Cảnh sát Anh bắt được tài xế chở “xương người”

Thứ Năm, 12/03/2020, 20:27
Vào ngày 26/1/2020, Cảnh sát Giao thông đường Apache Blvd, Arizona Anh đã chặn xe của một người đàn ông 62 tuổi, khi họ phát hiện vật thể lạ ở ghế sau xe ông ta tại làn đường HOV (làn đường dành cho xe chở nhiều người).


Mở cửa xe để kiểm tra, cảnh sát phát hiện bộ xương người bằng nhựa với trang phục ma quái và mũ xô ngụy trang cùng một hộp nặng để giữa hai chân bộ xương và được buộc chặt bằng dây thừng màu vàng để cố định vào ghế sau. 

Người lái taxi này đã dùng bộ xương giả đó nhằm ngụy tạo thành xe chở nhiều người để đi vào làn đường ưu tiên HOV.

“Bộ xương” mà các tài xế ở Anh “ưa thích”.

Ở nước Anh, làn đường dành cho xe chở nhiều người (HOV) được sử dụng để giảm bớt tắc nghẽn giao thông, vì vậy đã có nhiều tài xế taxi muốn đi làn đường ưu tiên nên đã nguỵ tạo thêm người trong xe để sử dụng làn đường này. 

Cục Giao thông đường bộ ở Arizona cho biết hơn 7.000 tài xế bị phạt vì vi phạm làn đường ưu tiên (HOV) mỗi năm. Tháng 4 năm ngoái, cảnh sát cũng đã phạt một tài xế vì để ma-nơ-canh mặc áo len, mũ bóng chày và kính râm ở ghế trước nhằm nguỵ tạo xe chở nhiều người vào làn ưu tiên (HOV).

Khánh linh (dịch)
.
.
.