổi, tương đương một nửa số người trưởng thành ở nước này, hiện đã được tiêm chủng đầy đủ vaccine ngừa COVID-19.
Ảnh minh họa Getty Images. 

Dữ liệu của CDC cũng cho thấy 49,5% người Mỹ ở mọi lứa tuổi, khoảng 164 triệu người, đã được tiêm ít nhất một liều vaccine.

Mỹ bắt đầu chiến dịch tiêm chủng cho bất kỳ người nào trên 16 tuổi vào giữa tháng 4, trong khi đó, cách đây 2 tuần, Cục Quản lý Thực Dược phẩm (FDA) Mỹ, đã phê duyệt vaccine do Pfizer sản xuất cho bất kỳ ai trên 12 tuổi. Trẻ em dưới 12 tuổi chưa đủ điều kiện để tiêm vaccine COVID-19.

Theo CDC, tính đến hết ngày 25/5, khoảng 131 triệu người Mỹ, chiếm khoảng 39% dân số cả nước, đã được tiêm phòng đầy đủ.

Đội ngũ ứng phó COVID-19 của Nhà Trắng ngày 25/5 bày tỏ kỳ vọng sớm đạt được ngưỡng 50% dân số được tiêm chủng, gọi đây là một "cột mốc quan trọng" và hoan nghênh sự đóng góp của tất cả người dân Mỹ để đạt được mục tiêu này.

"Sự tiến bộ mà chúng ta đã đạt được ... là nhờ tất cả các bạn, những người đã tiêm chủng, những người đã đóng góp không chỉ cho sức khỏe của bản thân mà còn cho sức khỏe cả xã hội", cố vấn Nhà Trắng về COVID-19 Andy Slavitt cho biết ngày 25/5.

Tuy vậy, tỷ lệ tiêm chủng giữa các bang không giống nhau. Có 9 tiểu bang - New Mexico, Vermont, Hawaii, New Hampshire, Massachusetts, Connecticut, Maine, New Jersey và Rhode Island - có 70% dân số trưởng thành đã được tiêm ít nhất một liều vaccine COVID-19 tính đến ngày 23/5, theo CDC.

Ít nhất 25 tiểu bang và thủ đô Washington, D.C., hiện đã tiêm chủng đầy đủ cho ít nhất một nửa dân số trưởng thành với ít nhất một liều vaccine COVID-19.

Các trường hợp nhiễm và tử vong do COVID-19 đã giảm đáng kể kể từ khi vaccine được cung cấp rộng rãi hơn cho công chúng.

Trong khoảng thời gian từ ngày 1/4 đến ngày 22/5, số ca nhiễm mới trung bình trong 7 ngày giảm từ 65.697 xuống 25.843 và trong khi số ca tử vong giảm từ 861 xuống 556, theo dữ liệu của CDC.

Một số bang đã bắt đầu mở cửa lại nền kinh tế và bỏ chỉ định đeo khẩu trang cho những cá nhân được tiêm chủng đầy đủ.

Duy Tiến (Theo ABC News)
.
.
.