Gậy thông minh "Đôi mắt" của người khiếm thị

Thứ Tư, 03/10/2018, 11:13
Với mục đích giúp đỡ người khiếm thị vơi bớt khó khăn trong cuộc sống sinh hoạt, rất nhiều những phát minh, sản phẩm, giải pháp mới có tính ứng dụng cao cho cuộc sống đã xuất hiện, mới đây nhất là sản phẩm chiếc gậy thông minh dành cho người khiếm thị của hai học sinh trung học người Ấn Độ.


Chiếc gậy thông minh này được giới thiệu tại một “Hackathon”, thuật ngữ dùng để chỉ một cuộc thi phát triển phầm mềm và các sản phẩm công nghệ, do một trường đại học ở Ai Cập tổ chức. 

Với mục tiêu là mang đến cho người khiếm thị thêm một “đôi mắt”, giúp họ có thể tự đi lại mà không cần sự trợ giúp, hai nhà phát minh trẻ tuổi đã trang bị cho chiếc gậy hàng loạt cảm biến, có khả năng nhận diện địa hình cũng như chướng ngại vật và thông báo tức thời về bộ tai nghe mà nó được kết nối. 

Từ đó, người sử dụng có thể cảm nhận được chính xác hơn con đường mà họ đang đi.

Ngoài chức năng dò đường, sản phẩm còn được tích hợp cả hệ thống định vị toàn cầu GPS. Nhờ vậy, người giám hộ có thể biết được vị trí của người sử dụng. Ngược lại, trong trường hợp cần thiết, người khiếm thị cũng có thể gọi cho người giám hộ của mình bằng chiếc gậy thông minh này.

 Nói tóm lại, chiếc gậy thông minh nói trên có khả năng thay thế “đôi mắt” của người khiếm thị và cho phép họ tự mình đi lại trên đường phố một cách an toàn mà không cần thêm bất kỳ sự trợ giúp nào.

Sản phẩm của hai học sinh trung học đã khiến mọi người phải trầm trồ, ngưỡng mộ vì trong cuộc thi Hackathon, tất cả các thí sinh tham gia chỉ được phép mang đến ý tưởng, linh kiện hay nguyên vật liệu cho những dự án về công nghệ tâm đắc của mình, còn toàn bộ khâu lập trình, lắp ráp để hoàn thiện sản phẩm sẽ được diễn ra ngay tại nơi tổ chức cuộc thi, với một thời gian rất hạn chế.

Việt Hồng
.
.
.