Nữ đại biểu Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ hỗn chiến, nhiều người nhập viện

Thứ Sáu, 20/01/2017, 11:34

Các đại biểu (đối lập) Đảng Cộng hòa Nhân dân (CHP) Safak Pavey, Melike Basmaci và đại biểu Đảng Dân chủ Nhân dân Kurd (HDP) đã phải nhập viện cấp cứu vì bị thương sau một vụ ẩu đả giữa các nhà lập pháp nữ trong phiên họp Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ vào trưa 20-1, theo giờ Việt Nam.

Vụ hỗn chiến bắt đầu ngay trong phiên họp Quốc hội sau khi đại biểu độc lập Aylin Nazliaka tự còng tay của bà đi lên lễ đài để phản đối một bản sửa đổi Hiến pháp sẽ trao cho Tổng thống Recep Erdogan quyền tuyệt đối.

Nhà lập pháp Safak Pavey-một người khuyết tật bị đẩy ngã xuống nền gạch

Safak Pavey, một nhà lập pháp bị khuyết tật của CHP bị một thành viên  Đảng (cầm quyền) Công lý và Phát triển (AKP) đẩy ngã xuống nền gạch, trong khi một đồng nghiệp túm tóc và kéo bà, báo Hürriyet đưa tin.

Trong khi, một số đại biểu nữ không thể thuyết phục bà Nazilaka chấm dứt hành vi phản đối dự luật sửa đổi Hiến pháp, các nhà lập pháp nữ xô đẩy, đấm đá và bạt tai nhau túi bụi.

Bất chấp can ngăn các nữ đại biểu  "cung sư tử" vẫn lao vào nhau hỗn chiến

Đại biểu  HDP Igdir và Phó Chủ tịch Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ Pervin Buldan phải đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch sau khi bị đại biểu AKP là Gokcen Ozdogan đã vào vùng ngực.

Phía AKP cho biết bà Gokcen Ozdogan cũng phải đưa đến bệnh viện cấp cứu sau khi bị đánh vào lưng và cổ.

Đại biểu CHP Basmaci cũng được đưa đến cơ sở y tế điều trị vì bị đa chấn thương ở cánh tay.Cuộc họp đại hội đồng Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ đã biến thành một cuộc hỗn chiến chưa từng có trong lịch sử chính trường của quốc gia này.

Tất cả những người tham gia hỗn chiến đã phải nhập viện cấp cứu

Bà Kati Piri, một thượng nghị sĩ Hà Lan kiêm báo cáo viên Nghị viện châu Âu phụ trách Thổ Nhĩ Kỳ mong các đại biểu bị thương mau chóng hồi phục sức khỏe.

 “Tôi chúc các nữ đồng nghiệp Thổ Nhĩ Kỳ dũng cảm mau chóng hồi phục! Bạo lực không nên xảy ra trong Quốc hội”, bà viết trên Twitter.

Theo truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ đây là kỳ họp Quốc hội lần thứ 3 bàn về sửa đổi Hiến pháp gây tranh giữa các đảng phái chính trị và dẫn đến hỗn  chiến.

Toại Khanh
.
.
.