Nga hốt bạc, hốt lời khen mùa World Cup 2018

Chủ Nhật, 15/07/2018, 07:42
Với việc tổ chức FIFA World Cup 2018 cực kì thành công, Nga không những tăng cường vị thế đất nước, hốt bạc nhờ kinh doanh mà còn nhận được cơn mưa lời khen.

Trước giờ bóng lăn, nhiều người đã chỉ trích rằng Moscow chi quá nhiều tiền cho mùa World Cup lần này. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, người ta hiểu rằng khoản tiền 12 tỷ USD cho giải bóng đá lớn nhất thế giới đã mang lại cho người Nga những thành tựu không thể đong đếm.

Một nước Nga lộng lẫy là điều mà 1 triệu cổ động viên nhớ mãi. Ảnh: TASS

Theo RT, các giá trị mà World Cup mang lại cho Nga đầu tiên phải kể tới hình ảnh của nước Nga trong mắt thế giới. Nga bước vào năm 2018 trong bối cảnh nước này đang bị chính quyền nhiều nước phương Tây áp đặt các biện pháp trừng phạt, còn truyền thông phương Tây thì tô vẽ những hình ảnh xấu tệ về Moscow.

Thế nhưng, khi có tới 1 triệu người đến các thành phố của Nga xem World Cup, họ bỗng nhận ra những hình ảnh bấy lâu nay về quốc gia nằm vắt ngang châu Âu - châu Á hoàn toàn không tệ hại đến như vậy.

Một cổ động viên bóng đá chụp hình cốc bia yêu thích tại World Cup 2018. Ảnh: ReutersMột cổ động viên bóng đá chụp hình cốc bia yêu thích tại World Cup 2018. Ảnh: Reuters

Về mặt kinh tế, mùa World Cup đã trở thành cơ hội hốt bạc cho doanh nghiệp Nga. Khách du lịch và người hâm mộ bóng đá chi nhiều tiền đến nỗi nhiều mặt hàng bình dân thôi mà thủ đô Moscow của Nga cũng không thể đáp ứng được, ví dụ như...bia.

Hôm World Cup bắt đầu khởi tranh, Dmitry, nhân viên pha chế tại một quán bar trung tâm Moscow, cho biết cửa hàng của anh đã bán sạch sẽ 800 lít bia trong vòng vài tiếng, từ các loại bia phổ thông cho đến cao cấp. Dmitry nói thêm bình thường lượng bia mà anh có thể bán trong 1 ngày chỉ là vài chục lít.

Các thành công của người Nga đã được ghi nhận không chỉ bởi người dân, du khách mà còn bởi cả FIFA. Hôm 13-7, chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã mô tả World Cup 2018 là kỳ World Cup "tuyệt nhất", với thành công của chủ nhà Nga, công nghệ VAR và những điều ấn tượng khác.

Tổng thống Nga Putin và Chủ tịch FIFA Infantino. Ảnh: Reuters

"Vài năm qua, tôi đã nói rằng đây sẽ là kỳ World Cup hay nhất từ trước đến nay. Giờ đây, tôi có thể nhắc lại điều này, với tâm thế đầy thuyết phục. Nước Nga đã thay đổi, trở thành một đất nước đam mê bóng đá thực sự...nơi bóng đá trở thành một phần văn hóa quốc gia", ông Infantino nhấn mạnh.

Chủ tịch FIFA điểm lại những con số chứng minh cho thành công của World Cup 2018 mà bất cứ quốc gia nào đăng cai cũng thèm khát: "98% sân vận động được lấp kín, 1 triệu fan nước ngoài đến với nước Nga, hơn 3 tỉ lượt người xem trên truyền hình và dự kiến có khoảng 1 tỉ người theo dõi trận chung kết".

Khu vực xem bóng ngoài trời FanZone ở Moscow được đánh giá còn đông hơn cả lễ nhậm chức Tổng thống Mỹ. Ảnh: RT

Giành thêm những lời có cánh cho chủ nhà, ông Infantino ca ngợi "mọi người đến với World Cup và được khám phá một đất nước đẹp đẽ, hiếu khách, đầy ắp những con người nhiệt tình sẵn sàng cho thế giới thấy rằng ở đây không có những chuyện mà đôi lúc bị đồn đại".

Có thể nói, đến thời điểm hiện tại, tuyên bố của Tổng thống Nga Vladimir Putin khi được hỏi về việc ai sẽ là người chiến thắng tại World Cup 2018, là hoàn toàn có cơ sở. Ông nói: "Người chiến thắng chính là người tổ chức".


Thiện Minh
.
.
.