Thông điệp năm mới tràn đầy hy vọng từ các nhà lãnh đạo thế giới

Thứ Sáu, 01/01/2021, 08:37
Trong thông điệp năm mới 2021, các nhà lãnh đạo thế giới cùng truyền đi năng lượng tích cực tới người dân, đồng thời khẳng định sự đoàn kết sẽ giúp thế giới vượt qua những thách thức lớn phía trước.
Tổng thống Putin chúc người dân sức khỏe dồi dào, niềm tin, hy vọng và tình yêu. Ảnh: Politico.

Tổng thống Nga Vladimir Putin nhận định, 2020 mang gánh nặng của nhiều năm khi mọi người đều gặp khó khăn và phải đối mặt với thách thức tài chính. Tuy nhiên, người dân Nga đã cho thấy lòng dũng cảm và sự kiên cường. Ông nhấn mạnh rằng, thời kỳ khó khăn qua đi và điều quan trọng nhất vẫn ở lại, đó là tình yêu thương, sự hiểu biết lẫn nhau, sự tin tưởng và hỗ trợ. 

"Tôi ước rằng những khó khăn của năm qua sẽ sớm chìm vào quên lãng và những gì chúng ta đạt được, những phẩm chất tốt đẹp nhất mà mỗi người tìm được sẽ ở lại mãi mãi. Tôi chân thành chúc các bạn cùng những người thân yêu sức khỏe dồi dào, niềm tin, hy vọng và tình yêu. Hãy hạnh phúc trong năm 2021 sắp đến! Chúc mừng năm mới, các bạn thân mến".

Bà Merkel khẳng định, sự khởi đầu của chiến dịch tiêm chủng vaccine COVID-19 sẽ khiến 2021 trở thành một năm của sự hy vọng. Ảnh: DW.

Trong bài phát biểu năm mới cuối cùng trên cương vị Thủ tướng Đức, bà Angela Merkel miêu tả, năm 2020 là năm khó khăn nhất trong 15 năm bà lãnh đạo đất nước. Tuy nhiên, bà nhấn mạnh rằng sự khởi đầu của chiến dịch tiêm chủng vaccine COVID-19 sẽ khiến 2021 trở thành một năm của sự hy vọng.

“Năm 2020, một loại virus chưa được biết đến đã xâm nhập vào cơ thể và cuộc sống của chúng ta. Năm đại dịch 2020 đã dạy cho chúng ta nhiều bài học. Tôi nghĩ sẽ là không quá khi nói rằng: chưa bao giờ trong vòng 15 năm qua, chúng ta lại thấy năm cũ lại nặng nề đến thế và cũng chưa bao giờ chúng ta, bất chấp mọi lo lắng và hoài nghi, lại hướng về năm mới với nhiều hy vọng như vậy.”, bà Angela Merkel chia sẻ. 

Ông Tập hy vọng sự đoàn kết sẽ xua tan những u ám trong năm cũ và hướng tới một năm 2021 tốt đẹp hơn. Ảnh: CGTN. 

Với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, ông đánh giá cao nỗ lực của toàn thể người dân Trung Quốc và sự đoàn kết của cộng đồng quốc tế nhằm đẩy lùi dịch bệnh.

Ông Tập cho biết: “Sau một năm khó khăn, chúng ta hiểu được rõ hơn bao giờ hết ý nghĩa của một cộng đồng với một tương lai chung cho nhân loại. Tôi đã điện đàm với các bạn bè quốc tế, cả cũ và mới và đã tham dự nhiều hội nghị trực tuyến. Điều chúng tôi thảo luận nhiều nhất là duy trì sự đoàn kết để chống lại đại dịch. Mọi người ở khắp nơi trên thế giới nên tham gia vào nỗ lực chung này, hỗ trợ lẫn nhau để xua tan sự u ám của đại dịch và đấu tranh vì một ngôi nhà Trái đất tốt đẹp hơn". 

Ông Kim khẳng định, trong năm mới sẽ làm việc chăm chỉ để sớm đưa lý tưởng và mong muốn của nhân dân thành hiện thực. Ảnh: TOI.

Tại Triều Tiên, Chủ tịch Kim Jong-un đã viết thư chúc mừng năm mới tới người dân: "Chúc mừng năm mới. Tôi gửi lời chúc chân thành tới mọi người khi chúng ta đón chào năm mới. Tôi xin chân thành chúc mọi gia đình trên cả nước hạnh phúc hơn và chúc sức khỏe những người thân yêu", 

Ông Kim khẳng định, trong năm mới sẽ làm việc chăm chỉ để sớm đưa lý tưởng và mong muốn của nhân dân thành hiện thực. Ông cũng gửi lời cảm ơn nhân dân đã luôn tin tưởng và ủng hộ Đảng Lao động Triều Tiên, cả trong những lúc khó khăn.

Linh Đan
.
.
.