Mỹ hoan nghênh cuộc đàm phán lịch sử Afghanistan - Taliban

Thứ Sáu, 11/09/2020, 14:46
Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã hoan nghênh cuộc đàm phán hòa bình lịch sử được chờ đợi từ lâu giữa chính phủ Afghanistan và lực lượng nổi dậy Taliban khi đang trên đường tới sự kiện khai mạc ở thủ đô Doha của Qatar.
Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo. Ảnh Reuters. 

Mỹ đã cố gắng tạo điều kiện cho các cuộc đàm phán giữa hai bên tham chiến kể từ khi ký một thỏa thuận rút quân với Taliban hồi tháng 2, nhưng quá trình này đã bị ảnh hưởng do sự chậm trễ vì bất đồng về việc thả tù nhân.

“Chúng ta đã mất nhiều thời gian để đi từ ngày 29/2 để đến được hôm nay nhưng chúng tôi mong đợi sáng 12/9 tới Afghanistan sẽ ngồi vào bàn để chuẩn bị cho những cuộc thảo luận về cách đưa đất nước của họ tiến lên”, ông Pompeo cho phóng viên được biết, đồng thời nhấn mạnh, đây là một sự kiện “thực sự mang tính lịch sử”.

Việc ông đến Doha vào ngày 11/9 trùng với dịp kỷ niệm 19 năm ngày xảy ra vụ tấn công 11/9 nhằm vào Mỹ khiến quân đội Mỹ mở cuộc chiến tại Afghanistan chống lại Taliban, kẻ đã chứa chấp Osama bin Laden, thủ lĩnh phiến quân al Qaeda, kẻ đã âm mưu các cuộc tấn công.

Một nguồn tin ngoại giao cho biết, thời điểm bắt đầu các cuộc đàm phán đã được sắp xếp để đảm bảo không trùng vào thời điểm kỷ niệm.

Các nhà đàm phán Afghanistan cũng sẽ đến Doha vào chiều 11/9. Trước đó, một máy bay đã đón 6 tù nhân do Taliban yêu cầu Kabul trả tự do. Một số nước đã phản đối việc trả tự do cho tù nhân này, trong đó có Pháp và Australia.

Duy Tiến
.
.
.