Cây robot lọc ô nhiễm không khí

Thứ Ba, 03/09/2019, 09:37
Để giải quyết những vướng mắc trong việc tạo ra cây xanh giúp làm sạch không khí, các chuyên gia của BiomiTech - một công ty khởi nghiệp ở Mexico - đã tạo ra một loại cây nhân tạo có tên gọi BioUrban có khả năng làm sạch lượng không khí tương đương với "công suất" thanh lọc của khoảng 368 cây xanh, tương đương 1ha cây rừng tự nhiên.


Ô nhiễm không khí là mối nguy cơ nghiêm trọng nhất đe dọa sức khỏe con người, đang trở thành vấn đề nghiêm trọng và khó khắc phục hiện nay. 

Cây xanh có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc làm sạch không khí cho hành tinh chúng ta. Tuy nhiên, không phải chỗ nào cũng có thể trồng cây, nhất là trong các thành phố, hơn nữa việc trồng cây cũng mất rất nhiều thời gian nên người ta đã nghĩ thêm một giải pháp khác.

Để giải quyết những vướng mắc trong việc tạo ra cây xanh giúp làm sạch không khí, các chuyên gia của BiomiTech - một công ty khởi nghiệp ở Mexico - đã tạo ra một loại cây nhân tạo có tên gọi BioUrban có khả năng làm sạch lượng không khí tương đương với "công suất" thanh lọc của khoảng 368 cây xanh, tương đương 1ha cây rừng tự nhiên.

Gọi là cây nhưng thực chất BioUrban là một khối cấu trúc kim loại hình tháp với chiều cao 4,2m và bề rộng khoảng 3m, nặng khoảng 1 tấn, được thiết kế giống như một cây trồng với 2 phần gồm phần trụ làm thân cây và phần tán là các vòng kim loại xếp hình như chiếc phễu. 

Theo đó, nhiều vòng kim loại được xếp đồng tâm với khoảng cách giữa các vòng tăng dần từ gốc lên tới tán. "Bộ máy" làm sạch không khí được thiết kế trong lòng tán cây, gồm 5 xi lanh, mỗi xi lanh có dung tích 100 lít. Bên trong có những loài tảo sống tham gia vào quá trình quang hợp suốt ngày đêm quanh năm. 

Cụ thể, không khí bị ô nhiễm được hút vào các xi lanh, và tảo hấp thụ nó, xử lý và trả lại dưới dạng không khí được lọc. Để thực hiện quá trình này ngay cả vào ban đêm, tảo được chiếu sáng bằng cách sử dụng năng lượng từ các tấm pin mặt trời, nhờ đó hệ thống có thể hoạt động độc lập.

Ông Jaime Ferrer, đối tác thành lập BiomiTech, giải thích: "Cơ chế hoạt động của thiết bị nhân tạo nói trên là thu nạp không khí ô nhiễm và ứng dụng công nghệ sinh học để thúc đẩy quá trình quang hợp tự nhiên, tương tự như quy trình của một cây thật. Một cây BioUrban có khả năng làm sạch lượng không khí tương ứng với lượng không khí hít thở của 2.890 người trong một ngày".

Ông Jaime Ferrer cũng chia sẻ thêm rằng để mỗi cây BioUrban hoạt động hiệu quả, cần phải tiến hành các công việc bảo trì 3-4 tháng/lần, tùy thuộc vào mức độ ô nhiễm môi trường. Các tấm pin phải được làm sạch và tảo dư thừa phải được loại bỏ, vì tảo là sinh vật sống phát triển nhanh bên trong các xi lanh. Cỏ biển dư thừa có thể được sử dụng làm phân bón. 

Mặc dù có khả năng lọc không khí tuyệt vời, nhưng ông Ferrer khẳng định BioUrban sẽ không nhằm thay thế cây xanh thực thụ mà chỉ là một giải pháp góp phần cải thiện bầu không khí ở những thành phố lớn - nơi mật độ dân cư, phương tiện giao thông đông đúc.

Cho đến thời điểm hiện tại, BiomiTech đã "trồng" thử nghiệm 3 cây BioUrban tại thành phố Puebla, miền Trung Mexico - nơi đặt trụ sở công ty, ở Colombia và ở Panama. Công ty đã có hợp đồng lắp 2 cây cho Thổ Nhĩ Kỳ, cũng như đang bàn bạc cho các hợp đồng thực hiện tại thủ đô Mexico city và TP Monterrey. Chi phí thực tế để lắp một cây BioUrban dao động trong khoảng 50.000USD (gần 1,2 tỷ đồng) tùy theo địa hình lắp đặt và có tuổi thọ 20 năm.

Bảo Ngọc
.
.
.