Nước Anh bước vào "Ngày tự do" với lời cảnh báo từ Thủ tướng

Thứ Hai, 19/07/2021, 10:13
Ngày 19/7, nước Anh chính thức kết thúc hơn một năm duy trì các hạn chế vì COVID-19, với lời kêu gọi thận trọng của Thủ tướng Anh Boris Johnson, cùng niềm tin vào khả năng chống lại bệnh dịch của vaccine vốn đã được tiêm diện rộng tại nước này.

"Ngày tự do" - theo cách gọi của truyền thông nước Anh - nhằm nói đến quyết định của Thủ tướng nước này Boris Johnson để dỡ bỏ các hạn chế vì COVID-19 và tái khởi động nền kinh tế bị tổn hại bởi một loạt các đợt phong tỏa kể từ tháng 3/2020, đánh dấu chương mới trong chiến lược chống COVID-19 tại Anh.

Nếu vaccine ngừa COVID-19 tiếp tục chứng minh hiệu quả trong việc giảm số ca bệnh nặng và số ca tử vong ngay cả khi tỷ lệ lây nhiễm đạt mức kỷ lục, quyết định của ông Johnson có thể sẽ là tín hiệu tiên phong tích cực cho các quốc gia khác đang nỗ lực đẩy nhanh tiêm chủng để đưa cuộc sống trở lại bình thường.

Chính phủ Anh đang đặt cược vào chiến lược bình thường hóa trở lại giữa thời COVID-19. Ảnh: Reuters

Nhưng, theo Reuters, chiến lược này cũng đi kèm với rủi ro, đáng chú ý nhất là việc một biến thể có khả năng chống lại vaccine có thể xuất hiện, hoặc tình trạng ca lây nhiễm tăng quá cao khiến nền kinh tế bị trì trệ. Do đó, trước thềm mở cửa, Thủ tướng Johnson đã kêu gọi công chúng có cách tiếp cận thận trọng đối với động thái này.

"Nếu chúng ta không làm điều đó ngay bây giờ, chúng ta phải tự hỏi mình, bao giờ chúng ta sẽ làm điều đó?" ông nói trong một đoạn video được phát trực tuyến. "Đây là thời điểm thích hợp nhưng chúng ta phải mở cửa một cách thận trọng. Chúng ta phải nhớ rằng loại virus SARS-CoV-2 này vẫn còn ở ngoài kia", ông nhấn mạnh.

Thống kê do Reuters ghi nhận cho thấy, nước Anh có số ca tử vong vì COVID-19 cao thứ 7 thế giới với 128.708 người tính đến hết cuối tuần qua, và được dự báo sẽ sớm có thêm nhiều ca mắc mới mỗi ngày, thậm chí nhiều hơn thời kỳ đỉnh điểm vào đầu năm nay. Hôm 18/7, nước này ghi nhận 48.161 ca mắc mới.

Khẩu trang sẽ không còn là thứ bắt buộc phải có. Ảnh: Reuters

Tuy nhiên, vượt xa các nước châu Âu khác, 87% dân số trưởng thành của Anh đã tiêm một liều vaccine ngừa COVID-19 và hơn 68% người trưởng thành đã tiêm hai liều. Số người chết vì COVID-19 mỗi ngày hiện ở mức khoảng 40 người, thấp hơn rất nhiều so với mức trên 1.800 người ghi nhận hồi tháng 1. 

Từ 0h sáng ngày 19/7, các yêu cầu đeo khẩu trang trong cửa hàng và các hoạt động ngoài trời sẽ được dỡ bỏ, cũng như các yêu cầu giới hạn số khách trong các quán bar và nhà hàng, hay số lượng người được tụ tập tại một địa điểm. 

Reuters nhận định, chính phủ Anh đang đánh cược với quyết định dỡ bỏ toàn bộ hạn chế và mở cửa trở lại, nhất là khi Bộ trưởng Y tế nước này Sajid Javid xác nhận bị mắc COVID-19 ngay trước thềm "ngày tự do". 

Cố vấn y tế chính phủ Anh cũng cảnh báo cuộc khủng hoảng y tế có thể quay trở lại một lần nữa một cách nhanh đến đáng ngạc nhiên nếu số ca bệnh vẫn tăng lên. Bản thân Thủ tướng Johnson cũng nêu bật nguy cơ của các biến thể mới và kêu gọi người dân hoàn thành tiêm chủng vaccine để đảm bảo an toàn. 

An Nhiên
.
.
.