Nhật lo ngại sụp đổ y tế, Hàn dùng container làm giường bệnh

Thứ Năm, 10/12/2020, 16:45
Nhật Bản ngày 10/12 tiếp tục xác lập kỷ lục số ca mắc COVID-19 mới theo ngày, trong bối cảnh chuyên gia nước này cảnh báo bệnh viện ở Tokyo có thể sụp đổ vì quá tải bệnh nhân. Tại Hàn Quốc, giới chức đã phải lắp đặt các giường container để giảm áp lực cho hệ thống y tế tại Seoul.

Hãng tin Kyodo cho biết, Nhật Bản ghi nhận 2.811 ca mắc COVID-19 mới trong 24 giờ qua, với 555 bệnh nhân có triệu chứng nghiêm trọng. 6 trên 47 tỉnh thành tại Nhật Bản, bao gồm một số điểm du lịch nổi tiếng, đã xuất hiện số ca bệnh cao kỷ lục, vào thời điểm Nhật Bản đang trải qua làn sóng dịch thứ 3.

Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản (SDF) đã cử y tá đến Asahikawa, Hokkaido - nơi y tế địa phương đang gồng mình chống chọi với dịch bệnh bùng phát tại hai bệnh viện và một cơ sở dành cho người khuyết tật. Tỉnh Osaka, khu vực bị ảnh hưởng nặng thứ hai sau thủ đô Tokyo, cũng đã yêu cầu sự hỗ trợ từ nhân viên y tế khu vực lân cận.

Người dân Nhật Bản được khuyến cáo hạn chế du lịch để ngăn chặn dịch bệnh lây lan. Ảnh: EPA

Thủ đô Tokyo vẫn là khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi COVID-19 tại Nhật Bản, với tổng số gần 45.000 trường hợp lây nhiễm. 

Chủ tịch Hội Y học Tokyo Haruo Ozaki vừa lên tiếng cảnh báo các bệnh viện ở thủ đô Tokyo có thể sụp đổ trong bối cảnh số người nhập viện vì COVID-19 liên tục tăng, nhấn mạnh các bệnh viện ở Tokyo có thể "không thể bảo vệ được các bệnh nhân COVID-19 cũng như các bệnh nhân khác”.

Cùng ngày, ông Toshio Nakagawa, người đứng đầu Hiệp hội Y tế Nhật Bản, lên tiếng: “Tôi muốn những người có kế hoạch đi du lịch suy nghĩ lại xem liệu họ có cần phải đi những chuyến đi đó ngay bây giờ hay không”, cảnh báo rằng việc dịch chuyển có thể khiến dịch bùng phát rộng hơn.

Trong khi đó, tại Hàn Quốc, chính quyền thủ đô Seoul đang khẩn trương lắp đặt các giường bệnh trong các container để giảm tải cho các cơ sở y tế đang nhận thêm nhiều bệnh nhân COVID-19 hơn mỗi ngày, Reuters ngày 10/12 đưa tin.

Đường phố thủ đô Seoul, Hàn Quốc vắng bóng người vì COVID-19. Ảnh: Reuters

Bộ trưởng Y tế Hàn Quốc Park Neung-hoo tại một cuộc họp hôm 11/12 nhấn mạnh: "Chúng ta đang ở trong một tình huống nguy cấp mà các nỗ lực chống COVID-19 và năng lực của hệ thống y tế có thể đạt đến giới hạn sau một thời gian dài".

Tại Seoul, nơi có dân số lên tới 10 triệu người, chỉ có khoảng 3% số giường bệnh được cung cấp cho các ca COVID-19 nặng và 17% số giường bệnh được cung cấp cho tất cả bệnh nhân, theo cô Park Yoo-mi, một nhân viên kiểm dịch của chính quyền thành phố.

Việc lắp đặt các giường bệnh trong container được triển khai trong bối cảnh Hàn Quốc ghi nhận gần 700 ca mắc COVID-19 mới trong 24 giờ qua. Các cụm dịch mới liên tục được phát hiện tại thủ đô Seoul và vùng phụ cận theo hướng rất khó theo dõi do bùng phát theo nhóm nhỏ. 

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã đề nghị mua thêm vaccine ngừa COVID-19 sau khi nhà chức trách nước này công bố các thỏa thuận với bốn nhà sản xuất thuốc toàn cầu như một phần của nỗ lực tiêm chủng cho 44 triệu người, tương đương 60% dân số cả nước.

An Nhiên
.
.
.