Mỹ lại đưa Cuba vào danh sách "nước tài trợ khủng bố"

Thứ Ba, 12/01/2021, 11:25
Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 11/1 (giờ địa phương) đã chỉ định Cuba là nhà nước bảo trợ khủng bố “vì liên tục hỗ trợ các hành động khủng bố quốc tế thông qua việc trao bến đỗ an toàn cho những kẻ khủng bố”.
Ảnh minh họa Reuters. 

Trong tuyên bố của mình, Bộ Ngoại giao Mỹ cáo buộc rằng chính phủ Cuba “đã cho ăn, ở và cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế cho những kẻ giết người, đánh bom và không tặc, trong khi nhiều người Cuba vẫn chưa đủ ăn, vô gia cư và không có thuốc men cơ bản”.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết Mỹ xác định Cuba “liên tục hỗ trợ hành động khủng bố quốc tế thông qua việc cấp nơi ẩn náu an toàn cho những kẻ khủng bố”. Ông cũng cáo buộc Cuba có mối quan hệ với quân nổi dậy Colombia, “can thiệp ác ý vào Venezuela và phần còn lại của Tây Bán cầu”.

“Với hành động này, chúng tôi sẽ một lần nữa buộc chính phủ Cuba phải chịu trách nhiệm và gửi thông điệp rõ ràng: Họ phải chấm dứt ủng hộ chủ nghĩa khủng bố quốc tế và hủy hoại công lý Mỹ. Chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ người dân Cuba trong mong muốn của họ về chính phủ dân chủ và tôn trọng quyền con người, gồm tự do tôn giáo, biểu đạt và kết giao”, Ngoại trưởng Pompeo nói.

Trước đó vào năm 2015, trong nỗ lực cải thiện quan hệ giữa các nước, Mỹ đã loại Cuba khỏi danh sách “nước bảo trợ khủng bố”.

Tuy nhiên, vào tháng 5/2020, một số báo cáo nổi lên cho thấy rằng Washington đã xem xét một động thái để đưa Havana trở lại danh sách đen.

Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodriguez đã đáp trả và gọi hành động này là “đạo đức giả và bất chấp đạo lý”. Ông nhấn mạnh trên Twitter rằng “những người thực sự quan tâm đến tai họa của chủ nghĩa khủng bố và các nạn nhân của nó đều nhận ra chủ nghĩa cơ hội chính trị Mỹ”.

Duy Tiến
.
.
.