Bị tù vì "lạm dụng" mèo

Thứ Sáu, 11/11/2016, 11:31
Pháp y kết luận, con mèo cái trong xe hơi của Farmer đã chết vì chấn thương do bị tác động bởi vật cứng và có thể đã bị lạm dụng tình dục. Phòng thí nghiệm đã có một kết quả trùng khớp ADN giữa Farmer và con mèo.

Robert Farmer, 25 tuổi, người Mỹ đã bị buộc tội bắt trộm, tra tấn và giết chết một con mèo. Nếu bị tuyên có tội ngược đãi thú vật, Farmer có thể bị án tù 14 năm 4 tháng. Farmer đã bị giam từ ngày 08-10-2015.

Vụ việc bắt đầu từ cảnh sát San José (bang California) được một người phụ nữ báo tin rằng ai đó bắt cóc con mèo tam thể Gogo của bà. Băng video kiểm soát an ninh cho thấy một nghi phạm nam, da trắng, mặc quần đùi đen, áo thung trắng đã bắt con mèo. 

Farmer bị bắt sau khi cảnh sát tìm thấy anh ta đang ngủ trong xe với xác một con mèo chết bên cạnh. Họ cũng tìm thấy một ít lông mèo và vài vết màu nâu đỏ trên ghế, sàn xe, bảng điều khiển và phía trong cửa xe. 

Ngoài ra, còn có một đôi găng tay màu đen dính đầy lông mèo, một con dao đi săn và một đèn pin cũng dính một ít lông mèo.

Pháp y kết luận, con mèo cái trong xe hơi của Farmer đã chết vì chấn thương do bị tác động bởi vật cứng và có thể đã bị lạm dụng tình dục. Phòng thí nghiệm đã có một kết quả trùng khớp ADN giữa Farmer và con mèo.

Ba Minh
.
.
.